Novelorium

Mùng 1 Tết, mẹ chồng gọi họ hàng

Chương 3/8 · 1.105 chữ

Tiếng pháo hoa của đêm giao thừa vẫn còn dư âm trong không khí, nhưng cái lạnh của ngày mùng Một đã len lỏi vào từng thớ thịt.

Tôi ngồi đối diện với bà Hạnh trên chiếc sô pha gỗ khảm trai. Bà đang rót trà cho mấy người họ hàng vừa ghé qua chúc Tết.

Bà Hạnh nở nụ cười rạng rỡ, cố tình đẩy âm lượng giọng nói lên cao hơn mức bình thường:

"Các bác xem, cái Khang nhà tôi giờ tự do rồi. Từ giờ nó không còn vướng bận chuyện bao đồng, chỉ tập trung lo cho sự nghiệp thôi."

Câu nói của bà như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. "Tự do" – một từ mỹ miều để che đậy sự đổ vỡ.

Tôi vẫn giữ khuôn mặt bình thản đến lạ lùng. Đôi tay cầm chiếc đĩa gốm, chậm rãi gọt từng lát táo chín đỏ. Từng lát một. Gọn gàng. Chính xác. Tôi không nhìn bà Hạnh, chỉ tập trung vào lưỡi dao sắc lẹm đang lướt trên lớp vỏ quả táo.

Bà Hạnh liếc nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ thách thức nhưng rồi lại nhanh chóng thu lại khi thấy tôi vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng của một người con dâu hiếu thuận.

"Con bé này ngoan thật, dù chuyện gì xảy ra vẫn không một lời than vãn." Một người họ hàng ngồi cạnh đó gật đầu tán thưởng.

Tôi khẽ mỉm cười, nhúng miếng táo vào bát nước muối rồi đặt lên đĩa sứ.
"Dạ, con chỉ mong mọi việc đều thuận lợi thôi ạ." Tôi đáp, giọng nhẹ nhàng như lướt trên mặt hồ không chút gợn sóng.

Trong đầu tôi, hình ảnh tờ siêu âm và những tin nhắn của Thảo cứ nhảy múa liên hồi. Tôi biết bà Hạnh đang cười trên nỗi đau của mình. Bà đang ăn mừng sự "giải thoát" khỏi một người con dâu mà bà cho là "phiền phức" vì sự hiện diện của tôi quá lâu. Bà không biết rằng cái giá của sự "tự do" ấy sẽ khiến bà phải trả bằng cả sự kiêu hãnh của gia đình này.

Tiếng chuông điện thoại rung lên trong túi áo. Tôi lấy ra. Là Hà.

Tôi nhấn nút gọi lại, hạ thấp giọng xuống mức tối thiểu:
"Nói đi."

"Mày ổn không? Tao nghe giọng mày là biết có chuyện rồi." Giọng Hà hớt hải, tiếng gió rít vào micro chứng tỏ cô ấy đang đứng ở một nơi nào đó ngoài đường.

"Không ổn gì cả. Mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của tao." Tôi trả lời, giọng bình thản đến mức chính tôi cũng phải giật mình.

"Mày lên đây đi. Tao cần mày ở đây ngay."

"Tao đến ngay! Đứa nào dám động đến mày, tao cho nó biết tay." Hà hét lên, giọng đầy sát khí.

Tôi nhíu mày, hơi thở khựng lại một nhịp.
"Không cần phải làm ầm ĩ. Tao không muốn cảnh sát hay hàng xóm nhảy vào vào sáng sớm mùng Một. Tao muốn cả cái họ này phải tự nhìn thấy sự thật bằng chính mắt họ."

Tôi hít một hơi thật sâu.
"Tạm thời cứ giữ bình tĩnh. Tao cần mày làm một việc cho tao."

Hà im lặng một chút, rồi hỏi: "Việc gì?"

"Tìm cho tao thông tin về một người tên Lê Thị Thảo. Cô ta làm việc ở cùng tòa nhà với Khang. Tao cần địa chỉ cụ thể và vị trí làm việc của cô ta." Tôi cầm điện thoại, ngón tay siết chặt. "Càng nhanh càng tốt. Tao cần biết cô ta là ai trước khi tao tung quân."

Sau khi cúp máy, tôi đặt điện thoại xuống bàn. Một chút mồ hôi rịn ra trên trán. Bà Hạnh nhìn tôi, vẻ mặt có chút nghi hoặc khi thấy tôi cầm điện thoại lâu hơn bình thường.

"Con định gọi cho ai à?"

Tôi ngước mắt lên, mỉm cười dịu dàng nhất có thể:
"Dạ, con gọi cho bạn thân hỏi chút chuyện công việc của anh Khang thôi ạ."

Bà Hạnh cười khà khà, lẩm bẩm:
"Thằng bé nó khôn, cái gì cũng biết tính toán."

Tôi không đáp lại. Tôi thà để bà nghĩ Khang là một kẻ "khôn ngoan" còn hơn để bà thấy tôi là một người đàn bà đang mang đầy sự căm hận trong lòng.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, Hà gọi lại.
"Tìm thấy rồi. Lê Thị Thảo, phòng Marketing tầng 3, tòa nhà văn phòng trung tâm quận Một. Cô ta làm ở đó được hai năm rồi."

Tên của cô ta hiện lên trên màn ứng dụng. Lê Thị Thảo. Cái tên gắn liền với những đêm dài tôi mất ngủ vì sự phản bội của chồng. Tôi nhìn vào địa chỉ đó. Cái tòa nhà đó... đó là nơi tôi từng gửi cơm trưa cho Khang mỗi ngày trong suốt hai năm qua. Tôi từng nghĩ đó là nơi anh làm việc để xây dựng tương lai cho hai đứa con sau này.

Hóa ra, đó là nơi cô ta đang ngồi chờ anh mỗi ngày. Hóa ra, đó là nơi những bữa cơm của tôi bị thay thế bằng sự hiện diện của một người đàn bà khác.

Tôi mỉm cười, một nụ cười chua chát đến tận cùng.

Sáng mùng Một, mọi thứ bắt đầu chuyển động. Tôi đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo dài cách tân trên người.
"Mẹ ơi, con đi mua ít trái cây tươi hơn cho cả nhà."

Tôi cúi đầu chào bà Hạnh trước khi bước ra khỏi cửa. Bà Hạnh nhìn tôi, đôi mắt đầy vẻ dò xét nhưng tôi đã không còn là người đàn bà yếu đuối của ngày cũ.

Tôi bước ra ngoài, bước chân vững vàng trên mặt đường. Tôi hướng về phía tòa nhà ấy. Tầng ba, phòng Marketing. Nơi những lời nói dối bắt đầu nảy mầm. Nơi sự thật đang đợi tôi bóc tách. Mỗi bước chân đều là một nhát dao vào sự bình yên giả tạo.

Tôi sẽ không chỉ lấy lại những gì thuộc về mình. Tôi sẽ lấy đi tất cả những gì cô ta đang cố chiếm đoạt. Kể cả sự tự do mà bà Hạnh đang tự hào.

Tôi dừng lại trước cửa tòa nhà, nhìn lên tầng ba. Cửa kính phản chiếu khuôn mặt tôi đầy kiên định. Trò chơi thực sự bắt đầu tại đây. Tầng ba, phòng Marketing. Nơi tôi từng gửi cơm trưa cho chồng.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục