Kết thúc không như mơ
Tiếng thở dốc của Dũng qua điện thoại nghe như tiếng của một kẻ đang bị dồn vào đường cùng. Tôi không vội trả lời, để mặc sự im lặng kéo dài vài giây, đủ để anh ta nhận ra sự hiện diện của tôi không phải là một cuộc trò chuyện tình cảm thông thường.
"Anh muốn gì?"
Tôi lặp lại câu hỏi của anh ta, giọng bình thản đến lạ lùng, dù lồng ngực vẫn còn dư âm của những đợt hóa chất đang tàn phá tế bào.
"Em... em muốn anh phải chịu trách nhiệm."
Giọng Dũng méo mó, đầy vẻ khẩn cầu.
"Số tiền đó... số tiền người ta quyên góp cho em... anh sẽ trả lại hết. Anh không lấy một đồng nào cả."
Tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ gì đó ở phía đầu dây bên kia, có lẽ là một chiếc ly hoặc vật dụng nào đó trong căn phòng của hắn. Dũng gào lên, tiếng khóc nghẹn ngào xen lẫn sự hoảng loạn:
"Anh không lấy! Anh chỉ là... anh chỉ muốn giúp em có tiền chữa bệnh thôi mà. Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này? Cả cái mạng xã hội đang nhục mạ anh, báo chí đang kéo đến bệnh viện K, em phải dừng lại ngay đi!"
Tôi hít một hơi thật sâu, vị đắng của thuốc vẫn còn vương trên đầu lưỡi.
"Dừng lại? Anh nghĩ tôi là kẻ khờ đến mức dễ dàng bị lừa bởi mấy cái kịch bản rẻ tiền của anh sao?"
Tôi nhấc điện thoại, nhìn thẳng vào bức tường loang màu vàng của phòng bệnh 305.
"Tôi không cần anh 'giúp'. Tôi chỉ cần sự thật được công bằng. Nếu anh không muốn bị khởi tố vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giả mạo tình trạng bệnh tật để trục lợi, thì hãy làm đúng những gì tôi yêu cầu."
Tôi hạ giọng, từng chữ sắc như dao găm:
"Một là, công khai xin lỗi trên tất cả các nền tảng mạng xã hội mà anh đã dùng để livestream. Hai là, chuyển toàn bộ số tiền quyên góp cho các quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư thực sự. Ba là, biến khỏi cuộc đời tôi và cô ta mãi mãi."
"Nhưng... nhưng nếu tôi làm thế, tôi sẽ mất hết mọi thứ..."
Dũng rên rỉ, âm thanh đầy sự bất lực.
"Anh đã mất tất cả kể từ giây phút anh định dùng nỗi đau của tôi làm món hàng để đi du lịch với nhân tình rồi."
Tôi cúp máy. Một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy không gian.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Dũng bước vào, mặt mày nhợt nhạt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn không còn vẻ lịch lãm hay sự kiên nhẫn giả tạo của vài ngày trước. Nhìn hắn lúc này, tôi chỉ thấy một kẻ tội đồ đang cố gắng bám víu vào chút tàn dư cuối cùng của sự tự do.
"Ngọc, em nghe anh giải thích..."
Hắn tiến lại gần giường bệnh của tôi, đôi tay run rẩy định nắm lấy tay tôi.
Tôi khẽ lùi lại, tránh khỏi sự chạm vào của hắn.
"Giải thích gì nữa? Những bằng chứng tôi đã gửi cho bác sĩ Lâm và báo chí đã đủ để họ làm việc rồi."
Dưới hành lang, tiếng bước chân và tiếng xì xào của đám đông bắt đầu vọng vào. Một vài người dân và phóng viên đang đứng ngoài cửa, họ đã nghe được những đoạn ghi âm mà tôi công bố.
Cùng lúc đó, ở một góc hành lang, một bóng dáng nhỏ bé đang lẩn lút.
Hạnh đứng đó, đôi vai run lên bần bật. Cô ta nhìn vào phòng bệnh 305, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận và sợ hãi. Mọi kế hoạch truyền thông, mọi sự sắp đặt của cô ta đều tan thành mây khói chỉ sau một đêm. Cô ta nhận ra mình không còn chỗ dựa, sự ủng hộ từ cộng đồng biến mất, thay vào đó là những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào sự lừa dối của cả hai người.
Hạnh quay lưng, chạy trốn khỏi bệnh viện như một kẻ bại trận. Cô ta không thể đối diện với sự thật, cũng không thể đối mặt với đám đông đang phẫn nộ.
Trong phòng bệnh, tôi nhìn Dũng với ánh mắt lạnh lẽo.
"Hạnh đã đi rồi. Cô ta không còn ở đây để bảo vệ anh, hay để cùng anh chia sẻ cái 'kế hoạch' hay ho đó nữa."
Dũng khuỵu xuống cạnh giường, hai tay ôm lấy đầu.
"Tôi sẽ làm... tôi sẽ làm tất cả những gì em nói. Chỉ xin em... đừng báo cảnh sát."
"Cảnh sát sẽ làm việc của họ. Tôi chỉ đang thực hiện quyền được bảo vệ bản thân mình."
Tôi cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn cho Khang: *Đã xong. Anh và bác sĩ Lâm chuẩn bị bước ra.*
Bác sĩ Lâm bước vào phòng bệnh, trên tay cầm một xấp hồ sơ dày. Cô nhìn Dũng bằng ánh mắt nghiêm nghị.
"Anh Dũng, những bằng chứng về việc gian lận tài chính và giả mạo hồ sơ bệnh án của cô Ngọc đã được xác minh đầy đủ. Nếu anh không phối hợp thực hiện các thủ tục hoàn trả tiền ngay lập tức, chúng tôi buộc phải chuyển hồ sơ sang cho cơ quan chức năng xử lý."
Dũng nhìn vào những tờ giấy trên tay bác sĩ Lâm, mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng không còn chút máu. Sự kinh hoàng hiện rõ trong từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Hắn thực sự hiểu rằng cuộc chơi của mình đã kết thúc.
Cùng lúc đó, ở phòng bệnh bên cạnh, bà Tư - người đàn bà ngoài 60 tuổi với khuôn mặt đầy vết sẹo do hóa trị - bước sang. Bà nắm lấy tay tôi, giọng khàn đặc:
"Cô phải mạnh mẽ lên, con bé ạ. Cô không cô đơn đâu."
Cô Hồng ở giường đối diện cũng gật đầu, đôi mắt vốn mệt mỏi vì bệnh tật bỗng sáng lên một chút:
"Mọi người trên mạng đều đang ủng hộ cô. Họ biết sự thật rồi."
Tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhăn nheo của bà Tư. Đó là sự ủng hộ thực sự, không phải từ những lượt xem trên livestream, mà từ sự đồng cảm giữa những người cùng chung cảnh ngộ.
Một tuần sau, khi tôi được chuyển đến một trung tâm phục hồi chức năng yên tĩnh hơn, điện thoại của tôi nhận được thông báo từ một trang báo điện tử lớn.
*“Thực hư sự việc quyên góp cho bệnh nhân ung thư và sự thật đằng sau những thước phim triệu view.”*
Dưới bài báo là hình ảnh Dũng cúi đầu xin lỗi công chúng, kèm theo thông báo đã chuyển toàn bộ số tiền thu được vào quỹ từ thiện của bệnh viện. Tên của hắn và cô ta bị liệt vào danh sách đen của các hội nhóm cộng đồng.
Tôi nằm trên giường bệnh, nhìn ra cửa sổ. Nắng chiều nhẹ nhàng rơi trên mái tóc tôi.
Tôi không còn phải lo lắng về những lời buộc tội của Hạnh, cũng không còn phải chịu đựng sự hiện diện của Dũng.
Cái giá của việc đứng lên bảo vệ chính mình đôi khi rất đắt, nó khiến tôi đau đớn, mệt mỏi và cô đơn trong một thời gian dài. Nhưng khi nhìn lại, tôi biết đó là cái giá xứng đáng để đổi lấy sự tự do trong tâm hồn.
Tôi không còn hận Dũng nữa. Vì hận thù là một loại thuốc độc, và tôi cần dành năng lượng đó để chiến đấu với căn bệnh của mình.
Tôi cầm điện thoại lên, xóa sạch những ứng dụng mạng xã hội gây nhiễu loạn.
Bàn tay tôi run run khi gõ một dòng trạng thái mới trên trang cá nhân của mình, lần đầu tiên sau nhiều tháng:
*“Cảm ơn mọi người đã nhìn thấy sự thật. Giờ đây, tôi chỉ muốn dành thời gian để yêu thương chính bản thân mình.”*
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu hương vị của sự bình yên.
Bầu trời ngoài kia vẫn đẹp, và cuộc đời tôi, dù đầy rẫy những vết sẹo, vẫn bắt đầu một chương mới đầy hy vọng.
Tôi đã chiến thắng. Không phải chiến thắng một ai đó, mà là chiến thắng nỗi sợ hãi trong chính lòng mình.
Mọi thứ kết thúc tại đây.