Bản kiểm điểm bí mật
Tờ giấy nằm trên mặt bàn gỗ của tôi, phẳng lì và khô khốc.
Tôi lôi điện thoại ra, mở tấm ảnh chụp lại bản kiểm điểm mà mình đã chụp lén trước khi trả cho Phương Vi.
Cái vẻ mặt nghiêm nghị của cô ta lúc nãy dường như tan chảy khi nhìn vào những dòng chữ trên giấy. Bản kiểm điểm của cô ta thực chất là một lời thú tội vụng trộm.
"Tôi thừa nhận đã lơ là quản lý khu vực tiện ích nội bộ, cho phép nhân viên thuộc quyền quản lý sử dụng không đúng quy trình..."
Dòng chữ đó không hề nhắc đến mẹ tôi. Nó chỉ nói về việc cô ta ưu ái cho một nhân viên cụ thể. Một nhân viên mà tôi biết rõ là Hùng, em trai của cô ta.
Trong đó, cô ta viết rõ việc cho phép Hùng sử dụng máy massage và bể bơi vào các khung giờ linh hoạt. Cô ta dùng từ "rút kinh nghiệm" ở cuối trang, như một lời tự trấn an trước sự lỏng lẻo của chính mình.
Tôi khẽ nhếch môi. Hóa ra, cái "quy trình" mà cô ta luôn miệng rêu rao để trừng phạt mẹ tôi, lại là thứ cô ta sẵn sàng bẻ cong cho người thân.
Tôi cất điện thoại vào túi áo, chậm rãi gấp tờ giấy lại. Tôi không mang nó đi mà để lại trong ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc. Bằng chứng vật lý đầu tiên đã nằm gọn trong tay tôi.
Sáng hôm sau, tôi đến công ty sớm hơn thường lệ mười lăm phút. Tôi đi ngang qua phòng bảo vệ ở cổng phụ, nơi dẫn vào khu vực thể thao của tòa nhà.
Chú bảo vệ trung niên đang cầm cuốn sổ dày cộm, mắt lờ đờ vì thiếu ngủ.
"Chú ơi, em là nhân viên phòng Marketing. Dạo này có ai hay vào phòng gym buổi sáng không chú?" Tôi cố tình hạ thấp giọng, vẻ mặt tỏ ra vô cùng tò mò.
Chú bảo vệ khựng lại, nhìn tôi rồi gật đầu: "Có, cái cậu Hùng bên phòng IT ấy. Thằng bé hay vào đây lắm."
"Cậu ấy hay vào lúc nào ạ?"
"Thường là trước chín giờ sáng, rồi cứ đến chiều là lại xuất hiện. Đặc biệt là mấy ngày cuối tuần, cứ đến chiều thứ Sáu là nó 'cắm chấu' ở đây cả buổi."
Tôi gật đầu, ghi nhớ kỹ mốc thời gian. "Thế có bao giờ cậu ấy vào mà không có ai đi cùng không?"
Chú bảo vệ cười khà khà, giọng khàn đặc: "Thằng đó nó cứ tự nhiên như ở nhà ấy. Đôi khi đi cùng chị nó, nhưng cũng có khi một mình nó vào quậy banh cái phòng gym."
Tôi mỉm cười cảm ơn rồi bước tiếp về phía văn phòng.
Tại khu vực pantry, tôi bắt gặp Lan, một cô gái làm ở phòng nội dung, người vốn nổi tiếng là hay hóng hớt chuyện nội bộ.
"Lan này, chị nghe nói phòng hành chính mới siên chặt quy định phòng gym à?" Tôi vừa rót nước, vừa hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng.
Lan đặt cốc giấy xuống, ghé sát lại gần tôi, mắt sáng lên: "Chị biết gì rồi? Cô Vi đang làm gắt lắm. Nghe nói có người bị phạt tiền vì vào không xin phép đấy. Nhưng mà chị thấy lạ, dạo này có mấy ông bên IT cứ hay lảng vảng ở đó."
"Thật à?"
"Ừ, cái cậu Hùng ấy. Nghe nói là em trai cô Vi. Hai người họ cứ như là một phe ấy, cô Vi quản hành chính, còn cậu em thì hưởng thụ hết cái tiện ích của công ty."
Tôi nhấp một ngụm nước, vị thanh mát lướt qua cuống họng. "Vậy à. Chắc là vì họ là người nhà nên cô Vi mới... 'thông cảm' cho cậu ta."
Lan tặc lưỡi: "Làm gì có chuyện thông cảm, quy định là quy định. Nhưng mà có vẻ cô Vi cũng biết cách 'lách' luật cho người nhà mình rồi."
Tôi chỉ cười, không đáp lời. Tôi không cần cô ta phải giải thích thêm, bởi tôi đã nhìn thấy sự ưu ái đó qua bản kiểm điểm của cô ta.
Chiều hôm đó, tôi xin phép rời khỏi vị trí sớm một chút để "kiểm tra lại hồ sơ". Tôi đến phòng hành chính với lý do đưa một số giấy tờ cần ký gấp.
Khi tôi bước vào, Phương Vi đang ngồi sau bàn làm việc, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị.
"Cô đến rồi à?" Cô ta không ngước mắt lên khỏi xấp giấy tờ.
"Tôi gửi lại mấy mẫu đơn cho phòng Marketing."
Tôi đặt tập hồ sơ lên bàn. Khi tay tôi lướt qua mép bàn, tôi vô tình nhìn thấy một cuốn sổ tay nhỏ đặt cạnh máy tính của cô ta. Đó là sổ theo dõi lịch trực và sử dụng tiện ích nội bộ.
Dưới mục "Phòng Gym", có một dòng chữ viết tay bằng mực đỏ: "Hùng - Thứ 6: Check-in 13:00 - 17:00 (Đã duyệt)."
Tôi đứng khựng lại một giây. Cái cách cô ta dùng mực đỏ để đánh dấu cho em trai mình là một sự thừa nhận trắng trợn. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lùi lại một bước.
"Tôi đi trước đây."
Tôi bước ra khỏi phòng, tim đập nhanh hơn một chút nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến lạ thường.
Tối hôm đó, tôi ngồi trong phòng làm việc của mình, kiểm tra lại dữ liệu của phòng IT trên hệ thống nội bộ. Hàng loạt các báo cáo chấm công của Hùng hiện ra. Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư là những ngày làm việc bình thường. Nhưng cứ đến thứ Sáu, hệ thống luôn ghi nhận sự vắng mặt của cậu ta từ 1 giờ chiều cho đến tận cuối ngày. Và mỗi lần như vậy, đều có một chữ ký xác nhận "nghỉ ngoài" của chính Phương Vi.
Tôi chụp lại những ảnh màn hình đó, lưu vào một thư mục riêng trên đám mây cá nhân.
Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên. Một tin nhắn từ số lạ hiện lên trên màn hình:
"Cô Ngọc, tôi nhắc lại lần cuối. Bản kiểm điểm của cô phải được nộp lên ban giám đốc trước 9 giờ sáng thứ Sáu. Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh để nhắc nhở sự chuyên nghiệp của cô."
Dòng chữ hiện lên lạnh lẽo trên màn hình điện thoại. Tôi nhìn vào dòng tin nhắn, rồi nhìn vào tập hồ sơ của Hùng mà tôi vừa thu thập được.
Cô ta nghĩ rằng cô ta đang nắm giữ quyền lực để đe dọa tôi. Cô ta nghĩ rằng việc tôi nộp đơn xin nghỉ là một sự khuất phục. Cô ta hoàn toàn không biết rằng, tôi không chỉ có bản kiểm điểm của cô ta, mà còn nắm giữ cả những bằng chứng về sự ưu ái bất thường đối với em trai.
Tôi chậm rãi gõ lại một dòng tin nhắn ngắn gọn:
"Rõ rồi, thưa chị."
Tôi đặt điện thoại xuống. Cô ta không biết tôi đã có thứ còn đáng sợ hơn.