Novelorium

Hạnh phản đòn

Chương 5/6 · 1.354 chữ

Hạnh không hề có ý định buông tha cho tôi. Ngay sau khi sự việc tại phòng bệnh 305 lắng xuống, cô ta bắt đầu chiến dịch tấn công ngược lại. Tận dụng sự khéo léo của một kẻ chuyên làm truyền thông, Hạnh tìm cách biến tôi thành "kẻ ác" trong mắt công chúng.

Cô ta liên tiếp đăng tải lên các hội nhóm ung thư lớn trên mạng xã hội với những dòng trạng thái đầy mưu mô: "Chị Ngọc thực chất chỉ là một người đàn bà tham tiền, cố tình phóng đại bệnh tình để câu kéo sự thương hại từ những người đang khốn khổ." Đi kèm là những bức ảnh tôi nằm trên giường bệnh, được cắt ghép tinh vi để tạo cảm giác tôi đang diễn kịch.

Những bài viết của cô ta lan truyền với tốc độ chóng mặt, đánh thẳng vào tâm lý của những người đang tuyệt vọng. "Cô ta lợi dụng nỗi đau của cộng đồng để trục lợi cá nhân." Một loạt tài khoản ảo của cô ta nhảy vào bình luận, tạo nên làn sóng dư luận tiêu âm cực đoan hướng về phía tôi.

Nhìn vào màn hình điện thoại, tôi cảm nhận rõ sự thù địch đang bủa vây. Cảm giác như có hàng ngàn mũi tên độc đang nhắm thẳng vào mình. Sự việc bắt đầu hỗn loạn thực sự khi một số thành viên trong các hội nhóm phản ứng gay gắt. Họ đặt câu hỏi về tính xác thực của bệnh án: "Tại sao cô ấy có thể trúng tuyển vào bệnh viện K nếu không phải là một ca bệnh nặng?", "Liệu có phải cô ấy đang lợi dụng sự yếu thế của bệnh nhân khác để làm thương hiệu cá nhân?".

Bầu không khí tại bệnh viện trở nên nặng nề. Một số người đến từ các hội nhóm có những phản ứng quyết liệt hơn, họ nhắn tin trực tiếp cho quản trị viên yêu cầu làm rõ sự việc. Sự phẫn nộ lan rộng đến mức một vài người thậm chí đã đến tận nơi để chất vấn. Họ đứng trước cửa phòng bệnh 305, tiếng xì xào bàn tán vang lên ngoài hành lang: "Nghe nói cô ta giả bệnh để kiếm tiền", "Thật quá đáng, người ta đang khổ sở mà lại bị lợi dụng như thế".

Nằm trên giường, tôi chỉ có thể nghe thấy những âm thanh hỗn loạn ngoài kia. Cảm giác bị cô lập và bị tấn công bởi một đám đông xa lạ thật sự kinh khủng. Họ không biết tôi đang phải chiến đấu với tế bào ung thư thực sự trong cơ thể, họ chỉ thấy những gì Hạnh cố tình sắp đặt trên mạng. Cơn lốc dư luận đang cuốn phăng đi mọi nỗ lực của tôi. Tôi nhìn lên trần nhà loang màu vàng, lòng nặng trĩu. Mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát.

Dư luận quay lưng với tôi nhanh đến mức tôi không kịp trở tay. Hàng loạt bình luận tiêu cực nhảy lên dưới mỗi bài đăng của Hạnh, người ta bắt đầu dùng những từ ngữ nặng nề nhất để công kích. Sự hỗn loạn đạt đến đỉnh điểm khi một vài người đứng giữa hành lang, tranh cãi gay gắt với bảo vệ và các bệnh nhân khác. "Cô ấy phải chịu trách nhiệm với những lời nói dối này!"

Tiếng quát thét của họ làm tôi giật mình. Cảm giác bị cô lập hoàn toàn giữa những lời buộc tội vô căn cứ khiến tôi nghẹt thở. Giữa lúc mọi chuyện đang rối tung lên, một bóng người xuất hiện ở phía cửa. Đó là Khang. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ và lo lắng.

"Đừng lo, tôi có bằng chứng thép rồi."

Khang không nói nhiều, anh trực tiếp liên hệ với bác sĩ Lâm để yêu cầu trích xuất toàn bộ hồ sơ gốc và các tài liệu pháp lý liên quan. Khang thu thập kết quả sinh thiết, đơn thuốc gốc có chữ ký của bác sĩ Lâm, và toàn bộ video giám sát tại phòng bệnh 305 trong suốt thời gian qua. Anh không chỉ lấy những tờ giấy đơn thuần, anh thu thập những bằng chứng không thể chối cãi. Những tấm phim X-quang, kết quả xét nghiệm máu đều được đóng dấu đỏ của bệnh viện K. Mỗi tờ giấy là một lời khẳng định đanh thép về tình trạng bệnh của tôi.

Họ không thể nói tôi giả bệnh khi kết quả sinh thiết nằm ngay trước mắt. Họ không thể nói tôi lợi dụng ai khi camera ghi lại toàn bộ quá trình tôi phải chiến đấu với hóa chất. Khang gửi toàn bộ tài liệu này cho bác sĩ Lâm. Sau khi xem qua, bác sĩ Lâm gật đầu xác nhận: "Chúng ta sẽ công khai tất cả."

Bác sĩ Lâm quyết định tổ chức một buổi gặp mặt trực tuyến khẩn cấp ngay tại sảnh chính của bệnh viện K với sự tham gia của các bệnh nhân khác và phóng viên báo chí tại đó. Bác sĩ Lâm đứng trước máy quay, gương mặt nghiêm nghị: "Tôi là bác sĩ điều trị trực tiếp cho bệnh nhân tại giường 3, phòng 305."

Bà bắt đầu công khai hồ sơ bệnh án của tôi. Mỗi trang giấy được lật qua là một lần giáng đòn vào sự dối trá của Hạnh. Bác sĩ Lâm đọc to các chỉ số hóa trị, các đợt thuốc nặng mà tôi phải chịu đựng. "Bệnh nhân này là một trường hợp ung thư vú giai đoạn 2 thực sự."

Tiếng nói của bác sĩ Lâm vang lên rõ ràng qua loa phóng thanh và trực tiếp qua livestream. Kèm theo đó là đoạn ghi âm gốc của Dũng. Đoạn ghi âm không phải bản cắt ghép, nó là bản gốc chưa chỉnh sửa. Trong đó, giọng nói của Dũng vang lên đầy sự khinh miệt và tham lam: "Con mụ đó sắp chết rồi, mình cứ quay clip, kiếm được mớ rồi đi du lịch."

Âm thanh đó vang lên giữa không gian yên tĩnh của bệnh viện, như một nhát dao đâm vào sự hào nhoáng giả tạo của Hạnh. Người xem trực tuyến bắt đầu nhảy số liên tục, các bình luận trôi qua nhanh như điện xẹt: "Hóa ra là thế?", "Thằng khôn, dám lừa đảo trên nỗi đau của người khác!", "Hóa ra cô ta là kẻ chủ mưu phía sau."

Cộng đồng mạng bắt đầu quay lưng với Hạnh và Dũng một cách quyết liệt. Những tài khoản liên quan đến Hạnh bị báo cáo và khóa hàng loạt. Hạnh, lúc này đang đứng ở một góc hành lang, gương mặt tái mét không còn chút máu. Cô ta đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống sàn. Chiếc điện thoại đầy với những lời nói dối giờ đây trở thành bằng chứng buộc tội cô ta.

Dư luận xoay chuyển chỉ trong một nốt nhạc. Sự thật đã bị phơi bày hoàn toàn. Mọi người xung quanh nhìn về phía Hạnh với ánh mắt khinh bỉ. Hạnh run rẩy, đôi môi cô ta mấp máy nhưng không thể thốt nên lời. Tất cả sự kiêu ngạo của cô ta bị đập tan trước sự thật trần trụi. Cô ta đứng đó, đơn độc và thảm hại. Một vài người xung quanh bắt đầu lầm bầm đầy tức giận: "Đúng là loại người không có lương tâm", "Phải đưa cô ta và tên kia ra trước pháp luật."

Sự thật đã được phơi bày, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn trước mắt họ. Trong lúc không khí đang cực kỳ căng thẳng, điện thoại của tôi rung lên. Một dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình. Tôi nhấc máy.

Đầu dây bên kia là tiếng thở dốc của Dũng. Giọng anh ta run rẩy, không còn chút vẻ tự tin nào: "Em muốn gì?"

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục