Hội đồng kỷ luật
Cánh cửa gỗ của phòng họp tầng 5 đóng sầm lại, ngăn cách hoàn toàn những tiếng ồn ào của văn phòng với bầu không khí đặc quánh bên trong.
Tôi ngồi đối diện với sếp Hùng và chị Thảo. Hai người họ ngồi ở phía đầu bàn dài, gương mặt hiện rõ vẻ căng thẳng. Kế bên là đại diện phòng kế toán và một nhân viên nhân sự khác làm chứng. Sếp Hùng đan hai tay vào nhau đặt trên bàn, những đốt ngón tay của ông ta trắng bệch vì siết chặt. Chị Thảo ngồi cạnh ông ta, đôi môi vốn luôn nở nụ cười ngọt xớt giờ cứ mím chặt lại, mồ hôi lấm tấm trên trán dù máy lạnh đang chạy hết công suất.
"Cô Ngọc, cô có ý kiến gì về các hành vi vi phạm quy định nội bộ của công ty Hưng Thịnh?"
Câu hỏi của chị Thảo vang lên, giọng cô ta hơi run, cố giữ vẻ chuyên nghiệp nhưng không giấu nổi sự bối rối.
Tôi không trả lời ngay. Tôi đặt chiếc điện thoại đang ở chế độ ghi âm lên mặt bàn, ngay cạnh tập tài liệu dày cộm.
"Trước khi trả lời câu hỏi của chị Thảo, tôi xin phép trình bày rõ những gì tôi đã phát hiện ra trong quá trình làm việc tại phòng Marketing."
Tôi mở tập hồ sơ đầu tiên. Đó là bản in từ một diễn đàn nước ngoài.
"Đây là tài liệu 'Quy trình làm việc' mà chị Hương biên soạn. Tuy nhiên, nội dung này thực tế đã xuất hiện trên một diễn đàn chuyên ngành quốc tế từ ba năm trước." Tôi đẩy xấp giấy về phía giữa bàn. "Tài khoản đăng bài là HuongNguyen_MKT, trùng khớp hoàn toàn với tài khoản cá nhân của chị Hương. Việc bắt nhân viên phải chép tay 50 trang này không phải để rèn luyện kỹ năng, mà là một sự lừa dối nhằm đánh tráo công sức của người khác."
Sếp Hùng khẽ nhíu mày, gương mặt bắt đầu biến sắc.
"Cái này... đây là chuyện cũ, nó không liên quan đến việc quản lý nhân sự hiện tại."
Tôi nở một nụ cười lạnh, chậm rãi lật sang trang tiếp theo.
"Nó liên quan trực tiếp khi nó gắn liền với những hành vi trục lợi bất chính. Đây là những tấm ảnh chị Hương chụp tại bãi biển Nha Trang vào đúng ngày 15/8, trong khi trên hệ thống chấm công, chị ấy vẫn được ghi nhận là đang làm việc tại phòng Nhân sự."
Tôi chiếu một tấm ảnh lớn lên màn hình máy chiếu. Trong ảnh, chị Hương diện bikini, tay cầm ly cocktail, cười rạng rỡ dưới nắng vàng.
Cả căn phòng rơi vào im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng điều hòa chạy rì rì. Sếp Hùng nhìn vào màn hình, cổ họng ông ta khô khốc.
"Ảnh này... có thể là vào một ngày nghỉ."
"Vào ngày thứ Tư, ngày 15/8, đúng không thưa sếp?"
Tôi đặt thêm một tờ giấy lên bàn. Đó là bảng sao kê chi phí của bộ phận hành chính.
"Dưới đây là các hóa đơn thanh toán vé máy bay và khách sạn cho chị Hương. Chúng được hạch toán vào khoản 'phúc lợi nhân viên xuất sắc' từ ngân sách dự phòng của công ty." Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta. "Số tiền này là tiền của công ty Hưng Thịnh, không phải tiền túi của sếp."
Chị Thảo run rẩy, đôi mắt cô ta bắt đầu rưng rưng như sắp khóc.
"Cô Ngọc, chuyện này có lẽ là hiểu lầm trong việc phân bổ ngân sách..."
"Hiểu lầm?" Tôi ngắt lời cô ta bằng một giọng sắc lẹm. "Nếu là hiểu lầm, tại sao sếp Hùng lại trực tiếp ký duyệt các khoản chi này cho cá nhân chị Hương mà không thông qua quy trình duyệt chi định kỳ của phòng kế toán?"
Sếp Hùng đập tay xuống bàn một cái khô khốc.
"Cô đừng có suy diễn lung tung! Tôi là giám đốc, tôi có quyền quyết định các khoản chi phí nội bộ!"
"Quyền của giám đốc không đồng nghĩa với việc được phép chiếm dụng tài sản công vào mục đích cá nhân."
Tôi chậm rãi lấy ra một thiết bị lưu trữ nhỏ.
"Tôi đã thu thập được các đoạn ghi âm từ tuần trước. Đây là đoạn hội thoại giữa sếp và kế toán vào lúc 10 giờ đêm thứ Tư."
Tôi nhấn nút phát. Tiếng rè của điện thoại vang lên, rồi giọng nói đặc trưng của sếp Hùng vang lên rõ mồn một:
*"...Tôi cần chuyển gấp tiền cho con bé Hương đi Nha Trang. Ghi vào mục phúc lợi, đừng hỏi nhiều. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với khoản này."*
Tiếng của cô nhân viên kế toán ở đầu dây bên kia có vẻ ngập ngừng: *"Nhưng sếp ơi, khoản này vượt quá hạn mức chi tiêu cho một lần nghỉ phép..."*
*"Tôi bảo là cứ chuyển đi! Tôi là giám đốc ở đây!"*
Âm thanh kết thúc bằng một tiếng "cạch" khô khốc của việc ngắt máy.
Cả căn phòng rơi vào một sự tĩnh lặng đáng sợ. Sếp Hùng tái nhợt, mặt ông ta biến thành một màu trắng bệch không còn chút máu. Ông ta nhìn quanh căn phòng, nơi những nhân viên khác đang chứng kiến sự sụp đổ của những lời nói dối mà ông ta đã dày công xây dựng.
Chị Thảo lùi lại một bước, tay bấu chặt vào mép bàn. "Sếp... chuyện này... có lẽ chúng ta có thể giải thích..."
"Không có gì để giải thích cả." Tôi cắt ngang lời cô ta, giọng tôi bình thản đến lạ lùng. "Việc sử dụng ngân sách công để phục vụ lợi ích cá nhân, kết hợp với hành vi gian lận báo cáo công việc của nhân viên, là những vi phạm nghiêm trọng về quản trị và đạo đức nghề nghiệp."
Tôi quay sang phía người đại diện phòng kế toán và nhân sự.
"Tôi đề nghị Hội đồng kỷ luật xem xét ngay lập tức việc đình chỉ chức vụ của sếp Hùng và chị Hương để tiến hành điều tra tài chính toàn diện của công ty Hưng Thịnh."
Một người đại diện nhìn sếp Hùng, rồi nhìn vào tập hồ sơ trên bàn, giọng nói của người đó trở nên lạnh lùng:
"Dựa trên các bằng chứng thực tế và các đoạn ghi âm mà cô Ngọc cung cấp, Hội đồng kỷ luật hiện tại quyết định đình chỉ công tác của ông Hùng và chị Hương kể từ thời điểm này để phục vụ cho quá trình kiểm toán nội bộ."
Sếp Hùng đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ phía sau bị đẩy mạnh ra sàn nhà tạo nên một tiếng động chói tai. Mặt ông ta đỏ gay vì giận dữ và sự nhục nhã đang bốc lên đến đỉnh điểm. Gân xanh trên trán ông ta nổi lên cuồn cuộn.
"Các người dám làm thế với tôi sao?" Ông ta gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía tôi. "Cô nghĩ cái công ty này là sân chơi của cô à? Cô sẽ phải trả giá cho việc dám thách thức tôi!"
Tôi đứng thẳng dậy, đối diện trực diện với sự phẫn nộ của ông ta. Không gian như đặc quắng lại bởi cơn thịnh nộ của người đàn ông đang mất hết tất cả. Sự im lặng của những người chứng kiến xung quanh như một lời tuyên án.
Sếp Hùng đập mạnh tay xuống bàn, khiến những tờ giấy trên đó nhảy lên.
"Tao sẽ không để yên đâu!"
Tiếng gầm của ông ta vang dội khắp phòng họp, như một lời tuyên chiến cho những biến cố kinh hoàng sắp tới.