Novelorium

Cuộc họp khẩn

Chương 4/11 · 1.208 chữ

Mùi cà phê rang cháy nồng nặc trong không gian chật hẹp của quán nhỏ gần chung cư Hưng Thịnh dường như không thể làm dịu đi bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng.

Tôi ngồi đối diện Bình, đôi mắt không rời khỏi gương mặt đỏ bừng của anh ta.

Bên cạnh, Thảo khoanh tay trước ngực, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt đầy vẻ không hài lòng.

"Hà, chị nói cho em biết, nếu em cứ làm quá vấn đề lên thì mọi chuyện sẽ khó xử hơn nhiều."

Thảo đẩy chiếc điện thoại về phía tôi, trên màn hình là bản hợp đồng mà bà Lợi đưa cho cô ấy.

"Bà ấy nói miễn ba tháng là để hỗ trợ chúng ta trong giai đoạn khó khăn. Cái đó là phúc lợi, không phải là cái bẫy gì cả."

"Phúc lợi?"

Tôi lặp lại, giọng nói sắc lạnh.

"Chị Thảo, chị là kế toán, chị nhìn kỹ lại số liệu đi. Một căn hộ bình thường như thế này, nếu giá nhảy từ 3 triệu lên 9 triệu chỉ sau một đêm, đó không phải là 'hỗ trợ', đó là một cú lừa."

Bình đập mạnh tay xuống mặt bàn gỗ, khiến mấy chiếc ly nhựa rung lên bần bật.

"Em lại đa nghi rồi! Bà Lợi tốt với chúng ta thế nào ai cũng biết. Bà ấy chịu khó quản lý cái tòa nhà cũ kỹ này, thậm chí còn sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn để giảm bớt chi phí cho cả nhóm. Em cứ suy diễn lung tung làm mọi người lo lắng làm gì?"

Tôi không trả lời ngay.

Tôi vươn tay ra, giật lấy tờ giấy từ tay Thảo.

Bàn tay tôi run nhẹ nhưng ánh mắt lại cố định vào những dòng chữ nhỏ li ti ở phần cuối trang.

"Chị nhìn này."

Tôi gằn giọng, cầm tờ giấy đưa lên trước mặt hai người họ.

"Hợp đồng này không phải là một năm, cũng không phải hai năm. Nó là mười năm."

"Và điều khoản phạt vi phạm hợp đồng là 50 triệu đồng."

"Chỉ cần một trong chúng ta muốn chuyển đi hoặc không thể đóng đủ tiền nhà trong ba tháng đầu, chúng ta sẽ phải bồi thường ngay lập tức cho toàn bộ thiệt hại của tòa nhà."

"Một căn hộ không thể nào đòi hỏi mức bồi thường vô lý như thế."

Thảo bắt đầu lúng túng. Cô ấy lật giở các trang giấy phía sau, gương mặt nhợt nhạt dần khi nhận ra sự thật.

"Mười năm... tại sao lại là mười năm?"

Bình vẫn cố chấp, giọng anh ta cao lên một tông:
"Chắc là do quy định mới của quản lý tòa nhà thôi. Bà Lợi nói là để đảm bảo ổn định nguồn thu cho tòa nhà trước khi... trước khi họ nâng cấp hạ tầng."

Tôi cười nhạt, một nụ cười chua chát đến mức chính tôi cũng thấy lạ lẫm.

"Nâng cấp? Hay là chuẩn bị 'đẩy' chúng ta ra ngoài để nhường chỗ cho cái gì khác?"

Tôi lấy điện thoại ra, ngục tay nhấn vào nút phát đoạn ghi âm.

"Mọi người nghe cho kỹ này."

Âm thanh từ loa ngoài vang lên, rõ đến mức khiến cả hai người kia phải khựng lại.

Tiếng của bà Lợi vang lên, không còn vẻ ngọt ngào như khi nói chuyện với tôi ở văn phòng, mà là giọng điệu lạnh lùng, đầy tính toán:
"Mẹ, con đã kiểm tra lại rồi. Toàn bộ hồ sơ của mấy đứa ở đây đều đã hoàn tất. Cái của thằng Bình là một xấp giấy dày, đầy đủ các điều khoản về quyền sử dụng đất và chuyển nhượng tài sản dài hạn. Còn con Thảo thì chỉ là một tờ đơn ký xác nhận thôi, nhưng nó đã đủ để luật sư của bên Phú Quý gật đầu rồi."

Tiếng cười của Khang vang lên, đầy vẻ đắc thắng và khinh khỉnh:
"Mẹ khéo thật. Miễn ba tháng, đổi lấy mười năm. Giá gấp ba. Lời quá còn gì."

"Im mồm. Nói nhỏ thôi. Con bé Hà nó tinh lắm, đừng để nó nghe."

Tiếng lạch cạch của giấy tờ bị xé mạnh và tiếng bàn ghế kéo lê trên sàn nhà vang lên rõ mồn một trong đoạn ghi âm ngắn ngủi.

Không gian trong quán cà phê đột ngột rơi vào im lặng đến đáng sợ.
Bình đứng bật dậy, khuôn mặt anh ta biến sắc, chuyển từ đỏ gay sang trắng bệch chỉ trong vài giây.

"Mày... mày ghi âm lén à?"
Anh ta gào lên, giọng run rẩy vì phẫn nộ và kinh ngạc.
"Mày làm chuyện này là không tốt đẹp gì cả! Mày định làm loạn lên hay sao?"
Anh ta nhìn tôi như thể tôi là một kẻ lạ mặt đầy nguy hiểm.

Tôi vẫn giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt anh ta:
"Tôi không làm gì cả. Tôi chỉ đang bảo vệ chúng ta khỏi cái bẫy của mụ ta."

Thảo run rẩy, đôi tay cô ấy ôm chặt lấy tờ hợp đồng như muốn xé nát nó đi.
"Chữ ký của tôi... họ dùng nó để làm gì với bên Phú Quý?"

Tôi tiếp tục nhấn vào đoạn ghi âm tiếp theo, đoạn mà tôi đã thu được trong một cuộc điện thoại khác giữa bà Lợi và con trai bà ta.

"Mẹ, bên Phú Quý đang thúc giục. Họ cần các hợp đồng dài hạn để làm đẹp hồ sơ pháp lý cho việc chuyển nhượng toàn bộ dự án."

"Cứ bảo họ là chúng ta đang giữ quyền ưu tiên. Đám người thuê nhà kia chẳng hiểu gì đâu, cứ ký vào là xong."

Bình khựng lại.
Cơ thể anh ta cứng đờ như bị một luồng điện chạy qua.
Bàn tay đang nắm chặt thành ghế của anh ta bỗng thả lỏng, các khớp ngón tay trắng bệch.

Anh ta nhìn xuống tờ giấy trên bàn, rồi nhìn sang tôi, ánh mắt tràn đầy sự kinh hoàng.
Hóa ra, sự quan tâm của bà Lợi là sự lợi dụng.
Sự hào phóng của bà Lợi là một cái bẫy để lấy giấy tờ làm "đòn bẩy" cho việc bán rẻ tài sản.

Thanh âm của Khang trong đoạn ghi âm vẫn còn vang vọng, như một nhát dao cắt đứt sự tin tưởng cuối cùng của họ vào mụ chủ nhà.

Bình khuỵu xuống ghế, hơi thở dồn dập.
"Bọn họ... bọn họ định biến chúng ta thành công cụ để họ kiếm tiền từ bên Phú Quý."

Thảo bỗng phát hiện ra điều gì đó lạ thường ở cuối đoạn ghi âm.
Cô ấy áp tai vào điện thoại, khuôn mặt biến sắc, sự hoảng loạn hiện rõ trong đôi mắt vốn luôn bình tĩnh.

Cô ấy chỉ vào đoạn ghi âm, giọng run rẩy:
"Khoan... đoạn này... có tiếng thằng Khang nói gì đó về 'sang nhượng'..."

"Nó không chỉ là hợp đồng thuê nhà..."
"Nó là bán rẻ quyền lợi của chúng ta cho công ty bất động sản."

Một sự thật kinh khủng hơn đang dần lộ diện.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục