Vả mặt tại nhà
Tiếng mưa ngoài cửa vẫn rỉ rả trên mái tôn, hòa lẫn với nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cố ép sự run rẩy biến mất khỏi đôi tay đang cầm điện thoại.
Tôi phải giữ bình tĩnh.
Nếu tôi tỏ ra sợ hãi, hắn sẽ biết tôi đang nắm giữ điều gì. Nếu tôi lùi bước, hắn sẽ nuốt chửng tôi.
Tôi bấm số của Hùng. Từng nhịp chuông reo lên nghe thật dài, như thể mỗi tiếng "tít" là một giây đồng hồ đếm ngược sự sống của mình.
"Alo." Giọng hắn vang lên, vẫn là cái tông giọng điềm tĩnh đến đáng sợ.
Tôi cố hạ thấp giọng, pha chút sự run rẩy giả tạo vào trong từng chữ:
"Anh Hùng phải không? Tôi là người đã nhặt được Mun... Tôi thực hiện thực sự lo lắng. Tôi thấy nó có những biểu hiện lạ, dường như nó đang... gặp vấn đề về thần kinh. Tôi không biết phải làm gì với nó nữa."
Tôi vừa nói vừa quan sát cái bóng ngoài cửa qua khe hở nhỏ của cánh cửa gỗ.
Hùng thở hắt ra một cái, giọng hắn dịu xuống hẳn, mang theo vẻ bao dung của một người anh lớn:
"Cô bình tĩnh. Tôi đã nói rồi, con mèo này đôi khi hơi khó bảo vì nó bị sốc tâm lý từ trước. Cô cứ mời tôi qua nhà một lát, tôi sẽ hướng dẫn cô cách xử lý và giải thích rõ hơn về nó."
Tôi gật đầu, giọng run lên:
"Vâng, tôi thực sự rất biết ơn. Anh đến ngay bây giờ nhé, tôi đang ở căn phòng trên đường Phạm Văn Hai."
Cúp máy.
Tôi đặt điện thoại xuống, mồ hôi lạnh thấm đẫm sống lưng.
Đúng như dự đoán, tiếng bước chân ngoài hành lang bắt đầu di chuyển.
Chậm rãi.
Cực kỳ chậm rãi.
Cánh cửa mở ra.
Không phải bằng một cú đạp mạnh hay sự thô bạo nào cả.
Hùng đẩy cửa vào.
Hắn đứng đó, mặc chiếc áo khoác dài màu xám tro, gương mặt chữ điền trông cực kỳ phúc hậu.
Hắn nở một nụ cười lịch thiệp, đôi mắt híp lại như thể đang quan tâm thực sự đến nỗi khổ của tôi.
"Chào cô, tôi là Hùng. Xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng tôi thực sự muốn giúp cô giải quyết rắc rối với con mèo."
Hắn bước vào phòng, đôi mắt đảo qua căn phòng trọ nhỏ hẹp của tôi.
Hắn nhìn sang phía cái giỏ đựng đồ, nơi con Mun đang cuộn tròn lại như một cục bông đen tuyền, giả vờ ngủ say.
Hắn tiến lại gần, giọng nói đầy vẻ an ủi:
"Nó chỉ là một con vật tội nghiệp thôi. Có lẽ do sự thay đổi môi trường đột ngột nên nó có những hành vi kỳ quái. Tôi sẽ giúp cô cân bằng lại mọi thứ."
Tôi vẫn giữ vẻ mặt lo lắng, đôi tay nắm chặt lấy gấu áo:
"Tôi không biết nó nói gì với tôi cả. Nó... nó cứ lảm nhảm những chuyện về tiền bạc, về nợ nần. Tôi thực sự sợ nó sẽ làm hại tôi."
Hùng khựng lại một nhịp rất nhỏ, nhưng nụ cười trên môi vẫn không hề thay đổi.
"Đó có thể là do nó bị rối loạn ngôn ngữ do chấn thương tâm lý. Để tôi kiểm tra lại nó một chút."
Hắn đặt tay lên đầu con Mun.
Tôi nhìn chăm chăm vào bàn tay của hắn, cảm nhận được sự căng thẳng đang leo thang đến đỉnh điểm.
Tôi lấy điện thoại ra, giả vờ như đang tìm tài liệu hướng dẫn chăm sóc thú cưng.
Nhưng thực tế, tôi đang kích hoạt chế độ truyền phát trực tiếp lên một chiếc máy ghi âm nhỏ giấu trong lọ hoa gần đó.
"Anh cứ kiểm tra đi." Tôi nói, giọng khàn đặc. "Nhưng tôi thực sự không muốn nó làm phiền mình nữa."
Hùng bắt đầu vuốt ve con Mun.
Con mèo khẽ rên rỉ một tiếng trong cổ họng, cái chân trước bị "gãy" của nó run nhẹ.
Hắn bắt đầu lẩm bẩm với nó:
"Nói cho tôi biết, con nhỏ kia có mang theo tài liệu gì không?"
Tôi nín thở.
Câu hỏi của hắn không phải dành cho con mèo.
Đó là một lời thách thức trực tiếp.
Hắn vẫn giữ nụ cười lịch thiệp với tôi, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo đến thấu xương.
"Đôi khi, sự hiểu lầm sẽ khiến chúng ta phải trả giá rất đắt, cô ạ."
Tôi không trả lời.
Tôi chỉ lặng lẽ bấm vào một nút trên màn hình điện thoại đang đặt trên bàn.
"Cái gì thế?" Hùng đột ngột hỏi, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào chiếc điện thoại của tôi.
Tôi mỉm cười, một nụ cười không còn sự yếu thế nào nữa.
Tôi nhấn nút phát đoạn ghi âm và hình ảnh từ camera hành trình trong nhà vào điện thoại của mình, rồi xoay màn hình về phía hắn.
"Tôi không hiểu lầm gì cả."
Tôi nói rõ ràng, từng chữ nặng nề như đá đập xuống mặt bàn.
"Tôi chỉ đang lưu lại bằng chứng cho việc ông đang lừa đảo."
Trên màn hình điện thoại là đoạn clip quay lại cảnh con Mun — hay đúng hơn là hành động của một kẻ đứng sau điều khiển nó — đang tự bẻ cái chân giả của mình ra để giả vờ đau đớn.
Và rõ nhất là đoạn âm thanh quay lại cảnh nó gọi điện cho Hùng để thương lượng về số tiền 300 triệu đồng.
Mặt Hùng biến đổi ngay lập tức.
Màu da trên gò má hắn chuyển sang sắc trắng bệch, như thể máu vừa bị rút cạn khỏi cơ thể.
Hắn lùi lại một bước, va vào cạnh chiếc bàn gỗ cũ.
Cái vẻ lịch thiệp, sự tử tế giả tạo tan biến trong tích tắc, thay vào đó là sự kinh hoàng tột độ.
"Cô... cô có cái gì?" Giọng hắn run rẩy, không còn giữ được sự bình tĩnh ban đầu.
Tôi bước tới một bước, đối diện trực tiếp với hắn.
"Tôi có bằng chứng về việc anh sử dụng thú cưng để thực hiện các hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đoạn clip này đã được tự động gửi lên một máy chủ đám mây. Chỉ cần tôi nhấn nút, công an phường sẽ nhận được toàn bộ dữ liệu về danh tính của anh và những giao dịch bất thường liên quan đến con mèo này."
Hàng lông trên cổ Hùng dựng đứng lên.
Hắn nhìn vào cái điện thoại, rồi nhìn sang con Mun đang mở mắt nhìn hắn với đôi mắt xanh đầy vẻ thách thức.
Hắn lắp bắp:
"Cô... cô không hiểu gì đâu. Đây chỉ là... chỉ là một trò đùa thôi."
"Trò đùa?" Tôi cười nhạt, âm thanh sắc lẹm cắt ngang không gian.
"300 triệu đồng không phải là trò đùa. Và việc anh dùng những con mèo 'biết nói' để lừa đảo những người nhẹ dạ như tôi cũng không phải là trò đùa."
Hành động của tôi cực kỳ dứt khoát.
Tôi rút điện thoại ra, bấm vào một dãy số quen thuộc.
"Alo, công an phường ạ? Tôi ở đường Phạm Văn Hai, có một đối tượng lừa đảo đang ở tại nhà tôi..."
Hùng nhìn thấy tôi cầm điện thoại lên, đôi mắt hắn đỏ ngầu lên vì giận dữ và sợ hãi.
Hắn đột ngột lao về phía tôi, nhưng tôi đã kịp lùi lại phía sau cánh cửa.
Hắn khựng lại, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở trở nên dồn dập như một con thú bị dồn vào đường cùng.
"Cô sẽ hối hận vì đã làm điều này đấy!" Hùng gầm lên, giọng nói méo mó.
"Cô nghĩ cô thắng được tôi sao?"
Hắn nhìn quanh căn phòng, rồi nhìn vào con Mun như thể muốn tìm một lối thoát khỏi cái bẫy mà tôi vừa giăng ra.
Hắn không dám tiến tới nữa.
Hắn nhận ra mình đã bại trận hoàn toàn trong trò chơi tâm lý này.
Hắn quay lưng lại, bước đi vội vã ra ngoài, đôi giày nện xuống sàn nhà tạo thành những tiếng động khô khốc.
Trước khi biến mất sau cánh cửa, hắn ngoái đầu lại, ánh mắt trừng trừng nhìn tôi như muốn thiêu cháy tôi bằng lửa.
"Mày tưởng mày thắng à?"
Tiếng cửa đóng sầm lại.
Căn phòng trở lại với sự yên tĩnh đến đáng sợ.
Tôi sụp xuống sàn, tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Mọi thứ mới chỉ thực sự bắt đầu.