Sếp Hùng bị đình chỉ
Tiếng đập bàn của sếp Hùng vẫn còn dư chấn trong không khí đặc quặng của phòng họp tầng 5.
Nhưng sự gầm rú của ông ta không thể lấn át được sự im lặng đến nghẹt thở từ phía cuối phòng. Đó là sự im lặng của những người chứng kiến.
Đại diện Ban giám đốc – những người vốn luôn đứng ngoài các cuộc tranh chấp nội bộ của phòng Marketing – lúc này đã bước lên phía trước. Họ không nhìn tôi, cũng không nhìn tôi với ánh mắt thù địch. Họ nhìn vào tập hồ sơ trên bàn.
Tập hồ sơ chứa đựng những bằng chứng đanh thép mà tôi đã chuẩn bị suốt ba tháng qua:
Bản in từ diễn đàn nước ngoài với tài khoản HuongNguyen_MKT.
Những tấm ảnh Hương tắm biển tại Nha Trang trong giờ làm việc.
Bảng kê chi phí “phúc lợi nhân viên xuất sắc” bị kê khống để chi trả cho vé máy bay và khách sạn.
Một người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị đặt một tờ giấy xuống trước mặt sếp Hùng.
“Dựa trên các bằng chứng về việc trục lợi bất chính và vi phạm nghiêm trọng quy định tài chính của công ty Hưng Thịnh, Ban giám đốc quyết định đình chỉ công tác của ông ngay lập tức.”
Sếp Hùng khựng lại. Gương mặt ông ta biến sắc, từ đỏ gay vì giận dữ chuyển sang trắng bệch, rồi lại tím tái vì sốc.
“Cái gì? Các ông nói cái gì?” Ông ta lắp bắp, giọng run lên như chiếc lá trước gió. “Tôi là giám đốc! Tôi xây dựng cái công ty này!”
“Ông hiện tại chỉ là một quản lý đang bị điều tra vì hành vi tham ô tài chính và lạm dụng quyền hạn.” Người kia lạnh lùng cắt ngang.
Cùng lúc đó, một người phụ nữ từ ban quản trị bước tới phía Hương. Cô ta nhìn Hương với ánh mắt đầy vẻ ghê sợ, như thể đang nhìn một vật thể lạ đầy nguy hiểm.
“Cô Hương, cô cũng bị đình chỉ công tác. Và vì hành vi gian lận báo cáo, cô sẽ bị chuyển sang bộ phận lưu trữ tài liệu tại chi nhánh ngoài vào sáng mai.”
Hương đứng bật dậy, chiếc váy công sở xòe rộng. “Các người không thể làm thế! Tôi là con gái của giám đốc! Tôi có quyền đòi hỏi công bằng!”
“Cô không còn là con của giám đốc nào cả ở cái phòng họp này.”
Một tiếng rầm lớn vang lên. Cánh cửa phòng họp lại mở ra lần nữa. Lần này là sự xuất hiện của đám đông nhân viên từ các bộ phận khác. Họ tràn vào như một làn sóng, những gương mặt bàng hoàng, những ánh mắt tò mò đổ dồn vào trung tâm của sự sụp đổ.
Sếp Hùng nhìn quanh, rồi nhìn vào những người đồng nghiệp đang đứng xem. Sự kiêu ngạo của một kẻ tự cho mình là bá chủ bị xé toạc ngay trước mắt bao nhiêu người. Họ không còn nhìn ông ta với sự nể sợ, mà nhìn với sự khinh khi.
Cạnh đó, chị Thảo – người vốn luôn nịnh bợ sếp Hùng – lùi lại một bước, gương mặt biến dạng vì hoảng sợ. Cô ta không dám nhìn vào mắt tôi, cũng không dám đối diện với ánh nhìn của ban quản trị.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chóng mặt. Quyền lực của sếp Hùng sụp đổ trong chưa đầy mười lăm phút.
Một tiếng sau, không gian trở nên hỗn loạn khi ban quản trị bắt đầu thực hiện các thủ tục tách biệt. Hương bị hộ tống ra khỏi phòng họp bởi bộ phận an ninh, mặt đỏ gay vì nhục nhã, miệng không ngừng lầu bầu những lời vô nghĩa.
Sếp Hùng ngồi lại trên ghế, đôi tay run rẩy không thể cầm nổi chiếc bút chì – thứ mà ông ta từng ép nhân viên dùng để tiết kiệm chi phí. Tôi đứng đó, nhìn những tờ giấy với tiêu đề “quy trình làm việc” bị vứt lăn lóc trên sàn. Những tờ giấy mà họ bắt tôi phải chép tay suốt cả tháng trời.
Họ nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn. Dũng bước đến cạnh tôi, vai anh run nhẹ vì hồi hộp.
“Em ổn không? Chúng ta thắng rồi.”
Tôi nhìn vào đôi bàn tay mình, vẫn còn lằn những vết chai nhẹ do cầm bút quá lâu. “Không phải thắng, anh Dũng ạ. Chỉ là sự thật cuối cùng được đưa ra ánh sáng.”
Lúc này, một vị đại diện nhân sự bước đến chỗ tôi, chìa ra một tờ văn bản.
“Cô Ngọc, do những diễn biến ngoài ý muốn và việc tái cấu trúc bộ máy quản lý, công ty Hưng Thịnh sẽ giữ nguyên vị trí của cô tại phòng Marketing nhưng sẽ bắt đầu quy trình làm việc mới từ ngày mai.”
Tôi đọc những dòng chữ trên giấy. Một sự phục hồi chức vụ mang tính hình thức. Họ cần tôi ở lại để làm dịu dư luận, nhưng tôi thì không cần họ nữa.
Tôi nhìn quanh căn phòng đang dần trống trải. Những người đồng nghiệp cũ nhìn tôi với vẻ tiếc nuối và ngưỡng mộ. Họ biết tôi đã làm được điều mà không ai dám làm. Nhưng tôi cảm nhận được mùi ẩm mốc của sự mục nát vẫn còn bám chặt vào những bức tường của công ty này. Mọi thứ ở đây, từ những chiếc khăn giấy bị cắt đôi đến những quy trình vô nghĩa, đều là sản phẩm của một tư duy lệch lạc.
Tôi không muốn là một phần của nó thêm một giây nào nữa. Tôi bước đến chỗ bàn làm việc của mình, thu dọn vài món đồ cá nhân vào chiếc túi xách.
“Tôi xin nghỉ việc.”
Tôi nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng trước mặt ban quản trị và những nhân viên đang đứng gần đó. “Tôi không muốn làm việc trong một môi trường thối nát như thế này nữa.”
Cả căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng điều hòa chạy đều đều. Dũng đứng cạnh tôi, mắt mở to.
“Nhưng chị vừa mới thắng mà? Nếu nghỉ bây giờ, chị sẽ mất hết quyền lợi bảo hiểm và những quyền lợi tích lũy…”
Tôi mỉm cười, một nụ cười thật sự nhẹ nhõm. “Quyền lợi của tôi nằm ở sự tự do, không phải ở cái ghế trong cái văn phòng đầy mùi giả dối này.”
Tôi đeo túi lên vai. Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp lồng ngực. Tôi bước ra khỏi phòng họp, bước qua những cánh cửa gỗ nặng nề.
Dưới sảnh tòa nhà, ánh nắng buổi chiều nhảy múa trên mặt đường nhựa. Tôi lấy điện thoại ra, xóa số điện thoại của sếp Hùng và chị Thảo khỏi danh bạ.
Một thông báo mới hiện lên trên nhóm chat chung của công ty. Một tin nhắn từ Dũng: “Chị đi đâu rồi?”
Tôi không trả lời. Tôi bước ra khỏi cổng công ty, bước chân nhẹ tênh trên vỉa hè.
Tôi sẽ đi đâu? Thế giới ngoài kia đang chờ tôi khám phá.