Novelorium

Đối chất

Chương 6/8 · 1.000 chữ

Căn phòng khách của nhà tôi vốn là nơi lưu giữ những kỷ niệm đoàn viên, giờ đây lại trở thành một đấu trường ngột ngạt đến khó thở.

Mùi hương trầm sót lại từ buổi giỗ vẫn còn vương vấn trong không khí, nhưng nó không làm dịu đi sự căng thẳng, mà chỉ làm nổi bật lên sự đối lập gay gắt giữa hai thế hệ.

Một bên là mẹ tôi, bà Hạnh, đang ngồi trên ghế sofa với đôi bàn tay run rẩy bấu chặt vào gấu áo.

Một bên là chú Toàn, vẫn giữ cái vẻ đạo mạo, diện bộ vest lịch thiệp như thể chú không phải là kẻ vừa bị bóc trần lớp mặt nạ. Chú ngồi đối diện, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, cố gắng duy trì sự điềm tĩnh giả tạo.

"Em nói lại xem, đoạn video đó là gì?"

Chú Toàn hỏi, giọng nói vẫn còn vương chút âm sắc trầm ấm vốn có, nhưng tôi nghe rõ sự gồng gánh trong cổ họng chú.

Tôi không trả lời ngay. Tôi đặt chiếc máy tính bảng lên bàn, ngay giữa khoảng trống giữa hai người.

"Chú không cần hỏi em. Chú nên nghe kỹ đoạn ghi âm này."

Tôi nhấn nút phát.

Âm thanh rè rè của cuộc gọi điện thoại vang lên. Đó là giọng của cô Liên. Tiếng của cô ta lanh lảnh, đầy vẻ toan tính và tham lam: "Anh xem, bà chị này dễ lừa lắm. Cứ bảo là nợ cờ bạc, bà ấy sẽ đưa tiền ngay. Đất của ông nội thì mình phải làm thủ tục sang tên trước khi bà ấy kịp nhận ra."

Tiếng của chú Toàn đáp lại, gằn xuống, không còn chút gì là nhẫn nhịn: "Tao biết rồi. Cứ bảo là tao gặp khó khăn, cần tiền gấp để giải quyết nợ nần. Bà ấy thương anh trai nên sẽ không hỏi kỹ đâu."

Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ trên tường nhảy nhịp.

Chú Toàn cứng đờ người. Gương mặt chú biến sắc trong tích tắc, sắc da chuyển từ hồng hào sang trắng bệch, không còn chút máu. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, chảy dọc xuống thái dương.

Chú lắp bắp: "Đó... đó là một sự hiểu lầm. Cô Liên chỉ đang nói quá lên..."

Tôi không để chú có cơ hội tiếp tục. Tôi đẩy màn hình về phía chú, đoạn ghi âm về việc giả mạo chữ ký của mẹ tôi để chiếm đoạt đất hương hỏa hiện lên rõ mồn một.

"Không phải hiểu lầm, chú Toàn ạ."

Tôi nhìn thẳng vào mắt chú, giọng tôi đều đều, sắc lẹm như một lưỡi dao vừa rút khỏi bao.

"Đó là kế hoạch của chú và cô Liên. Đây là bằng chứng cho việc chú định lừa đảo mẹ tôi và chiếm đoạt tài sản của gia đình."

Bà Hạnh đột ngột lên tiếng. Tiếng của bà khản đặc, nhưng lần này không phải vì sợ hãi mà là sự thức tỉnh. Bà đứng bật dậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào em trai mình.

"Đủ rồi, Toàn."

Bà gằn từng chữ, như thể mỗi từ đều là một gánh nặng trút bỏ khỏi vai.

"Hai mươi năm qua, chị tin em. Chị nghĩ em là người em trai mẫu mực, sẵn sàng gánh vác gia đình khi chị khó khăn. Chị đã hy sinh tất cả, từ tiền bạc đến sức lao động, chỉ để giữ lấy mảnh đất này cho con cháu."

Bà bước tới một bước, đối diện với khuôn mặt đang biến dạng vì kinh ngạc của chú Toàn.

"Nhưng hóa ra, trong mắt em, tất cả chỉ là công cụ để em che đậy cho những thú vui thấp kém và sự lừa lọc của cô ta."

Bà Hạnh chỉ tay vào đoạn ghi âm đang còn dư âm trên máy.

"Từ hôm nay, giữa chị và em không còn gì cả. Chị không quan tâm em có thể trốn chạy hay dùng lý lẽ gì để bào chữa. Chị yêu cầu em phải trả lại toàn bộ số tiền mẹ đã đưa cho em trong những năm qua."

Chú Toàn lùi lại một bước, lưng chạm vào thành ghế.

"Chị... chị đừng nóng nảy. Mọi chuyện có thể giải thích..."

"Giải thích gì?" Tôi cắt ngang, giọng lạnh lẽo. "Chú định giải thích về việc giả mạo chữ ký? Hay giải thích về việc dùng tiền của mẹ tôi để nuôi dưỡng mối quan hệ bất chính của chú?"

Tôi lấy từ trong túi xách ra một bản sao đơn kiện mẫu, đặt mạnh lên bàn.

"Chú có một lựa chọn. Hoặc là trả lại toàn bộ số tiền và cam kết hủy bỏ mọi kế hoạch chiếm đoạt đất đai trong vòng ba mươi ngày."

Tôi nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ đe dọa.

"Hoặc là tôi sẽ khởi kiện ngay lập tức. Tôi đã liên hệ với luật sư và phía ngân hàng. Toàn bộ bằng chứng từ camera hành trình và đoạn ghi âm sẽ được chuyển cho cơ quan chức năng."

Chú Toàn nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên bàn, rồi nhìn sang tôi. Gương mặt chú run rẩy. Mọi sự tự tin của một kẻ cầm trịch bấy lâu nay hoàn toàn sụp đổ trước những bằng chứng đanh thép.

Chú vẫn chưa thực sự bỏ cuộc, đôi mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ, như thể một con thú bị dồn vào đường cùng đang tìm cách thoát thân. Chú nở một nụ cười nhạt, một nụ cười méo mó đến đáng sợ.

"Các người nghĩ là có thể dễ dàng bắt được tôi bằng mấy cái đoạn ghi âm này sao? Tôi sẽ cho tụi bây thấy."

Chú cười khẩy, đôi mắt vẫn không rời khỏi tôi. Một sự đe dọa trực diện.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục