Bằng chứng không nên tồn tại
Tôi nhấn nút phát lại đoạn ghi âm lần thứ mười.
Tiếng rè của điện thoại cũ hòa lẫn với tiếng gió lùa qua khe cửa văn phòng quản lý. Giọng của bà Lợi vang lên, âm sắc ngọt xớt nhưng lạnh lẽo đến tận xương tủy:
"Mẹ cứ bảo miễn tiền nhà, chứ hợp đồng mới ghi thời hạn 10 năm, tụi nó không đọc đâu. Sang nhượng xong mình thu tiền đặt cọc, tụi nó ở lại thì mình càng lời."
Sau đó là giọng của Khang. Hắn cười khẩy, âm thanh khản đặc đầy vẻ hách dịch:
"Mẹ khéo thật. Miễn ba tháng, đổi lấy mười năm. Giá gấp ba. Lời quá còn gì."
Bình đập mạnh tay xuống mặt bàn gỗ của quán cà phê. Cái bàn rung lên làm những hạt nước đọng trên thành ly của Thảo bắn tung tóe. Gương mặt anh ta đỏ gay, những đường gân trên cổ nổi lên cuồn cuộn.
"Mẹ nó, bọn nó dám chơi khăm tới mức này sao?"
Bình gầm lên, giọng nói lạc đi giữa không gian tĩnh lặng của quán.
"Hợp đồng 10 năm? Giá gấp ba? Chúng nó coi chúng ta là lũ ngu à?"
Thảo không nói gì. Cô ấy đang cầm tờ đơn xác nhận của mình, đôi bàn tay run rẩy đến mức giấy tờ phát ra những tiếng sột soạt khô khốc. Mắt cô ấy đỏ lựng, nhìn chăm chằm vào những điều khoản nhỏ xíu mà bà Lợi đã cố tình giấu đi.
"Không chỉ là giá thuê đâu..."
Thảo thầm thì, giọng cô ấy nghẹn đặc trong cổ họng.
"Họ đang dùng sự thiếu hiểu biết của chúng ta để làm đòn bẩy pháp lý cho công ty Phú Quý. Khang... nó đã tính toán hết rồi."
Cô chỉ vào đoạn "sang nhượng" trong bản ghi âm.
"Nếu chúng ta ký vào cái xấp giấy dày kia, quyền lợi sử dụng đất của chúng ta sẽ bị ràng buộc vào kế hoạch của bọn họ."
Tôi nhìn vào hai người bạn của mình. Bình đang run vì giận dữ, Thảo đang sụp đổ vì sợ hãi. Cả hai đều nhìn tôi. Họ cần một câu trả lời, một lối thoát trước khi cơn lốc của công ty bất động sản cuốn phăng tất cả.
"Tại sao em không báo cho mọi người sớm hơn?"
Bình quay sang tôi, ánh mắt đầy sự chất vấn.
"Em đã thấy những dấu hiệu lạ từ trước cơ mà?"
Tôi hít một hơi thật sâu, giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.
"Em đã nhắc đến những tin nhắn lạ của bà Lợi trên nhóm Zalo. Em cũng đã nói về việc bà ta yêu cầu chúng ta ký vào những xấp giấy dày một cách vội vã."
"Nhưng lúc đó, mọi người đều bận. Anh nói là chỉ là thủ tục hành chính đơn giản. Chị Thảo nói chỉ là đơn xác nhận thủ tục cho phía đối tác."
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, không né tránh.
"Em đã cảnh báo rồi. Chỉ là... đến thời điểm này, sự việc mới thực sự trở nên rõ ràng."
Thảo đột ngột lên tiếng, giọng cô ấy sắc lẹm như một nhát dao.
"Vậy giờ chúng ta làm gì? Chúng ta đã ký rồi. Bình đã ký vào cái xấp giấy của mụ ta rồi!"
Cô ấy gục đầu xuống bàn, hai tay ôm lấy đầu.
"Công ty Phú Quý là một ông lớn. Nếu họ muốn thu hồi hoặc ép chúng ta chuyển nhượng theo điều khoản trong đó, chúng ta sẽ không thể chống lại nổi. Chúng ta sẽ mất trắng căn nhà này."
Bình đập tay vào đầu mình, như muốn làm bớt đi sự bế tắc.
"Gọi công an! Có được không?"
"Được! Chúng ta có đoạn ghi âm này. Chúng ta có bằng chứng về sự lừa đảo của bà Lợi và thằng Khang."
Tôi lắc đầu chậm rãi.
"Không đơn giản thế đâu, anh Bình."
Tôi đẩy điện thoại về phía Thảo.
"Bằng chứng hiện tại chỉ là một đoạn ghi âm cuộc gọi nội bộ giữa mẹ con bà ta. Nếu báo công an ngay, họ sẽ lập luận rằng đó là thỏa thuận dân sự hoặc một sự hiểu lầm trong quá trình đàm phán. Chúng ta chưa có đủ bằng chứng trực tiếp để buộc họ phải hủy bỏ hợp đồng ngay lập tức."
"Nếu chúng ta làm ầm lên ngay bây giờ, bà Lợi sẽ khóa mọi cửa sau. Họ sẽ trốn tránh và đẩy chúng ta vào thế yếu hoàn toàn."
Tôi lùi lại một bước, quan sát kỹ không gian quanh mình. Mùi cà phê rang cháy vẫn bốc lên, nhưng sự tập trung của tôi giờ đây chỉ đặt vào kế hoạch sắp tới.
"Chúng ta không thể báo công an ngay. Chúng ta cần bắt bà ta tự thừa nhận."
Thảo ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy vẻ hoài nghi.
"Ý em là sao?"
"Bà Lợi là kẻ tham lam nhưng lại rất sợ rủi ro pháp lý trực tiếp," tôi giải thích.
"Bà ta đang cần sự chấp thuận cuối cùng từ phía Phú Quý để hoàn tất việc chuyển nhượng. Nếu chúng ta thể hiện sự phản kháng cực đoan ngay bây giờ, họ sẽ hủy bỏ mọi thứ và chúng ta sẽ mất trắng quyền lợi hiện tại."
"Nhưng, nếu chúng ta phối hợp, bắt bà ta phải giải trình rõ ràng trước sự chứng kiến của bên thứ ba, bà ta sẽ không dám lừa dối."
Tôi lấy điện thoại ra, mở bản đồ vị trí của văn phòng quản lý Hưng Thịnh.
"Chúng ta sẽ chơi trò 'gậy ông đập lưng ông'. Ngày mai, chúng ta sẽ đến văn phòng với tư cách là những người thuê nhà đang muốn 'làm rõ các điều khảo bổ sung'."
"Chúng ta sẽ giả vờ đồng ý ký thêm một số điều khoản phụ để nhận ưu đãi kéo dài. Nhưng trước đó, chúng ta sẽ yêu cầu bà Lợi giải thích chi tiết từng câu, từng chữ trong bản hợp đồng hiện tại trước mặt đại diện của Phú Quý hoặc một bên trung gian."
"Khi bà ta lặp lại những lời lẽ của đoạn ghi âm này ngoài đời thực, chúng ta sẽ có bằng chứng đanh thép nhất."
Thảo nhìn tôi, đôi mắt cô ấy sáng lên một chút hy vọng.
"Cô ấy sẽ không thể phủ nhận nếu chúng ta đặt câu hỏi vào những điểm yếu trong lời nói của bà ta."
"Đúng."
Tôi gật đầu.
"Họ nghĩ chúng ta là những con cừu ngoan ngoãn bị lừa bởi cái mồi 'miễn ba tháng'. Chúng ta sẽ cho họ thấy cái giá của việc chọn sai đối tượng để lừa lọc."
"Mỗi câu hỏi của chúng ta sẽ là một cái bẫy. Khi bà Lợi giải thích, tôi sẽ ghi âm trực tiếp tại chỗ."
Bình nắm chặt nắm đấm, gằn giọng.
"Được. Làm theo cách của em."
Tôi thu điện thoại vào túi, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng nhưng đồng thời một sự phấn khích kỳ lạ trào dâng. Tôi đã thấy được sơ hở của họ. Bây giờ, chỉ là đợi đến lúc họ tự bước vào cái bẫy mình vừa giăng ra.
Tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên một hồi dài. Cả ba chúng tôi đồng loạt giật mình nhìn vào màn hình. Là một thông báo từ nhóm chat chung cư. Một tin nhắn từ bà Lợi.
"Chiều mai họp ở văn phòng, chị giải thích rõ cho các em yên tâm."
Tôi nhìn vào dòng chữ đó, môi khẽ nở một nụ cười lạnh lẽo.
Bà ta đang tự bước vào cái bẫy của mình.
Trò chơi này...
Mới chỉ thực sự bắt đầu.