Novelorium

Sự thật phơi bày

Chương 5/8 · 1.233 chữ

Tôi nhấn nút "Play".

Màn hình TV lớn giữa phòng khách bắt đầu nhảy số. Từng khung hình từ camera hành trình hiện lên rõ nét. Đó là cảnh quay lúc 5 giờ 13 phút sáng. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường Lê Lợi. Một chiếc taxi màu trắng dừng khựng lại.

Trong khung hình, Lan xuất hiện. Cô ta không hề có vẻ mặt lo lắng hay hốt hoảng như lúc đang diễn kịch trước mặt mọi người. Gương mặt cô ta lạnh lùng, đôi mắt sắc lẹm quan sát xung quanh. Lan dìu mẹ tôi lên xe. Mẹ tôi gầy gò, đôi mắt nhắm nghiền vì kiệt sức. Nhưng điều khiến cả căn phòng đông cứng lại chính là cánh tay còn lại của Lan. Cô ta không nắm lấy tay mẹ, mà siết chặt cái túi vải màu xám xịt vào sát người mình. Cái túi được buộc chặt bằng một sợi dây thừng nhỏ.

Tiếng rè của đoạn ghi âm đi kèm vang lên. Giọng Lan trong đoạn băng không hề dịu dàng, nó sắc lạnh và đầy toan tính:
"Đưa bà già đến phòng trọ đường Lê Lợi, tôi trả thêm 50 triệu."
Câu nói kết thúc bằng một tiếng cười khẩy nhẹ đến mức khiến người nghe phải rùng mình.

Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Tôi nhìn thẳng vào Lan. Cái túi vải đó, cái "phòng trọ" đó, và cả sự tráo trở của cô ta đều hiện lên mồn một trên màn hình. Thời gian trôi qua, đoạn phim quay cận cảnh cảnh Lan xuống xe ở đầu đường Lê Lợi. Cô ta thò tay vào túi, lấy ra một vật gì đó rồi vội vã bước đi. Đó là lúc cô ta lấy sổ tiết kiệm. Số tiền trong đó không chỉ là tiền dưỡng già của mẹ tôi, mà là toàn bộ tài sản tích góp cả đời của mẹ và một lượng vàng trị giá gần hai trăm triệu đồng.

Hùng ngồi đối diện tôi, đôi mắt anh ta trợn trừng lên. Gương mặt anh ta biến sắc từ đỏ gay sang trắng bệch. Anh ta nhìn vào màn hình, rồi nhìn sang em gái mình. Cái miệng anh ta mấp máy nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Họ hàng xung quanh bắt đầu xôn xao. Tiếng bàn tán nhỏ dần rồi biến thành những tiếng thở gấp gáp. Hùng đứng bật dậy, đôi vai run rẩy. Anh ta tiến lại gần Lan, giọng khản đặc:
"Lan... em nói gì với tài xế? Cái túi đó là gì?"

Lan lùi lại, lưng đập mạnh vào bức tường phía sau. Cô ta nhìn tôi, rồi nhìn đến anh trai mình, gương mặt bắt đầu biến dạng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn:
"Không phải... không phải như anh nghĩ! Em chỉ là... mẹ bảo em mang đồ đến..."
Cô ta nói nhanh, lắp bắp, giọng lạc đi. Nhưng đoạn ghi âm vẫn lặp lại câu nói "trả thêm 50 triệu" của cô ta với tài xế. Sự thật là một cái tát trực diện vào sự giả tạo mà cô ta dày công xây dựng suốt một tháng qua.

"Chị hiểu rõ hơn ai hết cái túi đó là gì."
Tôi lên tiếng, giọng bình thản đến lạnh người.
"Nó chứa sổ tiết kiệm và vàng của mẹ. Cô đã lừa chị, lừa anh Hùng và lừa cả cái họ này."
Tôi chậm rãi đứng dậy, bước về phía trước một bước.
"Cô nói mẹ tự nguyện đi, nhưng thực tế là cô đẩy mẹ vào cái phòng trọ đó để dễ bề lấy trộm tài sản."

"Mẹ tôi tự nguyện!"
Lan gào lên, tiếng thét xé toạc bầu không khí yên tĩnh. Cô ta quỳ sụp xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu, khóc lóc thảm thiết.
"Mẹ bảo con mang đi vì mẹ không muốn làm phiền ai! Con chỉ muốn giữ lại chút tài sản cho gia đình thôi!"
Cái "gia đình" mà cô ta nhắc đến là cái gì? Chỉ có cô ta và sự tham lam của cô ta thôi sao?

Bà cô cả, người nãy giờ vẫn mắng nhiếc tôi là kẻ vô lương tâm, giờ đây bước tới phía Lan.
"Cô nói cái gì? Cô dám lấy trộm tiền của mẹ sao?"
Tiếng quát của bà ấy làm Lan giật bắn người.
"Mẹ nó nói là gì? Cô nói là mẹ nó tự nguyện?"
Cô chú út cũng đứng dậy, gương mặt đầy vẻ kinh hãi khi nhìn vào cái túi vải trên màn hình.
"Hóa ra bấy lâu nay cô là người đưa mẹ đi, không phải con bé này."
Cả căn phòng bắt đầu quay sang chỉ trích Lan. Họ gọi tên cô ta, mắng nhiếc sự tham lam, sự lừa lọc và sự độc ác của cô ta. Tiếng la hét của Lan lọt thỏm vào giữa những lời chỉ trích của họ. Cô ta gục xuống sàn, hai tay bấu chặt lấy mặt đất.

Hùng nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu vì uất hận. Anh ta không thể tin nổi người em gái mà mình luôn tin tưởng lại là kẻ thủ ác.
"Tại sao... tại sao em lại làm thế?"
Anh ta gào lên, rồi gục đầu vào hai bàn tay. Cơ thể anh ta run rẩy dữ dội như một chiếc lá trước gió. Sự sụp đổ của anh ta là sự sụp đổ của một người đàn ông vừa nhận ra mình đã mù quáng đến mức nào.

Tôi đứng đó, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Cảm giác tội lỗi nặng nề bấy lâu nay đột ngột tan biến, thay vào đó là một sự thanh thản đến lạ kỳ.
"Tôi đã bị oan suốt một tháng qua."
Câu nói của tôi chậm rãi nhưng đanh thép.
"Tất cả những lời mắng nhiếc của mọi người dành cho tôi, đều là dành cho hành động của cô ta."

Cạch.
Tiếng cửa chính mở ra. Một người đàn ông mặc quân phục, sắc mặt nghiêm nghị bước vào. Anh ta là công an Dũng, người đã nhận được tin báo từ tôi trước đó.
"Chào mọi người, tôi là cán bộ điều tra."
Anh nhìn thẳng vào Lan, người vẫn đang quỳ dưới đất trong cơn hoảng loạn.
"Cô Lan, yêu cầu cô đi cùng chúng tôi về trụ sở để làm rõ các hành vi liên quan đến chiếm đoạt tài sản và lừa đảo."

Hai chiến sĩ công an tiến lại gần. Lan bị lôi đi, đôi chân cô ta quỵ xuống nhưng vẫn cố gắng vùng vự. Trước khi bị đưa ra khỏi cửa, cô ta quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ và tuyệt vọng. Cô ta rít qua kẽ răng, âm thanh méo mó đầy vẻ đe dọa:
"Chị tưởng chị sạch sẽ à? Chị cũng có phần!"

Họ lôi cô ta đi. Tiếng gào của cô ta nhỏ dần rồi tắt hẳn sau cánh cửa. Căn phòng trở lại với sự im lặng đáng sợ của những người còn lại. Tôi nhìn vào cái màn hình vẫn đang chạy đoạn kết của video. Trò chơi của cô ta đã kết thúc. Nhưng nỗi kinh hoàng của tôi thì chỉ mới bắt đầu.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục