Novelorium

Ảnh trong nhóm chat

Chương 3/8 · 1.115 chữ

Tôi ngồi trên giường, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.

Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt, làm rõ những đường nét đang căng cứng vì kìm nén. Tiếng thông báo từ tin nhắn của Dũng vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch.

Dũng không chỉ gửi một tấm hình. Cậu ấy gửi một tệp tài liệu kèm theo loạt ảnh chụp màn hình. Tôi mở lần lượt từng cái. Càng đọc, lồng ngực tôi càng thắt lại, không phải vì đau khổ, mà bởi sự ghê tởm cực độ trước sự trơ trẽn của người đàn ông đang nằm thở dốc ở phòng khách ngoài kia.

Trong điện thoại của Khang, những dòng tin nhắn với một người tên Vy hiện lên rõ mồn một:
"Bán đất xong tao với mày đi du lịch, kệ con vợ."

Câu nói ngắn gọn, trực diện như một cái tát vào mặt tôi. Hóa ra, sự lo lắng của anh ta cho mẹ, những giọt nước mắt giả tạo và những lần quỳ xuống van xin tôi ký giấy cho mảnh đất 1 tỷ 2 ở Long An, tất cả đều là một vở kịch rẻ tiền để đạt được mục đích riêng. Khang không hề muốn cứu mẹ. Hắn chỉ muốn lấy tiền của tôi để nuôi sống một cuộc tình vụng trộm.

Tôi lướt tiếp xuống dưới. Một tấm ảnh chụp màn hình lịch trình đặt vé máy bay của hãng hàng không nội địa hiện ra. Lượt đi và lượt về đều là điểm đến Đà Nẵng. Ngày khởi hành: 15 tháng tới. Số người: 2. Số tiền đặt cọc: 4 triệu đồng.

Bên cạnh tấm vé là một đoạn hội thoại khác:
"Em chuẩn bị đồ đi, anh sắp lấy được tiền rồi. Sau này mình không phải trốn tránh nữa."
"Vâng, em chỉ mong sớm được cùng anh đi chơi thật thoải mái."

Cái tên Vy, nhân viên spa ở quận 7, hóa ra chính là người phụ nữ mà Khang lén lút gặp gỡ bấy lâu nay. Mỗi khi tôi hỏi anh ta đi công tác hay gặp đối tác, anh ta đều gật đầu khẳng định. Hóa ra, "đối tác" của anh ta là những buổi chiều hẹn hò tại các quán cà phê sang trọng, là những chuyến đi trốn cùng một người đàn bà khác.

Tôi đặt điện thoại xuống mặt giường. Bàn tay run nhẹ, nhưng tôi nhanh chóng siết chặt lại. Cảm giác cay đắng thấm vào tận xương tủy. Tôi là người vợ cam chịu, là người mẹ chăm lo cho con Bống, còn hắn là kẻ lừa đảo núp bóng dưới cái tên "người chồng mẫu mực". Hắn sẵn sàng biến tôi thành kẻ ngu ngốc nhất thế gian chỉ để đổi lấy một tấm vé đi du lịch với nhân tình.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng nói không run rẩy khi cầm điện thoại lên gọi cho Dũng:
"Cảm ơn em, Dũng. Anh nắm được hết rồi."

Cùng lúc đó, điện thoại tôi rung lên một nhịp khác. Tin nhắn từ chị Lan ở tầng dưới hiện lên:
"Hà ơi, chồng em với con kia đang ăn tối ở nhà hàng Biển Đông, chị chụp được ảnh rồi. Em xem có nên tung lên nhóm chat chung cư không?"

Tôi nhìn qua cửa phòng, thấy bóng dáng Khang đang ngồi ngoài kia, có lẽ vẫn đang tự mãn với những kế hoạch đen tối của mình. Tôi không trả lời ngay, mà mở ứng dụng nhắn tin với chị Lan:
"Chị gửi đi. Gửi ngay vào nhóm chat chung. Em cảm ơn chị."

Một tiếng sau, không gian yên tĩnh của căn hộ bị phá vỡ bởi những tiếng thông báo liên hồi. Cái điện thoại trên bàn rung lên không ngừng như một chiếc chuông báo động. Màn hình sáng rực với những thông báo từ nhóm chat chung cư Hòa Bình 2. Nhóm này có hơn 300 thành viên, bao gồm hàng xóm, đồng nghiệp và những người quen lân cận. Từ trước đến nay, nhóm chỉ dùng để thông báo các vấn đề chung như điện nước, an ninh hoặc gửi lời chào hỏi xã giao. Nhưng hôm nay, nó trở thành chiến trường của sự thật.

Tôi nhìn vào những bức ảnh mà chị Lan vừa gửi. Đó là ảnh chụp tại nhà hàng Biện Đông, cách chung cư chưa đầy 800 mét. Trong ảnh, Khang đang ngồi đối diện với một cô gái trẻ đẹp, tóc xoăn nhẹ, ăn mặc sành điệu. Đó là Vy. Bàn tay của Khang đặt lên bàn, gần sát tay cô ta. Họ cười đùa, vẻ mặt rạng rỡ đến mức không thể lẫn vào đâu được. Bức ảnh chụp từ xa nhưng vẫn đủ rõ để nhận ra sự thân mật quá mức của hai người.

Ngay sau đó, một loạt tin nhắn phản hồi từ các thành viên khác đổ về như thác lũ. Cái tên Khang, người đàn ông "đáng kính" ở tầng 12, đột ngột bị phơi bày toàn bộ sự thật. Những câu hỏi bắt đầu xuất hiện liên tục:
"Ai là cô gái kia?"
"Sao anh Khang lại ở đó vào giờ này?"
"Trời ơi, nhìn họ thân mật quá."
"Tôi không ngờ chuyện lại xảy ra ở ngay gần chung cư mình."

Càng nhiều người vào xem, sự kinh ngạc càng lan rộng. Những người hàng xóm vốn hay cười chào nhau mỗi sáng giờ đây đang bàng hoàng trước sự thật. Mọi người bắt đầu đặt câu hỏi về mối quan hệ của họ. Sự thật về việc anh ta "đi công tác" hay "đi gặp đối tác" bị xé toạc bởi bức ảnh thực tế.

Tôi ngồi yên trong bóng tối của căn phòng, nhìn những dòng tin nhắn nhảy múa trên màn hình. Mỗi tiếng "ting" là một nhát dao cắt đứt sự yên bình giả tạo của những năm tháng qua. Tôi không cần phải lên tiếng giải thích. Sự thật đã tự lên tiếng. Bức ảnh của chị Lan và những dòng tin nhắn của Dũng đã làm đủ nhiệm vụ của chúng. Bây giờ, Khang đang ở đâu đó ngoài kia, hoặc có lẽ đang ở ngay trong căn nhà này, mà không hề hay biết rằng vỏ bọc của hắn đã hoàn toàn sụp đổ.

Điện thoại tôi rung lên một lần nữa, một thông báo mới hiện lên trên đầu nhóm chat từ một thành viên vô tình nhìn thấy cảnh tượng thực tế ngay tại nhà hàng:
"Trời ơi, chồng chị Hà tầng 12 kìa mọi người."

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục