Hộp bánh 20k và lời dặn dò
Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn cũ trong nhóm chat lớp 3A.
Với tư cách là một kế toán có thâm niên tám năm, bản năng của tôi là sự tỉ mỉ đến mức cực đoan. Tôi không đọc lướt. Tôi đối soát.
Tôi lướt ngược lại những tin nhắn từ đầu năm học trước, rà soát từng dòng một.
Mỗi tin nhắn của cô Lệ đều được sắp đặt tinh vi. Từ những thông báo về lịch học, các khoản đóng phí ngoại khóa, đến những lời nhắc nhở riêng dành cho một số phụ huynh nhất định.
Tôi sử dụng chức năng tìm kiếm, gõ chữ "Hùng".
Kết quả hiện ra.
Không chỉ là những tin nhắn chung, mà là những đoạn hội thoại riêng lẻ của cô Lệ gửi cho anh.
"Anh Hùng ơi, em đã xếp chỗ cho bé Bin ở bàn đầu rồi nhé, anh cứ yên tâm."
"Cảm ơn cô Lệ, vậy tôi sẽ gửi thêm chút quà vào cuối tuần này để cảm ơn cô đã tận tình với bé."
Tôi nhíu mày.
Từ "hơi" hay "tận tâm" của cô giáo thường đi kèm với sự ưu ái đặc biệt dành cho những phụ huynh có "đối tác" riêng.
Tôi tiếp tục lướt xuống dưới, tìm đến những đoạn hội thoại cách đó vài tháng.
"Anh cứ ngồi cạnh chị ấy, em đã xếp chỗ rồi."
Dòng tin nhắn đó không nằm trong nhóm chat chung. Nó nằm trong một đoạn hội thoại riêng lẻ mà cô Lệ đã gửi cho Hùng trước buổi họp phụ huynh của tháng trước.
Tại sao cô lại biết "chị ấy" là ai?
Và tại sao tôi, người vợ chính thức, lại không hề hay biết về sự sắp đặt này?
Tôi nhấn vào tin nhắn của Hùng gửi cho cô Lệ vào tuần trước.
"Cô Lệ ơi, em đừng nói gì với vợ tôi nhé. Tôi chỉ muốn sắp xếp cho thuận tiện cho việc đưa đón các con thôi."
Cái câu "đừng nói gì với vợ tôi" của anh ta hiện lên trên màn hình điện thoại tôi, lạnh lẽo như một nhát dao cứa vào mắt.
Anh ta không phải đang "thuận tiện". Anh ta đang lén lút.
Tôi không giữ được bình tĩnh, nhưng tôi không hét lên. Tôi lấy điện thoại thứ hai, gọi cho mẹ của bé Lan, con của Thảo.
Mẹ bé Lan là một phụ huynh khác trong lớp 3A.
"Alo, chị là mẹ Lan đúng không? Em là mẹ Bin nè. Chị ơi, cho em hỏi chút, anh Hùng có hay qua nhà chị không?"
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi giọng người phụ huynh kia bối rối: "Ơ, anh Hùng à? Anh ấy hay qua đây... nhưng mà có chuyện gì thế em?"
"Dạ không có gì, em chỉ muốn hỏi chút về việc chuẩn bị quà cho cô Lệ vào dịp trung thu sắp tới thôi. Em nghe nói anh Hùng có chuẩn bị gì đó cho cô."
Tôi giả vờ hỏi về quà cáp để lấy thông tin.
"À, quà của anh Hùng à? Anh ấy bảo là anh ấy mua hai loại bánh. Một loại hộp to sang trọng, một loại hộp nhỏ hơn một chút. Anh ấy bảo loại lớn là để biếu các đối tác quan trọng, còn loại nhỏ là để tặng cho bạn bè và người thân. Anh ấy còn dặn là đừng nói cho ai biết anh ấy mua hai loại để tránh phiền phức."
Tôi siết chặt điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Hộp bánh năm trăm nghìn. Hộp bánh hai mươi nghìn.
Anh ta đã thực sự chơi trò chơi "hai mặt" với tôi ngay từ trước đó.
Anh ta đưa cho cô Lệ cái hộp hai mươi nghìn rẻ tiền nhất, rồi thản nhiên bước vào phòng họp với vẻ mặt đạo mạo, tự hào về sự "lòng thành" của mình.
Còn cái hộp năm trăm nghìn?
Nó dành cho cô Thảo.
Và cho cái sự thật mà anh ta cố công che giấu trong suốt hai năm qua.
Tôi đặt điện thoại xuống. Cơn giận dữ bốc lên tận đỉnh đầu, nhưng tôi nuốt ngược vào trong.
Càng giận, tôi càng phải bình tĩnh.
Tôi chờ đến tận đêm khuya, khi tiếng thở đều đều của Hùng vang lên trên chiếc giường đôi của chúng tôi.
Anh ta đã ngủ say, có lẽ là vì mệt mỏi sau một ngày "đấu tranh" với những lời nói dối của chính mình.
Tôi nhẹ nhàng trượt khỏi giường, bước chân không gây ra tiếng động.
Tôi cầm lấy điện thoại của anh ta.
Mật khẩu là ngày sinh của con gái chúng tôi. Một sự thật trớ trêu là anh ta vẫn dùng một thông tin liên quan đến tôi để bảo vệ bí mật của anh ta.
Tôi vào ứng dụng ghi âm.
Trong đó có một thư mục tên là "Công việc".
Tôi mở ra.
Có một tệp âm thanh dài 47 giây được ghi vào ba tháng trước.
Tôi nhấn vào nút phát.
Tiếng rè của điện thoại vang lên, rồi giọng nói của Hùng vang lên trong không gian tĩnh mịch của phòng ngủ.
Giọng anh ta không còn vẻ trầm mặc thường ngày khi ở nhà. Nó ngọt lịm, đầy vẻ nuông chiều và thỏa hiệp.
"Em yên tâm, anh sẽ xin cho con mình ngồi cạnh con bé để tiện đưa khảo cả hai."
Câu nói đó vang lên, rõ mồn một.
Cùng với tiếng thở nhẹ của Thảo ở đầu dây bên kia.
Tiếng của cô ta mỏng manh, đầy vẻ đắc thắng.
"Nhưng cô giáo sẽ khó xử nếu biết..."
"Cô Lệ là bạn cũ của anh, cô ấy sẽ không làm khó đâu. Anh đã chuẩn bị hết rồi."
Tôi ngồi trên ghế sofa, bóng tối bao trùm lấy căn phòng.
Mỗi từ của anh ta thoát ra từ cái điện thoại đều như một nhát dao cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng giữa chúng tôi.
Anh ta không chỉ lừa dối tôi.
Anh ta đang xây dựng một gia đình khác ngay bên cạnh gia đình của tôi.
Hàng loạt bằng chứng hiện ra trước mắt tôi, sắc lẹm và rõ ràng.
Tôi không còn là người vợ bị lừa dối nữa.
Tôi là một kế toán đang nắm giữ toàn bộ số liệu của một vụ lừa đảo.
Tôi mở phần ghi âm lên một lần nữa, chậm rãi.
Giọng Hùng ngọt lịm.
"Anh sẽ xin cho con mình ngồi cạnh con bé để tiện đưa đón cả hai."