Chuẩn bị đối đầu
Tôi đến gặp luật sư vào một buổi sáng thứ Tư âm u.
Văn phòng luật sư nằm trong một tòa nhà cũ, biển hiệu "Văn phòng Luật pháp Minh Tâm" mạ vàng đã bong tróc vài chỗ. Người đàn ông ngồi đối diện tôi là luật sư Thành, một người có gương mặt nghiêm nghị với cặp kính cận dày cộm.
Tôi đặt bản sao của tờ đơn hiến tạng lên bàn, kèm theo đó là các giấy tờ liên quan đến tài sản của Dũng. Tôi yêu cầu ông ấy phân tích tính pháp lý của việc "tự nguyện" trong trường hợp người ký đang mang thai và có sự tác động từ người thân.
"Bà Hạnh muốn lấy thận của cô để cho em gái con trai cô?" Luật sư Thành khẽ nhướng mày, ánh mắt sắc sảo dừng lại ở những dòng chữ nhỏ trên tờ giấy.
Tôi gật đầu. "Tôi cần biết liệu hành vi này có cấu thành tội danh gì nếu họ cố tình lừa dối tôi để lấy nội tạng hay không."
Ông ấy lật giở từng trang, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ. "Nếu có bằng chứng cho thấy sự cưỡng ép hoặc lừa dối, hành vi này không chỉ là vi phạm đạo đức mà còn là vi phạm pháp luật nghiêm trọng về quyền con người."
Tôi ghi lại mọi lời tư vấn vào một cuốn sổ tay nhỏ. Tôi không chỉ cần sự bảo vệ của luật pháp, tôi cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để biến tờ giấy này thành một chiếc gông cổ siết chặt lấy bà Hạnh.
Sau buổi gặp, tôi sao lưu đoạn ghi âm của bác sĩ Thắng vào ba chiếc điện thoại khác nhau. Tôi gửi một bản cho mẹ tôi giữ ở quê, một bản giữ trong máy chính, và một bản cài vào chiếc máy ghi âm nhỏ giấu trong túi áo khoác. Mọi thứ phải được sao lưu cẩn thận, vì tôi biết đối thủ của mình không bao giờ chơi đẹp.
Chiều tối hôm đó, Dũng về nhà.
Tiếng chìa khóa tra vào ổ nghe khô khốc. Anh ta bước vào cửa, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc tại công ty xây dựng. Tôi ngồi trên sofa, bụng bầu lùm lùm dưới lớp váy rộng thùng thình.
"Sao em lại ngồi đây? Không vào phòng nghỉ ngơi sao?" Dũng hỏi, giọng anh ta có chút gắt gỏng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, cố giữ cho giọng mình thật bình thản: "Em muốn hỏi anh về việc sửa sang lại căn nhà này. Mẹ nói định làm lại phòng khách cho rộng hơn."
Dũng khựng lại một chút rồi thở dài: "Việc đó là của mẹ. Mẹ bảo mẹ sẽ lo liệu hết. Em cứ yên tâm mà dưỡng thai."
Tôi mỉm cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Nhưng căn nhà này là tài sản chung của chúng ta sau khi cưới mà. Em muốn có một không gian riêng cho con."
Dũng nhíu mày, vẻ mặt bực bội hiện rõ: "Em đừng có gây chuyện với mẹ. Bà ấy là người lo cho cái nhà này bấy lâu nay. Mọi thứ bà ấy nói đều là vì tốt cho con và cho em."
Anh ta quay lưng đi vào phòng, để lại tôi với sự im lặng đến đáng sợ. Tôi nhận ra sự thật cay đắng: Dũng không chỉ nhu nhược, anh ta đã hoàn toàn bị mẹ mình thao túng đến mức mù quáng. Anh ta không hề biết rằng căn nhà này là tài sản mà tôi và anh ấy cùng góp vốn mua trước đó. Anh ta cũng không biết rằng, số tiền hàng tỷ đồng mà anh ta tích góp được đã bị bà Hạnh rút sạch, hiện chỉ còn lại đúng vài trăm triệu trong tài khoản. Anh ta chọn cách trốn tránh sự thật để bảo vệ sự yên bình giả tạo của mình.
Nhưng sự yên bình đó sẽ sớm bị phá vỡ.
Sáng thứ Sáu, bà Hạnh đến nhà với một túi trái cây lớn trên tay. Bà ta vẫn diện bộ áo dài nhung sang trọng, nụ cười đầy vẻ bao dung của một người mẹ mẫu mực.
"Con dâu, chuyện hôm trước con ký giấy là để phòng hờ thôi. Đừng có suy nghĩ nhiều quá làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình và cháu bé."
Bà ta ngồi xuống đối diện tôi, đôi tay nhăn nheo vân vê chiếc túi giấy. Tôi nhìn vào đôi mắt sắc lẹm của bà ta đằng sau lớp mặt nạ phúc hậu.
"Mẹ nói đúng ạ. Con chỉ hơi lo lắng vì chuyện của em Ly đang gấp quá."
Bà Hạnh cười lớn, tiếng cười vang lên trong phòng khách yên tĩnh: "Con bé nó đang chờ ghép thận gấp. Con ký vào chỉ là để bác sĩ có cơ sở làm thủ tục thôi. Sau này nếu mọi việc thuận lợi, con sẽ được bù đắp xứng đáng."
Tôi mỉm cười đáp lại, âm thanh nhẹ nhàng như tiếng gió: "Vâng, con hiểu rồi. Vậy ngày Chủ nhật này, chúng ta nên tổ chức một bữa cơm gia đình lớn để ăn mừng việc chuẩn bị xong các thủ tục cho con bé Ly và cũng là để mọi người trong họ cùng chung vui, phải không mẹ?"
B bàng Hạnh ngẩn người ra một chút, rồi đôi mắt bà ta sáng lên đầy vui sướng: "Đúng rồi! Ý hay lắm. Con bé Ly sắp khỏe lại, phải thông báo cho cả họ biết để mọi người chúc mừng. Mẹ sẽ mời tất cả họ hàng bên nội đến. Càng đông càng vui."
Bà ta không hề hay biết, trong đầu tôi đang hiện lên bản kế hoạch chi tiết cho buổi "đại tiệc" này. Bà ta nghĩ mình đang chuẩn bị cho một sự kiện thành công, mà không biết mình đang bước vào cái bẫy do chính tay tôi giăng ra.
Tôi nhìn bà ta, lòng nhẹ nhõm như vừa đặt xuống một gánh nặng. Bà ta tự tin vào quyền lực của mình, vào số đông của họ hàng để áp đặt ý chí lên tôi. Nhưng bà ta quên mất một điều: Khi sự thật được phơi bày trước mặt mọi người, quyền lực của bà ta sẽ tan biến như bong bóng xà phòng.
Tôi nhấp một ngụm nước ấm, cảm nhận vị thanh mát trên đầu lưỡi. Mọi quân bài đã nằm gọn trong tay tôi, chỉ chờ thời khắc thích hợp để lật mở.
Chủ nhật này, tôi sẽ cho cả họ biết bộ mặt thật của bà.