Hội trường vỡ
Tiếng xì xào bắt đầu lan nhanh như đám cháy khô gặp gió.
Từ những hàng ghế đầu đến tận cuối hội trường, những phụ huynh vốn đang im lặng bàng hoàng giờ bắt đầu đứng bật dậy.
"Cái gì? Loại học sinh giỏi để nhường suất nội bộ? Cô giáo này đang làm cái trò gì vậy?"
Một phụ huynh ở hàng ghế giữa quát lớn, gương mặt đỏ gay vì phẫn nộ.
"Đúng là kiểu ưu ái đặc quyền! Con tôi học rất giỏi, tại sao lại để một giáo viên làm chuyện bất lương như thế?"
Cả hội trường như một khối thuốc nổ vừa bị kích hoạt.
Tiếng la hét, tiếng bàn tán hỗn loạn đập vào tai tôi đến chói tai. Mọi người không còn giữ vẻ lịch sự thường ngày của một buổi họp phụ huynh. Họ nhìn lên bục giảng, nơi cô Lệ đang đứng như một cái cây khô giữa bão tố.
Vẻ mặt tự tin, khuôn mặt thanh tú vốn luôn được khen ngợi của cô giờ đây méo mó đi vì hoảng loạn. Cô Lệ lùi lại một bước, lưng chạm sát vào cạnh bàn giáo viên.
Cả hội trường chia làm hai phe đối lập rõ rệt. Một bên là những phụ huynh có con học yếu hơn, đang bắt đầu nghi ngờ về sự công bằng của hệ thống đánh giá. Một bên là những phụ huynh có con học giỏi, họ đang phẫn nộ vì quyền lợi của con mình bị xâm phạm bởi những "đặc quyền" mập mờ.
"Các vị phụ huynh, xin hãy bình tĩnh!"
Giọng nói của thầy Hùng, hiệu trưởng trường trung học Lê Văn Hưng, vang lên nhưng không đủ át đi sự hỗn loạn. Ông đứng giữa sân khấu, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt lộ rõ vẻ bối rối.
"Chúng ta cần trao đổi một cách văn minh..."
"Văn minh cái gì nữa?"
Mẹ tôi đứng bật dậy giữa đám đông. Tiếng ồn ào đột ngột dịu xuống một nhịp khi bà bước lên phía trước. Mẹ tôi không nhìn lên bục giảng, bà nhìn thẳng vào ban giám hiệu và những phụ huynh đang xôn xao.
"Tôi yêu cầu hội đồng kỷ luật nhà trường phải lập tức xem xét trường hợp của cô Lệ."
Giọng mẹ tôi đanh thép, không chút run rẩy.
"Không phải chỉ là lỗi nghiệp vụ hay 'nhầm lẫn nhất thời'. Đây là hành vi cố ý trục lợi và làm sai lệch kết quả học tập của học sinh."
Mẹ chỉ tay về phía bản biên bản mà tôi vẫn đang cầm trên tay.
"Cô ấy đã cố tình loại học sinh của tôi ra khỏi đội tuyển chỉ để nhường chỗ cho con của hiệu trưởng. Đây là sự cấu kết!"
Cả hội trường lại một lần nữa rúng động. Cụm từ "cấu kết" vang lên như một nhát dao cắt đứt sự kiên nhẫn cuối cùng của những người đang chứng kiến. Một số phụ huynh bắt đầu dùng điện thoại quay phim, những tiếng la óp thúc đẩy sự việc lên đỉnh điểm.
"Đúng! Phải làm rõ chuyện này!"
"Trường học không phải là nơi để trao đổi quyền lợi cá nhân!"
Cô Lệ nhìn thấy mẹ tôi đứng lên, đôi mắt cô ta trợn trừng, gương mặt trắng bệch không còn chút máu. Cô ta bắt đầu run rẩy, đôi bàn tay ôm lấy trước ngực như muốn tự bảo vệ mình khỏi những lời chỉ trích.
"Tôi... tôi chỉ vì áp lực thi đua..."
Cô Lệ khóc rống lên, những giọt nước mắt lăn dài trên má, giọng nói trở nên méo mó, khản đặc.
"Nhà trường yêu cầu giáo viên đạt chỉ tiêu cao, tôi... tôi chỉ muốn đảm bảo thành tích cho nhà trường. Tôi không cố ý làm hại học sinh nào cả!"
Cô ta cố gắng dùng chiêu bài cũ: đổ lỗi cho hệ thống, cho áp lực công việc để trốn tránh trách nhiệm trực tiếp đối với sự bất công mà tôi phải chịu đựng suốt một năm qua.
Nhưng những người ở dưới không còn nghe bằng tai nữa, họ đang nhìn vào sự thật hiện hữu trên tờ giấy tôi đang cầm.
"Nếu là áp lực, tại sao phải ghi rõ là 'ưu tiên suất nội bộ'?" Một phụ huynh khác đứng lên, giọng đầy mỉa mai. "Nếu là áp lực, tại sao lại có chữ ký xác nhận của cả hai bên?"
Cô Lệ càng khóc to hơn, nhưng tiếng khóc của cô ta giờ đây chỉ giống như một sự trút bỏ yếu ớt trước những bằng chứng không thể chối cãi. Không khí căng thẳng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng thở dốc của những người xung quanh.
"Chúng ta phải thành lập một hội đồng độc lập để xem xét sự việc này ngay lập tức!"
Một cô giáo khác thuộc hội đồng quản trị đứng lên, giọng nói đầy uy lực. "Cô Thu đề nghị thành lập hội đồng đặc biệt để rà soát lại toàn bộ biên bản của khối 11 và các quyết định liên quan đến đội tuyển chuyên môn."
Thầy Hùng nhìn quanh một lượt. Ánh mắt ông dừng lại ở những phụ huynh đang giận dữ, rồi chuyển sang cô Lệ đang suy sụp trên bục. Ông biết mình không thể lờ đi được nữa. Sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát của một buổi họp phụ huynh thông thường. Nếu không xử lý ngay lúc này, danh tiếng của trường Lê Văn Hưng sẽ tan thành mây khói trước làn sóng phẫn nộ của dư luận.
Ông lấy ra một chiếc búa gỗ đặt cạnh vị trí của mình. Gương mặt ông đanh lại, đầy vẻ nghiêm trọng. Ông nhìn thẳng vào cô Lệ, rồi nhìn về phía hội trường.
"Dựa trên yêu cầu của hội đồng và sự bức xúc của phụ huynh..."
Thầy Hùng gõ mạnh chiếc búa xuống mặt bàn gỗ.
*Rầm!*
Tiếng động vang lên đanh gọn, cắt đứt mọi tiếng xì xào.
"Tạm đình chỉ công tác cô Lệ kể từ thời điểm này để phục vụ quá trình điều tra."
Cả hội trường lặng đi. Câu nói của thầy Hùng như một bản án trực tiếp đánh vào sự nghiệp của cô ta. Cô Lệ khựng lại, đôi vai run lên bần bật. Bóng tối của sự thật đã bao trùm lấy cô ta.