Novelorium

Ba đêm, ba đoạn ghi hình

Chương 2/5 · 925 chữ

Tôi mở điện thoại, đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera hành trình của hãng "SafeDrive".

Màn hình hiển thị danh sách các tệp tin được lưu theo ngày. Tôi nhấn vào ngày mùng 7.

Đoạn phim ngắn hiện lên. Vẫn là tòa nhà ở Quận 7 đó. Biển hiệu "Sunrise" mờ ảo dưới ánh đèn đường. Và bóng dáng một người phụ nữ mảnh mai bước xuống xe, mái tóc buộc cao tung bay nhẹ trong gió đêm.

Tôi lướt đến ngày mùng 8. Cảnh tượng y hệt như cũ. Cùng một vị trí đỗ xe, cùng một khung giờ: từ 21 giờ đến 23 giờ.

Đến ngày mùng 9, khi anh ta thực sự trở về nhà, tôi mới nhận ra sự thật kinh khủng hơn.

Hóa đơn nước tháng này được gửi về qua ứng dụng của công ty cấp nước. Con số nhảy lên: 18 khối. Trong khi bình thường, cả tháng chúng tôi chỉ tiêu hết 6 khối.

Lý do rất đơn giản. Vì ở nhà, tôi luôn phải chịu đựng việc tắm bằng nước giếng khoan mỗi khi anh ấy vắng nhà, hoặc những ngày anh ấy ép tôi phải tiết kiệm từng giọt nước máy. Nhưng khi anh ta "đi công tác", có người đã sử dụng nước máy tại căn hộ kia một cách thoải mái. Có người đã tắm rửa, giặt giũ, và tận hưởng sự tiện nghi mà anh ta luôn bắt tôi phải từ bỏ.

Tôi nhìn vào con số 18 khối, cảm giác như có ai đó đang đổ nước vào tai mình, chế giễng sự nhẫn nhịn của tôi suốt những năm qua.

Tôi hít một hơi thật sâu, lôi điện thoại ra gọi cho Thảo.

"Thảo à, tao cần mày tỉnh táo."

Đầu dây bên kia, tiếng ồn ào của quán cà phê lọt vào.

"Có chuyện gì? Sao giọng mày nghe như sắp khóc?"

Tôi không khóc. Tôi chỉ đang run.

"Cái gã Khang... nó không phải đi công tác. Nó có người khác ở Quận 7. Tao có video, có hóa đơn, có tất cả."

Tôi kể lại toàn bộ, từ sự keo kiệt đến cực đoan của hắn đến sự hào phóng kỳ lạ của hắn với kẻ khác. Thảo im lặng một lúc lâu, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của thìa chạm vào cốc sứ.

"Mày phải giữ bình tĩnh. Đừng có vội vàng làm ầm lên ngay lập tức. Hắn là loại người tính toán, mày phải có bằng chứng rõ ràng nhất để khi tung ra, hắn không thể chối cãi được."

"Tao phải làm gì bây giờ?"

"Thu thập thêm. Đừng để hắn biết mày đã nghi ngờ. Chờ đến lúc hắn không còn đường lùi mới là lúc mày lật bài."

Cúp máy, tôi cảm thấy đầu mình nặng trĩu.

Tôi lấy chiếc chìa khóa dự phòng của Khang - thứ mà anh ta hay để quên trên bàn làm việc - và mở khóa điện thoại của anh ta. Mật mã là ngày kỷ niệm của hai đứa: 1205.

Một sự trớ trêu cay đắng. Hắn vẫn dùng ngày cưới để bảo vệ bí mật của mình.

Tôi lướt qua các ứng dụng nhắn tin. Hầu hết đều trống trơn, nhưng trong mục "Gần đây", một số đoạn hội thoại đã bị xóa vẫn còn hiển thị tiêu đề. Một cái tên hiện lên: "Vy".

Tôi bấm vào. Những dòng tin nhắn hiện ra như những nhát dao cứa vào mắt tôi.

"Anh mua sữa tắm cho em nhé?" - Tin nhắn từ tài khoản "Vy" gửi đến vào ngày mùng 8.
"Mua loại nào?" - Khang trả lời.
"Cái loại nhập khẩu anh hay khen ấy, loại 500 nghìn của hãng 'L' ý. Em thích mùi hoa hồng của nó lắm."
"Được rồi, để anh đặt trên ứng dụng rồi gửi qua cho em."

Tôi run rẩy chụp lại màn hình. Cái mùi hoa hồng đó.

Hắn từng nói với tôi rằng: "Mua cái loại đó phí lắm, mấy cái loại bình dân ngoài chợ cũng thơm như nhau mà." Hắn bắt tôi dùng cục xà phòng cũ kỹ, khô khốc, vì bảo "không cần thiết phải chi tiền cho những thứ phù phiếm".

Vậy mà với "em Vy", hắn sẵn sàng chi 500 nghìn cho một chai sữa tắm nhập khẩu. Sự đối lập đến mức nực cười.

Tôi tiếp tục lướt xuống dưới. Hắn gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình đơn hàng đã thanh toán thành công. Một đơn hàng gồm: Sữa tắm cao cấp, nến thơm, và một chiếc váy lụa. Tất cả đều được thanh toán bằng thẻ tín dụng chung của hai vợ chồng. Số tiền không nhỏ.

Hắn lấy tiền của tôi, tiền của "tổ ấm" của chúng tôi để nuôi dưỡng một giấc mơ hồng cho kẻ khác.

Tôi cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Cơn giận dữ trào lên, nhưng tôi kìm nén nó lại. Tôi không muốn gào thét. Tôi muốn hủy hoại hắn một cách từ từ và triệt để nhất.

Tôi tạo một thư mục bí mật trên đám mây, đặt tên là "Dự án kết thúc". Tôi đưa tất cả ảnh chụp màn hình, đoạn video từ camera hành trình và bản sao hóa đơn nước vào đó.

Tôi tắt điện thoại, ngồi trong bóng tối của phòng khách. Bàn tay tôi vẫn còn run, nhưng đôi mắt đã lạnh hẳn.

Mọi thứ đã sẵn sàng. Kế hoạch của tôi bắt đầu từ đây.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục