Novelorium

Hương trở về

Chương 7/11 · 1.342 chữ

Tiếng giày cao gót nện xuống sàn hành lang gỗ nghe rõ mồn một.
Nặng nề.
Gắt gỏng.
Mỗi bước chân đều như một sự đe dọa trực diện.

Tôi đang ngồi trong văn phòng Marketing, tay cầm cốc cà phê vẫn còn ấm, thì cánh cửa phòng bật mở thô bạo.
Cú va chạm vào khung gỗ tạo nên một tiếng động chói tai.
Hương đứng đó.
Gương mặt cô ta không còn chút gì là vẻ dịu dàng, thanh lịch của một "người chị" ở phòng Nhân sự.
Làn da rám nắng sau chuyến đi Nha Trang vẫn còn lấp lánh dưới ánh đèn tuýp, nhưng đôi mắt cô ta lại vằn lên những tia máu vì giận dữ.

"Cô gan lắm, Ngọc ạ."

Giọng Hương khè ra như thể vừa nuốt phải một bãi lửa.
Cô ta bước vào, mỗi bước chân là một lần khẳng định quyền lực của kẻ đang nắm giữ "hậu duệ".
Hương không thèm nhìn tôi, mà nhìn thẳng vào đống giấy tờ trên bàn tôi đang bày ra.
"Chuyện ở phòng họp là chuyện của công ty. Cô định làm loạn đến mức tôi phải biết chuyện à?"

Tôi nhấp một ngụm cà phê, cố giữ cho tông giọng của mình thật phẳng lặng.
"Chị Hương, chị đi du lịch về sớm hơn dự kiến nhỉ? Nha Trang đẹp lắm à?"

Hương khựng lại một nhịp.
Cơ mặt cô ta giật nảy lên.
"Cô dám mỉa mai tôi?"

"Tôi chỉ đang hỏi thăm thôi. Chẳng phải chị vừa tận hưởng 'phúc lợi' của công ty sao?"
Tôi đặt cốc xuống, tiếng sứ chạm vào mặt bàn gỗ vang lên khô khốc.
"Tôi chỉ đang giúp chị làm rõ một chút về cái 'phúc lợi' đó thôi."

Hương gầm lên một tiếng, bước tới phía bàn làm việc của tôi.
Cô ta vung tay định tát vào mặt tôi.
Cánh tay cô ta chỉ còn cách gò má tôi vài centimet.
Một luồng khí nóng hổi từ sự giận dữ của cô ta phả vào mặt tôi.

"Chát!"

Một tiếng động khác vang lên.
Không phải là tiếng tát.
Mà là tiếng một bàn tay rắn chắc chộp lấy cổ tay của Hương giữa không trung.

"Chị Hương, bình tĩnh lại chút đi. Đừng để mọi người phải nhìn thấy cảnh này."

Anh Dũng bước ra từ góc phòng, khuôn mặt vốn dĩ hay đùa giỡn giờ đây nghiêm nghị lạ thường.
Anh nắm chặt lấy cổ tay Hương, lực nắm đủ mạnh để cô ta không thể vung tay thêm một lần nào nữa.
Dũng không nhìn tôi, anh nhìn thẳng vào Hương, giọng nói pha chút mỉa mai đặc trưng:
"Ở đây không có ai cần chị phải dùng đến bạo lực đâu."

Hương vùng vẫy, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận.
"Buông ra! Anh là cái thá gì mà quản chuyện của tôi?"

Dũng chẳng hề lay chuyển.
Anh vẫn giữ chặt lấy cánh tay cô ta, mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh tanh:
"Tôi chỉ đang bảo vệ sự yên bình của phòng Marketing thôi. Chị làm ầm lên, ảnh hưởng đến tiến độ công việc của mọi người, tôi không thể để mặc chuyện đó xảy ra."

Hương thở dốc, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo lụa đắt tiền.
Cô ta nhìn quanh như muốn tìm sự hỗ trợ, nhưng phòng Marketing lúc này chỉ có tôi và Dũng.
Cơn giận của cô ta dồn nén lại, chuyển hóa thành một sự hung hãn đầy tuyệt vọng.

"Cô tưởng cô là ai mà dám đụng vào tôi? Cô có biết tôi là ai không?"
Hương hét lên, giọng nói lạc đi vì xúc động.
"Tôi có người yêu là công an đấy! Một câu gọi điện của tôi là cô biến mất khỏi cái thành phố này ngay lập tức! Tôi sẽ cho cô vào tù vì tội vu cáo, tội gây rối trật tự nội bộ!"

Cô ta rít qua kẽ răng, những lời đe dọa thốt ra đầy vẻ đắc thắng.
Cô ta tin vào cái quyền lực ảo tưởng của cái danh phận "con gái sếp" và mối quan hệ với cơ quan chức năng.
Hương nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt, như thể tôi là một con kiến nhỏ bé đang cố gắng chống lại một tảng đá lớn.

Tôi không hề lùi bước.
Tôi chậm rãi đứng dậy, bước lên phía trước một bước.
Khoảng cách giữa tôi và cô ta thu hẹp lại.
Tôi không cười, nhưng trong mắt tôi là một sự thách thức lạnh lẽo.

"Công an à?"
Tôi lặp lại từ đó, nhấn mạnh từng âm tiết.
"Vậy thì tốt quá. Tôi cũng rất tôn trọng pháp luật."

Tôi với tay vào ngăn kéo, lấy ra một xấp giấy in màu và một chiếc điện thoại.
"Cô nói tôi vu cáo? Vậy chúng ta hãy cùng xem những gì tôi có ở đây là 'vu cáo' hay là 'sự thật' được không?"

Tôi trải xấp giấy ra trên mặt bàn.
Đó là bản sao kê chi tiết các khoản chi phí "phúc lợi" mà cô Lan ở phòng kế toán đã cung cấp.
Mọi con số đều hiện lên rõ ràng: phí vé máy bay, chi phí ăn ở tại Nha Trang, các hóa đơn mua sắm đồ hiệu... tất cả đều được thanh toán bằng ngân sách dự phòng của công ty Hưng Thịnh.

Tôi chỉ tay vào dòng chi phí cuối cùng.
"Đây là bằng chứng về việc cô sử dụng tài sản công cho mục đích cá nhân. Nếu công an của anh vào cuộc, họ sẽ xem xét xem đây là hành vi tham ô hay lạm dụng tín nhiệm."

Hương sượng sững lại.
Cánh tay đang run rẩy của cô ta bỗng khựng lại giữa không trung.
Gương mặt cô ta chuyển từ đỏ gay sang trắng bệch.
Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.

Tôi chưa dừng lại ở đó.
Tôi lấy điện thoại ra, mở trang web diễn đàn chuyên ngành mà tôi đã lưu lại từ lâu.
Tôi đưa màn hình điện thoại về phía cô ta.
Trên đó là bài viết của tài khoản *HuongNguyen_MKT* từ ba năm trước.
Mọi tiêu đề, mọi mục lục đều trùng khớp hoàn toàn với cái "quy trình" mà cô ta bắt cả phòng chép tay.

"Và đây là bằng chứng về việc cô 'xào nấu' ý tưởng của người khác để trình bày như là trí tuệ của chính mình. Cô không chỉ ăn bám bố cô, cô còn là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp."

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, thấy rõ sự run rẩy trong đồng tử của cô ta.
Cơn thịnh nộ ban nãy biến mất, thay vào đó là một sự hoảng loạn lộ liễu.
Hương nhìn vào những dòng chữ trên màn hình, rồi nhìn vào xấp giấy trên bàn.
Cô ta nhận ra rằng những lời đe dọa về quyền lực hay quan hệ của mình đều vô nghĩa trước những bằng chứng vật chất hiển hiện trước mắt.

Cô ta muốn gào thét, nhưng cổ họng như bị một khối đá chặn lại.
Cô ta muốn đập phá, nhưng đôi tay không còn chút sức lực nào.
Cả không gian như đặc quánh lại.

"Cô... cô không thể..."
Hương lắp bắp, giọng nói không còn chút uy lực nào.

Tôi nở một nụ cười nhạt, một nụ cười thực sự của kẻ chiến thắng.
"Tôi không chỉ có bằng chứng trên mạng. Tôi có cả giấy tờ gốc. Nếu cô muốn tiếp tục đe dọa tôi bằng công an, tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ này cho họ ngay lập tức."

Hương lùi lại một bước.
Gương mặt cô ta méo mó vì bàng hoàng.
Cô ta nhìn tôi, rồi nhìn sang Dũng - người vẫn đang cầm điện thoại chuẩn bị livestream cho nhóm chat chung của công ty.

"Cô nghĩ tôi sợ à?"

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục