Novelorium

Buổi họp gia đình

Chương 4/11 · 1.098 chữ

Bữa tiệc tối chủ nhật tại biệt thự của dòng họ diễn ra trong không khí trang trọng.
Hương trầm thoang thoảng quyện cùng mùi thức ăn cao cấp từ gian bếp mở.
Bà Hạnh diện bộ áo dài gấm màu tím đậm, gương mặt rạng rỡ dưới ánh đèn chùm pha lê.
Bà cầm chén trà sứ, thong thả bước giữa những người họ hàng, nét mặt đầy vẻ tự hào.
"Mọi người xem, đây là chiếc xe đẩy cao cấp nhất tôi vừa đặt cho cháu nội."
Bà chỉ vào chiếc xe đẩy màu kem tinh xảo đặt cạnh bàn tiệc.
"Tôi muốn dành những điều tốt nhất cho cháu, và tất nhiên là cho cả con dâu nữa."
Bà quay sang nhìn tôi, nụ cười bao dung như một người mẹ mẫu mực.
"Con biết đấy, từ khi có cháu, tôi mới hiểu thế nào là tình yêu thương vô điều kiện."
Tôi mỉm cười, đặt tay lên bụng bầu đã tròn trịa.
"Mẹ chu đáo quá, con cảm ơn mẹ."
Những lời khen ngợi của họ hàng bắt đầu đổ dồn về phía bà Hạnh.
Bà tựa vào ghế, vẻ mặt mãn nguyện như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
Bà không hề hay biết, sự tự mãn đó chính là bước đệm cho sự sụp đổ của bản thân.
Tôi đặt tách trà xuống bàn.
Tiếng gốm sứ chạm vào mặt đá cẩm thạch vang lên khô khốc.
Cả phòng khách đang ồn ào bỗng chốc lặng đi một nhịp.
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự hiện diện của đứa nhỏ trong bụng.
"Mẹ nói đúng, mẹ rất quan tâm đến con và cháu."
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà Hạnh.
"Nhưng có một chuyện, con nghĩ chúng ta nên làm rõ trước mặt mọi người ở đây."
Tôi lấy điện thoại ra.
"Con không muốn có hiểu lầm nào về ý định của mẹ đối với việc hiến tạng của con."
Sắc mặt bà Hạnh thoáng biến đổi, nhưng bà vẫn cố giữ nụ cười gượng gạo.
"Con nói gì lạ thế? Chuyện đó là để dự phòng..."
Tôi không để bà nói hết câu.
Tôi nhấn nút phát đoạn ghi âm.
Âm thanh từ điện thoại vang lên rõ mồn một giữa không gian tĩnh lặng.
*“Anh Thắng à, tôi lo xong phần giấy tờ rồi. Cứ chuẩn bị phòng mổ đi. Con dâu tôi nó không biết gì đâu. Đến lúc đó lấy thận của nó là được. Đứa bé không cần mẹ cũng sống được. Anh cứ nói là tai biến sản khoa, thế là xong. Em Ly nhà tôi đang chờ gấp, không thể chậm thêm được nữa.”*
Giọng của bà Hạnh trong đoạn ghi âm không hề có chút gì là dịu dàng.
Nó sắc lạnh, thực dụng và đầy toan tính.
Tiếng bác sĩ Thắng đáp lại đầy vẻ lạnh lùng:
*"Vâng, cứ thế đi. Nhưng chị phải lo phần giấy tờ hợp lệ, kẻo sau này rắc rối."*
*"Yên tâm. Tôi có cách."*
Âm thanh kết thúc.
Sự im lặng bao trùm căn phòng nặng nề đến mức có thể nghe thấy tiếng thở gấp của những người xung quanh.
Bà Hạnh đứng khựng lại.
Bàn tay cầm chén trà của bà run lên bần bật, nước trà bắn ra ngoài một chút.
Mặt bà chuyển từ hồng hào sang trắng bệch, không còn một giọt máu.
Bà lắp bắp, đôi mắt trợn trừng nhìn tôi:
"Không... không phải... đó là..."
"Mẹ nói gì vậy?"
Tôi cắt ngang lời bà, giọng nói bình tĩnh nhưng sắc lẹm.
"Đó là giọng của mẹ. Và đây là đoạn ghi âm bà nói với bác sĩ về việc lấy thận của con để cho em Ly."
Một người họ hàng gần đó thốt lên:
"Cái gì? Bà Hạnh, bà nói gì với bác sĩ?"
Một người khác cầm điện thoại lên, vẻ mặt bàng hoàng:
"Chẳng lẽ... chuyện hiến tạng là để lấy nội tạng cho em Ly?"
Bà Hạnh lùi lại một bước, lưng va vào cạnh bàn.
Bà cố gắng gượng cười, nhưng đôi môi run rẩy không thể thốt nên lời tròn trịnh.
"Tôi... tôi chỉ nói là dự phòng... họ hiểu lầm..."
Tôi bước tới một bước, nhìn thẳng vào gương mặt đang biến dạng vì sợ hãi của bà.
"Mẹ định lừa cả tôi, lẫn cả bác sĩ, để lấy nội tạng của tôi khi tôi đang mang thai?"
"Mẹ nói đứa bé không cần mẹ cũng vừa sống được?"
Tôi nhấn mạnh từng chữ.
Bà Hạnh nhìn quanh, thấy những ánh mắt phẫn nộ và kinh ngạc của đám đông, bà bắt đầu hoảng loạn.
Bên cạnh tôi, Dũng đứng như một bức tượng đá.
Gương mặt anh ta tái mét, đôi mắt mở to nhìn về phía mẹ mình rồi nhìn sang tôi.
Anh ta lắp bắp:
"Mẹ... mẹ nói gì cơ?"
Tôi quay sang nhìn chồng mình, cảm giác buồn nôn dâng lên.
"Anh nghe thấy rồi đấy, Dũng. Mẹ anh muốn lấy thận của tôi, và anh đồng ý với kế hoạch của bà ấy."
Một người phụ nữ trong họ hàng lên tiếng, giọng run rẩy vì tức giận:
"Bà Hạnh, bà làm cái gì với con dâu mình thế này? Nó đang mang thai mà!"
Bà Hạnh bắt đầu gào lên, cố gắng bào chữa nhưng lời nói cứ bị đứt quãng bởi sự chếnh của bản thân.
"Tôi không có! Tôi chỉ muốn giúp em Ly thôi!"
Tôi rút từ trong túi xách ra xấp tài liệu luật sư đã chuẩn bị sẵn.
"Bây giờ, tôi không cần sự giải thích của bà nữa."
Tôi nhìn thẳng vào Dũng, giọng nói đanh thép:
"Tôi sẽ ly hôn ngay lập tức. Tôi sẽ khởi kiện đòi lại toàn bộ căn nhà và số tiền tiết kiệm mà mẹ anh và anh đã chiếm giữ từ phần của tôi."
Bà Hạnh khựng lại, đôi mắt trợn ngược lên.
Bà ta như bị tát vào mặt bởi sự thật trần trụi trước công chúng.
"Mày... mày dám đòi nhà? Đó là tài sản của gia đình!"
"Từ khoảnh khắc bà định lấy nội tạng của tôi để bán rẻ mạng sống của tôi, mọi thứ thuộc về bà đều sẽ thuộc về tôi."
Tiếng khóc nức nở của một người họ hàng khác vang lên phía sau.
Bà Hạnh khuỵu xuống, đôi tay cào cấu vào chiếc khăn trải bàn.
"Mày là đồ con tiện nhân! Tao sẽ kiện mày tội vu khống!"

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục