Novelorium

Âm mưu bị chặn

Chương 7/8 · 884 chữ

Chú Toàn ngồi trong xe, đôi bàn tay siết chặt vô lăng đến mức các khớp xương hiện rõ.
Hắn nhìn vào xấp tài liệu trên ghế phụ.
Đó là những giấy tờ giả mạo nhằm mục đích chiếm đoạt mảnh đất hương hỏa của bà Hạnh.
Mọi thứ đã được dàn dựng kỹ lưỡng.
Hắn và cô Liên đã chuẩn bị sẵn kịch bản để lừa bà Hạnh ký vào bản cam kết chuyển nhượng "tình cảm" dưới danh nghĩa bảo vệ tài sản gia đình.
Hắn tự nhủ, chỉ cần lấy được chữ ký, mảnh đất sẽ thuộc về hắn.
Số nợ nần khổng lồ sẽ biến mất, cuộc sống mới cùng cô Liên sẽ bắt đầu.
Hắn không hề hay biết, cái bẫy đang giăng sẵn ngoài kia không phải do tôi đặt ra, mà là hệ quả từ sự liều lĩnh của chính hắn.

***

Tôi ngồi trong quán cà phê đối diện phòng công chứng, tay cầm điện thoại, mắt không rời khỏi cửa ra vào.
Cảm giác hồi hộp bao trùm lấy lồng ngực.
Bên trong phòng, chú Toàn và cô Liên đang cố gắng thuyết phục bà Hạnh ký vào giấy tờ.
Tôi biết chú Toàn đang đánh cược tất cả vào sự nhẹ dạ của mẹ tôi.
Nhưng tôi đã báo trước cho phía công an về kế hoạch làm giả giấy tờ của hắn.
Họ chỉ đang đợi thời điểm thích hợp.
Mỗi giây trôi qua là một lần tim tôi đập nhanh hơn.
Cánh cửa phòng công chứng mở ra.
Chú Toàn bước ra ngoài với vẻ mặt tự tin, tay cầm một xấp giấy tờ.
Cô Liên đi ngay phía sau, khuôn mặt trang điểm đậm lộ rõ vẻ đắc thắng.
Họ vừa bước qua ngưỡng cửa, một nhóm người mặc sắc phục công an đã tiến tới.
"Yêu cầu các ông, bà dừng lại. Đề nghị phối quả điều tra."
Tiếng hô vang lên đanh thép giữa hành lang vắng lặng.
Chú Toàn khựng lại.
Gương mặt hắn biến sắc hoàn toàn.
Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, chảy dài xuống thái dương.
Hắn lùi lại một bước, đôi mắt trợn trừng lên đầy kinh ngạc.
"Các anh làm gì thế? Tôi chỉ đang làm thủ tục dân sự thôi!"
Hắn gào lên, nhưng giọng nói lạc đi, run rẩy không kiểm soát.
Một sĩ quan bước tới, giật lấy xấp giấy tờ trên tay hắn.
"Chúng tôi nhận được tin báo về hành vi làm giả giấy tờ và chiếm đoạt tài sản. Đề nghị ông đưa giấy tờ ra để kiểm tra."
Chú Toàn nhìn vào xấp giấy, đôi môi run bần bật.
Hắn nhìn sang cô Liên, như muốn tìm kiếm một sự hỗ trợ nào đó.
Cô Liên lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu.
Lúc này, tôi bước ra từ quán cà phê, tiến về phía trước.
Tôi nhìn thẳng vào mắt chú Toàn.
"Chú định lừa cả mẹ tôi, hay định lừa cả chính bản thân mình?"
Tôi đưa điện thoại ra, nhấn nút phát đoạn ghi âm bản gốc từ camera hành trình.
Giọng của chú Toàn vang lên qua loa điện thoại, rõ mồn một từng chữ "bà chị dại", "đất này phải là của tao".
Chú Toàn sụp đổ hoàn toàn.
Đôi vai hắn run lên bần bật, đôi chân khuỵu xuống, đầu gối va mạnh xuống sàn gạch đá hoa.
Hắn nhìn tôi, miệng há hốc nhưng không thể thốt lên lời nào.
Cái vẻ đạo mạo, vẻ uy quyền của một người đàn anh suốt bao năm qua bị xé toạc hoàn toàn.
Hắn chỉ còn là một kẻ lừa đảo bại trận, tái nhợt và sợ hãi.

Cô Liên thấy tình hình không thể cứu vãn, quay đầu chạy biến vào đám đông phía cuối hành lang.
Nhưng tiếng hô của công an vang lên ngay sau đó.
"Đứng lại! Cô không được chạy!"
Chỉ sau vài phút, cô ta bị các sĩ quan chặn lại và áp giải đi.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chóng mặt.
Kế hoạch của họ tan vỡ như một tòa lâu đài cát trước cơn sóng dữ.

Bà Hạnh đứng lặng người giữa sảnh, đôi mắt nhòa lệ nhưng ánh nhìn đã trở nên cứng cỏi.
Bà không còn nhìn chú Toàn bằng sự bao dung hay thương hại nữa.
Bà tiến tới phía tôi, nắm lấy bàn tay đang run nhẹ của tôi.
"Con nói đúng, mẹ sẽ không để ai lừa gạt nữa."
Sáng hôm sau, bà đến ngân hàng.
Bà yêu cầu hủy bỏ các cam kết hỗ trợ cho chú Toàn và bắt đầu quá trình trả nợ gốc cho chính căn nhà của mình.
Bà ký vào đơn ly hôn của bà Tuyết, cắt đứt mọi ràng buộc với những kẻ không xứng đáng.
Mảnh đất hương hỏa vẫn thuộc về gia đình.
Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày.
Tôi đứng nhìn chú Toàn bị dẫn đi dưới sự bảo vệ của cảnh sát.
Gương mặt chú ta méo mó, đầy vẻ uất hận nhưng cũng đầy sự nhục nhã.
Mọi thứ cuối cùng đã kết thúc.
Bàn tay tôi thả lỏng.
Hành trình của sự chịu đựng kết thúc tại đây.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục