Novelorium

Người phụ nữ đối diện

Chương 3/5 · 1.026 chữ

Căn hộ 1502 nằm đối diện, chỉ cách tôi một khoảng không gian nhỏ của hành lang chung cư.

Tôi đứng trước cửa, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác. Mùi hương nước hoa nồng đậm của phụ nữ bốc ra từ khe cửa, trộn lẫn với mùi ẩm mốc của hành lang cũ. Tôi nhấn chuông.

Chỉ vài giây sau, cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ hiện ra, diện bộ váy lụa mềm mại, khuôn mặt trang điểm kỹ càng đến mức hoàn hảo. Cô ta là Hạnh – người phụ nữ xuất hiện trong những đoạn video ghi hình trên camera hành trình của Dũng.

Cô ta nhìn tôi, đôi mắt hơi mở to, rồi lập tức nở một nụ cười dịu dàng đến kỳ lạ.

"Chị là bạn của anh Dũng ạ?"

Giọng cô ta ngọt như mật, nhưng tôi lại cảm thấy nó lạnh lẽo đến tận xương tủy. Tôi cố giữ giọng mình bình thản nhất có thể, chậm rãi đáp lại:

"Chào em. Tôi là vợ anh ấy. Tôi đến để hỏi một chút về hợp đồng thuê nhà ở đây."

Nụ cười trên môi Hạnh khựng lại một nhịp rất nhỏ, nhưng rồi nó lại nở rộng hơn.

"Chị là vợ anh Dũng? Ôi, sao anh ấy không nói với em sớm hơn nhỉ? Anh ấy nói em... hơi mệt mỏi, cần yên tĩnh."

Cô ta tiến lại gần hơn một chút, sự thân thiết đột ngột khiến tôi phải lùi lại nửa bước.

"Nhưng mà hợp đồng thuê nhà... em thực sự rất cần nó."

Tôi lấy ra bản sao của hợp đồng mà mình tìm thấy trong hộp sắt, đặt lên bục đá nhỏ ngay lối vào.

"Hợp đồng này ghi tên tôi là người ký xác nhận cho thuê. Nhưng tôi chưa từng ký bất kỳ giấy tờ nào cho căn hộ này cả."

Hạnh nhìn vào tờ giấy, đôi mắt cô ta khẽ dao động. Một sự im lặng kéo dài giữa hai người chúng tôi. Tôi nhận ra cô ta đang cố gắng cân nhắc xem nên tiếp tục nói dối hay là thừa nhận.

"Chắc là do anh Dũng làm thay cho chị thôi." Cô ta nói, giọng hơi run. "Anh ấy nói vì chị bận việc ở công ty, anh ấy đứng ra xử lý mọi thủ tục giấy tờ cho tiện."

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, không cho phép mình yếu mềm:

"Anh ấy nói với tôi là căn hộ này thuộc về một người bạn cũ và anh ấy cho người đó thuê để trả góp. Tại sao trên giấy tờ lại là tên tôi?"

Câu hỏi của tôi như một nhát dao cứa vào không gian yên tĩnh.

Hạnh khẽ cười, một tiếng cười khan khốc:

"Chị đừng nghĩ nhiều quá. Anh Dũng nói anh ấy làm vậy để bảo vệ quyền lợi cho chị. Anh ấy nói nếu tên chị xuất hiện trên giấy tờ, mọi việc sẽ thuận tiện hơn cho việc quản lý tài sản của gia đình mình."

Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy điện thoại ra. Tôi bật chức năng ghi âm và chụp lại những tấm ảnh cận cảnh của bản hợp đồng gốc mà cô ta đang cầm trên tay. Mỗi âm thanh của cô ta, mỗi sự ngập ngừng đều được lưu lại. Tôi biết mình không thể tin vào lời nói của một người lạ, hay một người đang sống trong một mạng lưới lừa dối của chồng mình.

Tôi tiến lại gần hơn, hạ thấp giọng xuống mức chỉ đủ hai người nghe:

"Em thực sự nghĩ rằng anh ấy làm thế là để bảo vệ tôi sao? Hay là để biến tôi thành một bức tường ngăn cách giữa anh và những giao dịch này?"

Hạnh lùi lại, gương mặt xinh đẹp bỗng trở nên nhợt nhệch.

"Chị đang nói gì vậy? Tôi không hiểu..."

"Cô hiểu rất rõ. Tôi đến đây để lấy lại những gì thuộc về mình."

Tôi không đợi cô ta trả lời, quay lưng bước đi. Tôi cần thời gian để xử lý những gì vừa thu thập được.

Quay trở về căn hộ 1203, tôi thấy cửa chính đã bị thay khóa. Cái ổ khóa cũ quen thuộc của tôi biến mất, thay vào đó là một bộ khóa điện tử hiện đại và lạnh lẽo. Tôi thử mã số dự phòng nhưng nó không phản hồi.

Tôi đập mạnh vào cửa, tiếng động vang lên khô khốc giữa hành lang vắng lặng.

"Dũng! Mở cửa ra!"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng chuông báo động vang lên một nhịp ngắn khi tôi cố tình ấn sai mã số.

Tôi lấy điện thoại ra, tay run lên vì giận dữ và sợ hãi. Tôi gọi cho mẹ chồng.

"Mẹ ạ, con đang ở trước cửa nhà. Dũng khóa cửa và không nghe máy của con. Mẹ có ở gần đây không?"

Tiếng thở dài của bà Lâm vang lên qua đầu dây bên kia:

"Con bình tĩnh lại đi. Dũng nó đang làm việc, có lẽ nó không tiện nghe điện thoại. Đừng có làm ầm lên giữa hành lang."

Tôi không dừng lại. Tôi gọi cho ông Hùng.

"Bác Hùng, bác là trưởng thôn, bác qua đây với cháu. Dũng khóa cửa nhà rồi. Có chuyện chẳng lành rồi."

Tôi ngồi xuống bậc thềm trước cửa căn hộ 1203, hơi thở dồn dập. Cảm giác bị cô lập hoàn toàn bao trùm lấy tôi. Như thể họ đang cố tình đẩy tôi ra ngoài, đẩy tôi vào một góc tối để họ tự do thực hiện những âm mưu của mình.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần tôi rung lên bần bật. Một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình. Là từ số của Dũng.

"Cô muốn gì thì nói luôn, đừng làm ầm lên."

Tôi nhìn vào dòng chữ lạnh lẽo ấy. Cảm giác như một cái bẫy đang khép lại. Hắn không còn giả vờ dịu dàng nữa. Hắn đang thách thức tôi.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục