Novelorium

Cuộc gọi từ phòng nhân sự

Chương 8/11 · 981 chữ

Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột giữa không gian tĩnh lặng của văn phòng.
Màn hình hiển thị: "Phòng Nhân sự".
Tôi khựng lại một chút, nhìn cái tên hiện lên mà thấy nực cười.
Hương đang ngồi ngay bên cạnh, hoặc có thể cô ta đang lẩn trốn ở đâu đó sau những thủ tục hành chính vô nghĩa của mình.

Tôi nhấn nút nghe.
"Chị Ngọc phải đến phòng nhân sự ngay lập tức để làm việc."
Giọng nói của người ở đầu dây không rõ là ai, nhưng âm sắc lạnh nhạt và cứng nhắc đặc trưng của bộ phận quản trị.
Tôi hít một hơi thật sâu, giữ cho giọng mình bình thản đến lạ lùng.
"Tôi sẽ đến ngay. Vấn đề là gì?"

"Cô bị cáo buộc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của công ty Hưng Thịnh."
Một sự im lặng ngắn ngủi kéo dài giữa hai đầu dây.
"Cụ thể là hành vi gây rối nội bộ và làm ảnh hưởng đến uy tín của ban lãnh đạo."
Tôi khẽ nhếch môi.
Họ gọi việc tôi đưa bằng chứng đạo văn và các khoản chi phí bất thường là "gây rối".
"Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan, tôi yêu cầu được đối chất trực tiếp trước hội đồng kỷ luật thay vì chỉ nhận thông báo qua điện thoại."
Tôi nhấn mạnh từng chữ.
"Tôi muốn mọi lời buộc tội từ phía công ty được trình bày rõ ràng và tôi có quyền phản hồi trực tiếp tại thời điểm đó."

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi mới trả lời: "Được, hội đồng sẽ triệu tập chị vào một buổi họp chính thức."
Tôi tắt máy.
Cảm giác chiến thắng trào dâng nhưng tôi không cho phép mình phấn khích quá mức.
Họ đang sợ.
Họ sợ rằng tôi sẽ không im lặng trước những lời đe dọa của sếp Hùng và chị Hương.

Tôi lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ghi âm lên.
Mọi nội dung cuộc đối thoại từ giây phút này cho đến khi kết thúc buổi họp sẽ được lưu lại làm bằng chứng bảo vệ mình.
Tôi kiểm tra lại tập hồ sơ trong túi: bản in từ diễn đàn quốc tế, ảnh chụp Hương tại bãi biển, và quan trọng nhất là bảng kê chi phí "phúc lợi" mà cô Lan đã cung cấp cho tôi.
Mỗi thứ đã sẵn sàng.
Nếu họ muốn chơi trò "quyền lực", tôi sẽ đối đầu bằng "sự thật".

Cùng lúc đó, ở góc phòng Marketing, Dũng tiến lại gần tôi.
Anh nhìn vào đống giấy tờ trên bàn, rồi nhìn sang phía hành lang nơi phòng nhân sự tọa lạc.
"Cái đám đó định dùng chiêu 'đuổi việc để bịt đầu mối' à?"
Dũng cười khẩy, một nụ cười đầy vẻ mỉa mai.
"Hương chắc đang run như cầy sấy rồi. Để tôi xem họ dám làm gì."

Dũng không chỉ là đồng nghiệp, anh là người hiểu rõ nhất sự áp bức mà sếp Hùng đã gây ra cho chúng tôi suốt thời gian qua.
Anh lấy điện thoại ra, gõ nhanh vào nhóm chat chung của toàn bộ nhân viên công ty Hưng Thịnh.
"Mọi người ơi, chuyện sắp tới sẽ rất gay cấn. Tôi sẽ giữ máy trực tuyến để mọi người theo dõi nếu có biến."
Dũng không chỉ đơn thuần là hỗ trợ tôi.
Anh đang chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công.

Dũng đi vòng quanh văn phòng, ghé vào bàn của từng người.
"Mọi người, nếu công ty muốn đuổi chị Ngọc vì chị ấy dám nói lên sự thật về 'quy trình' và các khoản chi phí bất thường, chúng ta không thể ngồi yên."
Anh lấy ra một xấp giấy trắng.
"Ai ủng hộ chị Ngọc, ký vào đây. Chúng ta sẽ gửi đơn kiến nghị lên ban quản trị và công đoàn ngay sau buổi họp."
Anh nói với giọng nghiêm nghị hiếm thấy.
"Chúng ta không thể để một kẻ lười biếng dùng quyền lực của gia đình để chà đạp công sức của những người làm việc thực sự."

Từng người một trong phòng Marketing nhìn nhau.
Ánh mắt họ không còn là sự e sợ hay né tránh như trước.
Họ nhìn vào bản "quy trình" 50 trang mà họ đã phải khổ sở chép bằng bút chì, rồi nhìn vào những bằng chứng mà tôi đang nắm giữ.
Một sự đồng thuận thầm lặng lan tỏa.
Họ không muốn là nạn nhân tiếp theo của sự độc đoán.

Dũng thu lại những tờ giấy đã có chữ ký của gần như toàn bộ nhân viên trong phòng.
Anh nhìn tôi, gật đầu đầy tự tin.
"Tôi đã có đủ chữ ký. Nếu họ dám động vào chị, tôi sẽ cho cả công ty này biết bộ mặt thật của 'phúc lợi' mà chị Hương hưởng thụ."
Tôi nhìn vào đống chữ ký trên tay Dũng, cảm giác như một bức tường thành vững chắc vừa được dựng lên trước mặt mình.

Tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên đều đặn.
Đó là tiếng bước chân của những người đang chuẩn bị cho cuộc đối đầu.
Tôi lấy lại vẻ bình tĩnh, chỉnh lại cổ áo.
Sếp Hùng nghĩ rằng ông ta có quyền lực của một người cha, một người chủ.
Nhưng ông ta quên mất rằng sự thật là thứ không thể bị lấn át bởi tiền bạc hay quan hệ.

Sáng thứ Sáu sẽ là ngày định đoạt.
Họ nghĩ họ đang đuổi tôi đi.
Nhưng thực chất, họ đang tự bước vào bẫy của mình.
Cái giá phải trả sẽ không chỉ là một vị trí công việc.

Họ sẽ phải đối mặt với sự thật.
Đúng vào thứ Sáu tới.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục