Phiên toà sơ thẩm
Tiếng quạt trần trong phòng xử án quay đều đều, tạo ra những âm thanh khô khốc vào không trung.
Tôi ngồi đối diện với chú Hùng.
Hắn ta trông già đi hẳn so với những ngày đứng trước đám đông. Gương mặt chú ta nhợt nhạt, mồ hôi lấm tấm trên trán dưới lớp áo sơ mi đã sờn cổ. Cái vẻ oang oang, dạy đời mỗi khi đứng trước công chúng của chú biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự thấp thỏm của một kẻ đang đánh cược tất cả vào một lá bài cuối cùng.
"Thưa Hội đồng xét xử, tôi khẳng định tính pháp lý của bản gốc sổ đỏ này không thể đảm bảo."
Luật sư của chú Hùng đứng lên, giọng nói vang vọng trong căn phòng rộng. Hắn ta cầm tờ giấy cũ lên, lắc nhẹ trước mặt Thẩm phán.
"Cụ nội của nguyên đơn vào năm 2003 đã ở tuổi ngoài bảy mươi. Với bệnh lý nền và sự suy giảm trí nhớ, việc cụ thực hiện các thủ tục pháp lý phức tạp là điều bất khả thi. Tôi cho rằng đây là một bản giả mạo bằng cách lợi dụng sự không minh mẫn của người già."
Tôi khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, đủ để người đối diện nhận ra sự ung dung của tôi. Tôi không vội lên tiếng, để luật sư của mình chuẩn bị các tài liệu cần thiết.
"Thưa tòa, tôi không đồng ý với nhận định của phía đối diện." Luật sư của tôi đứng dậy, giọng nói bình tĩnh và đanh thép. "Bên nguyên đơn có bằng chứng y tế và xác nhận tình trạng sức khỏe của cụ nội tại thời điểm ký giấy tờ."
Chú Hùng nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ xen lẫn sự sợ hãi. Hắn ta đập tay xuống mặt bàn gỗ.
"Cái gì? Chẳng lẽ một bà già không còn minh mẫn mà có thể ký được giấy tờ phức tạp như thế sao?"
Lúc này, cả căn phòng bắt đầu xôn xao. Vài người dân đứng ở hành lang ngoài cửa cũng nghe thấy tiếng quát của chú.
Tôi đứng dậy, chậm rãi bước về phía bàn của Thẩm phán. Mỗi bước chân của tôi đều vững chãi, không một chút vấp váp. Tôi đặt một xấp tài liệu vào tay Thẩm phán.
"Đây là bệnh án gốc và giấy xác nhận tình trạng sức khỏe của cụ nội tại bệnh viện huyện năm 2003. Có chữ ký của bác sĩ trực tiếp điều trị và dấu đỏ của cơ quan y tế."
Tôi quay sang nhìn thẳng vào chú Hùng.
"Chú nói cụ không minh mẫn?" Tôi hạ thấp giọng, nhưng đủ để cả phòng nghe thấy. "Cụ chỉ thực sự không minh mẫn khi bị những người thân cận lừa gạt thôi."
Luật sư của chú Hùng lật mở tập hồ sơ. Bàn tay hắn ta bắt đầu run rẩy. Mỗi trang giấy đều thể hiện rõ ràng: Cụ nội hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tại thời điểm làm việc với cơ quan công chứng. Mọi lập luận của phía chú Hùng bắt đầu sụp đổ như một tòa lâu đài bằng cát.
Thẩm phán lật xem các giấy tờ một cách chậm rãi. Không gian rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng giấy sột soạt và nhịp tim đập nhanh của những người có mặt. Tôi đứng đó, nhìn thẳng vào gương mặt đang biến sắc của chú Hùng. Hắn ta nhìn vào tập hồ sơ, rồi nhìn sang tôi. Cái vẻ tự tin của kẻ nắm quyền lực ảo bấy lâu nay tan biến sạch.
"Dựa trên các chứng cứ y tế và hồ sơ lưu trữ của cơ quan chuyên môn..." Thẩm phán gõ nhẹ cán bút xuống bàn. "Tòa tuyên bố bản gốc sổ đỏ của nguyên đơn là hợp pháp. Các khiếu nại về việc giả mạo hồ sơ của phía bị đơn không có căn cứ. Đồng thời, yêu cầu của bị đơn về việc tranh chấp quyền sử dụng đất bị bác bỏ hoàn toàn."
Tiếng xôn xao bùng lên. Những người đứng ngoài hành lang bắt đầu bàn tán. Một vài người nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. Họ không thể tin được một "đứa con gái" lại có thể thắng được cái sự lỳ lợm của chú út.
Chú Hùng cứng người tại chỗ. Môi chú ta mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào. Cơ thể chú ta run lên nhẹ, mặt biến sắc, trắng bệch không còn chút máu. Mọi sự kiêu ngạo đều tan biến trong tích tắc.
Tôi bước đến gần hơn một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đảo liên tục của chú.
"Chú nên cân nhắc kỹ về việc thực hiện các hành vi gian lận tài chính trước khi tòa án can thiệp sâu hơn vào các giao dịch của chú với bên thứ ba."
Câu nói của tôi nhẹ nhàng nhưng chứa đựng hàm ý đe dọa trực diện vào khoản nợ của chú tại tiệm cầm đồ. Chú Hùng bàng hoàng như vừa bị tát vào mặt giữa đám đông. Chú ta nhìn tôi, đôi môi run rẩy.
"Mày... mày không được làm thế..."
"Tôi chỉ đang thực thi công lý của tổ tiên thôi, chú ạ." Tôi mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo đến mức khiến người đối diện phải rùng mình.
Thẩm phán tiếp tục tuyên bố về việc chú Hùng phải chịu toàn bộ án phí và các chi phí phát sinh cho quá trình tố tụng. Chú Hùng gục đầu xuống bàn, hai tay nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh. Sự thất bại là cay đắng, nhưng việc bị bẽ mặt trước mặt mọi người mới là nhát dao chí mạng vào lòng tự trọng của chú.
Tôi thu dọn hồ sơ của mình rồi bước ra khỏi phòng xử án, cảm nhận được luồng không khí thoáng đãng của buổi chiều. Tôi biết, trận chiến pháp lý này mới chỉ là sự khởi đầu của một cuộc chiến sinh tồn khác.
Tôi bước ra cổng tòa án. Ánh nắng chiều chiếu vào mặt tôi, gay gắt và chân thật. Điện thoại trong túi quần rung lên. Một tin nhắn đến từ số của chú Hùng, dù chú ta đang ở ngay gần đó.
Tôi không cần mở điện thoại để biết nội dung. Nhưng khi tôi vừa bước ra khỏi cổng, tiếng gầm gừ của chú Hùng vang lên từ phía sau. Chú ta đứng đó, gương mặt méo mó vì giận dữ và tuyệt vọng. Chú ta bước tới, bước chân nặng nề trên nền gạch. Chú hét lớn, giọng khàn đặc như thể vừa nuốt phải đống cát:
"Mày sẽ hối hận!"