Novelorium

Lý thị phản đòn

Chương 6/8 · 891 chữ

Sứ thần nhìn tập giấy trên tay Lý thị, đôi lông mày rậm đầy vẻ nghiêm nghị của ông ta khưa nhẹ.
Không gian rơi vào tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít qua những kẽ lá ngoài sân.
Đám quan lại đứng thành hàng dài, mặt ai nấy đều tái nhợt, mắt không rời khỏi những con số và ký tự nhảy múa trên mặt giấy.
Lý thị bước tới một bước, giọng bà ta vang lên, sắc lạnh như lưỡi kiếm vừa tuốt khỏi bao.
"Năm thứ ba của kỳ tu sửa từ đường, lão gia đã lén lút khai khống số lượng vật liệu, chiếm đoạt hơn năm trăm triệu đồng của công quỹ."
"Số tiền đó không biến mất, nó nằm trong những kiện hàng lậu được vận chuyển về kho riêng của ông ta."
Trần Bá Nghĩa run lên bần bật.
Gân xanh trên trán ông ta nổi lên cuồn cuộn, đôi mắt đỏ ngầu như muốn rách toạc.
"Lý thị! Ngươi... ngươi câm miệng lại ngay!"
Ông ta gào lên, âm thanh khản đặc lọt qua cổ họng khô khốc.
"Đó là chuyện nội bộ của nhà này! Cô là vợ tôi, không có quyền lôi chuyện riêng của phủ ra làm trò cười trước quan quân!"
Lý thị không hề nao núng. Bà ta cười nhạt, tiếng cười chứa đầy sự mỉa mai cay đắng.
"Nội bộ? Việc tham ô ngân sách của triều đình là tội đại nghịch, không phải chuyện của riêng nhà ngươi."
Bà ta quay sang phía Sứ thần, quỳ xuống một gối, giọng nói đầy vẻ khẩn thiết nhưng sắc bén:
"Thưa Sứ thần, người này đã ruồng bỏ tôi và con gái suốt mười sáu năm qua. Ông ta lấy tiền của dân làng, lấy của triều đình để xây dựng phủ đệ xa hoa, trong khi con gái ông ta phải chịu khổ cực đến mức hủy hoại cả thân thể."
Sứ thần gật đầu, ra hiệu cho cận vệ.
"Lục soát thư phòng của lão gia ngay lập tức!"
Tiếng bước chân dồn dập của đám lính canh vang lên trên nền đá.
Cửa phòng của Trần Bá Nghĩa bị đẩy mạnh ra.
Hàng loạt người tràn vào, lục soát từng ngăn kéo, từng hầm chứa, lôi ra những cuốn sổ cái kế toán bị giấu kín và những thỏi vàng được bọc kỹ.
Trần Bá Nghĩa gào thét trong tuyệt vọng.
"Dừng lại! Các người không được phép động vào đồ của ta!"
Ông ta lao về phía đám lính, nhưng bị lực lượng bảo vệ đẩy ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo.
Cái tôi kiêu hãnh của một lão gia quyền thế bị đạp nát vụn vỡ trước mắt bao nhiêu người.
"Đàn bà độc ác! Ngươi muốn tiêu diệt cả cái danh tiếng của ta sao?"
Ông ta gào lên với Lý thị, mặt đỏ gay vì giận dữ và xấu hổ.
Lý thị vẫn đứng đó, gương mặt bình thản như mặt hồ không gợn sóng.
"Ông đã chọn con đường này, tự tay xây lâu đài bằng tiền của dân, thì đừng trách tôi chọn cách phá hủy nó."
Giữa lúc hỗn loạn, ngự y Vương bước lên phía trước.
Ông ta cầm một lọ thuốc nhỏ lên, đôi mắt già nua nhìn xoáy vào Trần Bá Nghĩa.
"Lão gia, có một chuyện tôi cần phải làm rõ."
Cả đám đông lại rơi vào im lặng.
Ngự y Vương mở nắp lọ thuốc, mùi hương lạ lùng thoát ra.
"Thiếu phụ đã bị hư tổn thận trầm trọng. Tuy nhiên, qua kiểm tra kỹ lưỡng, loại độc gây hỏng thận này không phải do quỳ trên đá lạnh kéo dài."
Ông ta nhìn thẳng vào Trần Bá Nghĩa, giọng đầy vẻ châm biếm:
"Đây là loại thuốc độc tích tụ lâu ngày, phải uống liên tục trong nhiều tháng mới có thể gây ra hậu quả nặng nề như vậy."
Trần Bá Nghĩa khựng lại.
Đôi đồng tử của ông ta co rụt lại.
"Cái gì? Ai... ai cho nó uống?"
Giọng ông ta run rẩy, không còn chút uy lực nào của một người bề trên.
Ông ta nhìn về phía tôi, gương mặt biến sắc, lấm tấm mồ hôi lạnh.
Tôi từ từ bước ra khỏi bóng râm của hành lang, bước chân chậm rãi nhưng vững chãi trên nền đá.
Tôi đứng trước mặt ông ta, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đảo điên của người cha ruột.
Tôi mỉm cười, nụ cười nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra, nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy.
"Chính cha đã tráo thuốc bổ của mình, con chỉ là đổi lại cho đúng với cái 'phẩm chất' mà cha đã dạy bảo con thôi."
Trần Bá Nghĩa như bị một luồng điện giật mạnh vào giữa người.
Ông ta lùi lại vài bước, lưng va vào cánh cửa gỗ mục nát, đôi môi run rẩy không thể thốt nên lời.
Tôi nhìn thẳng vào ông ta.
Không phải là một đứa con gái yếu đuối.
Mà là một kẻ trả thù đã kiên nhẫn chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua.
Mọi thứ đều đã định đoạt.
Trò chơi này, đến lúc kết thúc rồi.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục