Novelorium

Món nợ 800 triệu

Chương 4/8 · 1.066 chữ

Tôi ngồi trong phòng ngủ, tiếng quạt trần quay đều đều trên đỉnh đầu nhưng đầu óc lại căng như dây đàn.

Bàn tay tôi lướt qua những trang sổ sách của công ty Khải Phát. Với tư cách là kế toán của công ty suốt ba năm qua, những con số là ngôn ngữ tôi thấu hiểu nhất. Thế nhưng, những con số trong cuốn sổ này đang "gào thét" một sự thật kinh khủng.

Tôi lật đến trang sao kê tài chính của sáu tháng gần nhất. Đôi mắt tôi khựng lại ở một dòng biến động lớn: Tám trăm triệu đồng. Đó là số tiền mặt bị rút ra liên tục trong thời gian ngắn, kèm theo đó là chữ ký của Khải. Nhưng cái chữ ký đó không phải của Khải. Đó là chữ ký của bà Lệ.

Bà ta đã lén lút ký thay con trai mình để rút tiền từ quỹ dự phòng của công ty. Mục đích của bà ta không phải là để trả nợ cho doanh nghiệp. Bà ta đang chuẩn bị cho một kế hoạch khác.

Tôi mở tập hồ sơ pháp lý trên bàn. Đó là một bản dự thảo thế chấp bất động sản tại địa chỉ 47 Nguyễn Văn Cừ. Bà Lệ đã chuẩn bị sẵn mọi giấy tờ để đưa căn nhà của tôi vào ngân hàng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay khẩn cấp của gia đình. Bà ta muốn dùng căn nhà này để "cứu" công ty của Khải, đồng thời nhằm giành lại quyền kiểm soát tuyệt đối khi nhận ra tôi đang nắm giữ sổ đỏ thật sự.

Tôi cầm điện thoại lên, ngón tay run nhẹ nhưng ý chí vô cùng kiên định. Tôi bấm số của ngân hàng đối tác trực tiếp.

"Alo, tôi là kế toán trưởng của công ty Khải Phát. Tôi yêu cầu dừng ngay việc xử lý hồ sơ thế chấp của bất động sản số 47 Nguyễn Văn Cừ. Tôi là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản này và tôi chưa hề ký bất kỳ văn bản đồng ý nào."

Giọng tôi lạnh lùng, đều đều, không một chút dao động. Ở đầu dây bên kia, viên chức ngân hàng ngỡ ngàng trước sự can thiệp kịp thời của tôi. Họ lập tức xác nhận sẽ đóng băng hồ sơ ngay tức khắc.

Tôi cúp máy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi chỉ còn vài phút trước khi bà Lệ kịp thực hiện bước tiếp theo.

Cánh cửa phòng khách bật mở. Bà Lệ bước vào, gương mặt đỏ gay vì giận dữ. Bà ta cầm trên tay một xấp giấy tờ, đôi tay run rẩy đến mức những tờ giấy va vào nhau tạo ra tiếng động khô khốc.

"Mày làm cái trò gì với ngân hàng?" Bà ta hét lên, giọng khản đặc.

Tôi vẫn ngồi yên trên ghế, lưng thẳng đứng như một thanh kiếm. Khải đứng phía sau mẹ, gương mặt tái nhợt, đôi mắt lộ rõ sự hoảng loạn.

"Mẹ muốn làm gì với nhà của con?" Tôi hỏi lại, từng chữ thốt ra chậm rãi.

Bà Lệ lao tới, chiếc bát canh trên bàn bị bà ta gạt mạnh, nước dùng bắn tung tóe lên sàn nhà và cả vào gấu áo tôi.

"Cái nhà này là của cả nhà! Tao phải cứu lấy cái công ty của con trai tao!" Bà ta gào lên, gương mặt biến dạng vì sự tức giận bị dồn đến đường cùng. Bà Lệ tiến đến gần tôi, đôi mắt trợn trừng: "Mày là đồ ăn cắp! Mày định chặn đường sống của cái nhà này vì chút tự trọng rẻ tiền của mày sao?"

Tôi không hề lùi bước. Tôi lấy từ trong túi xách ra bản sao kê ngân hàng vừa được gửi đến qua hệ thống điện tử, đặt nó lên mặt bàn giữa hai người.

"Mẹ ký tên ai ở đây?" Tôi chỉ vào dòng chữ ký của bà Lệ trên lệnh rút tiền tám trăm triệu. "Mẹ rút tiền của công ty bằng cách giả mạo chữ ký của Khải để làm gì? Nếu không phải để thế chấp nhà của con, thì mục đích của mẹ là gì?"

Bà Lệ khựng lại. Ánh mắt bà ta chạm vào tờ giấy, rồi chuyển sang cái nhìn đầy sát khí hướng về phía tôi.

"Cái đó là chuyện riêng của mẹ con."

"Không, đó là hành vi chiếm đoạt tài sản." Tôi đứng dậy, đối diện trực tiếp với chiều cao của bà ta. "Tám trăm triệu là tiền của công ty. Nếu mẹ dùng nó vào việc riêng, con sẽ báo cáo lên hội đồng quản trị và cơ quan chức năng."

Bà Lệ run lên, gương mặt bỗng chốc trắng bệch, không còn chút máu. Bà ta như bị tát thẳng vào mặt bởi sự thật trần trụi của những con số.

"Mày dám..." Bà ta lắp bắp, đôi môi mấp máy nhưng không thành lời.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên khô khốc. Cánh cửa mở ra, Thắm bước vào với vẻ mặt lo lắng.

"Có chuyện gì vậy? Tôi nghe tiếng hét từ ngoài đường." Thắm nhìn qua cảnh tượng lộn xộn trên sàn, rồi nhìn sang gương mặt đang biến dạng vì giận dữ của bà Lệ. "Chắc là mẹ lại đang không vui vì chuyện công ty thôi. Để tôi pha trà cho mọi người hạ hỏa."

Bà Lệ hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại chút thể diện trước mặt người ngoài. Bà ta quay ngoắt lại, hậm hực ngồi xuống ghế sofa, đôi mắt vẫn không rời khỏi tôi. Không khí trong phòng đột ngột dịu xuống, nhưng sự căng thẳng vẫn âm ỉ như đống tro nóng chờ gió thổi là bùng cháy.

Bà Lệ cầm điện thoại lên, nhấn một dãy số dài. Tôi nhìn thấy tên của những người trong danh bạ hiện lên. Bà ta nhấn nút gọi và áp điện thoại vào tai, giọng nói đều đều nhưng đầy đe dọa vang lên trong căn phòng yên lặng:

"Mùng mười hai giỗ ông, tôi sẽ nói hết chuyện của con dâu."

Bà ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Một lời tuyên chiến công khai. Trò chơi của bà ta thực sự bắt đầu.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục