Kẻ chủ mưu lộ diện
Căn phòng hội trường bỗng chốc rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến đáng sợ.
Chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều trên đỉnh đầu, tạo ra những luồng gió khô khốc thổi qua những gương mặt đang biến sắc.
Câu hỏi của tôi treo lơ lửng giữa không trung như một lưỡi dao mỏng.
Ông Bình lùi lại một bước, đôi giày da bóng loáng ma sát với sàn gạch, tạo nên tiếng động khô khốc.
"Tôi... tôi không hiểu cô đang nói gì."
Giọng ông ta lạc đi, cao hơn một tông so với lúc đứng diễn thuyết trước đó.
"Anh Khang là bạn của tôi, ông ấy chỉ giúp tôi giải quyết các vấn đề về giấy tờ nhà cửa thôi."
Tôi không nhìn vào đám đông đang xì xào phía dưới. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động dữ dội của ông Bình.
"Giấy tờ gì?"
Tôi hỏi, chậm rãi và chắc chắn.
"Giấy tờ để ông nhận 20 triệu đồng từ anh ta nhằm mục đích đuổi tôi đi để ông ta dễ dàng bán lại căn hộ với giá 3,2 tỷ đồng?"
Tôi rút từ trong túi áo ra chiếc điện thoại, nhấn vào một đoạn ghi âm đã lưu sẵn.
Tiếng rè của sóng điện thoại ban đầu không làm giảm đi sự rõ nét của giọng nói.
*“Ông cứ việc đập tường, cứ việc làm ầm lên. Chỉ cần họ bị phạt và phải chuyển đi, tôi sẽ thanh toán toàn bộ tiền hoa hồng cho ông. Tôi cần căn hộ này sạch bóng trước khi làm thủ tục chuyển nhượng.”*
Đó là giọng của Khang.
Giọng nói lạnh lùng, đầy tính toán, khác hẳn với vẻ ngoài lịch lãm của một giám đốc môi giới bất động sản.
Ông Bình tái nhợt đi. Màu đỏ rực trên mặt ông ta biến mất, thay vào đó là một sắc trắng bệch không chút máu. Cánh tay ông ta run lên bần bật, chiếc kính mắt trượt xuống trên sống mũi.
Bà Hạnh ngồi cạnh đó cũng không giữ nổi bình tĩnh, bà ta bám lấy tay chồng, miệng lắp bắp:
"Chỉ là hiểu lầm... cô ấy nghe nhầm thôi..."
Tôi không trả lời bà Hạnh. Tôi quay sang nhìn cô Thảo – đại diện ban quản lý tòa nhà.
Cô Thảo cầm chiếc điện thoại, vẻ mặt nghiêm nghị:
"Anh Khang, tôi nghĩ chúng ta cần làm rõ vấn đề này ngay lập tức."
Đúng lúc đó, cánh cửa hội trường mở ra. Một người đàn ông mặc vest xám, gương mặt vô cảm bước vào. Đó là Khang.
Hắn không nhìn tôi, hắn chỉ nhìn xuống mặt sàn như thể đang tính toán diện tích của căn phòng.
"Chào cô Thảo, tôi đến để giải quyết các rắc rối không đáng có."
Giọng hắn vang lên, tự tin và đầy vẻ bề trên.
Tôi bước lên một bước, lướt qua cái bàn dài đặt giữa phòng.
"Anh Khang, anh nói là đến để giải quyết rắc rối?"
Tôi nhấn mạnh từng chữ.
"Vậy anh giải thích sao về đoạn ghi âm tôi vừa phát? Và tại sao anh lại đề nghị ông Bình 'xử lý' tôi bằng cách tạo ra bằng chứng giả về tiếng ồn?"
Khang khựng lại. Nụ cười trên môi hắn cứng đờ. Hắn liếc nhìn tôi, ánh mắt lóe lên một tia sát khí khó nhận ra.
"Cô đang nói quá lên rồi. Tôi chỉ tư vấn cho khách hàng về cách tối ưu hóa giá trị bất động sản."
"Tối ưu hóa bằng cách hối lộ hàng xóm để ép người khác phải chuyển đi?"
Tôi cắt ngang lời hắn, giọng nói vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Đó không phải tư vấn, đó là lừa đảo và cưỡng ép."
Tôi nhấn nút phát tiếp đoạn ghi âm thứ hai. Lần này là cuộc đối thoại trực tiếp giữa Khang và ông Bình vào tuần trước.
*“...Nếu cô ta không chịu đi, cứ bảo cô ta là do tiếng ồn quá lớn. Tôi đã chuẩn bị sẵn các biên bản xử phạt của ban quản lý. Chỉ cần đủ số lần, họ sẽ không thể ở lại đây nữa.”*
Cả hội trường rộ lên những tiếng xì xào dữ dội. Mấy người dân ở phía sau bắt đầu đứng dậy, những chiếc điện thoại của họ giơ lên quay lại cảnh tượng hỗn loạn.
Bà Thảo đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn.
"Anh Khang, tôi yêu cầu anh giải trình ngay lập tức về các hành vi vi phạm quy định của khu dân cư và hành vi lừa đảo đang bị cáo buộc."
Khang mím chặt môi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn nhìn quanh khán phòng, nhận ra mình đã bị đẩy vào đường cùng. Mọi sự tính toán của hắn đổ vỡ trước bằng chứng đanh thép mà tôi đưa ra.
Ông Bình đứng bên cạnh, mặt mũi biến dạng vì nhục nhã. Bà Hưỡng ngồi phía sau đột ngột đứng lên, lên tiếng:
"Tôi không thể tin được, hóa ra bấy lâu nay chúng ta bị một đám người tham lam lừa gạt!"
Cô Thảo bước tới phía ông Bình, giọng sắc lạnh:
"Dựa trên những bằng chứng ghi âm và video thực tế, tôi tuyên bố hủy bỏ mọi biên bản xử phạt đối với cô Ngọc. Đồng thời, tôi yêu cầu ông Bình và đơn vị của anh Khang phải thực hiện xin lỗi công khai trước toàn thể cư dân vì hành vi vu cáo và gây rối."
Ông Bình sụp xuống. Bà Hạnh khóc không thành tiếng, che mặt lại.
Tôi bước tới trước mặt họ, nhìn thẳng vào ông Bình.
"Tôi không cần số tiền 5 triệu đồng mà ban quản lý thu của tôi."
Tôi nói, giọng nói đều đều nhưng chứa đựng sự kiên định tuyệt đối.
"Tôi không cần sự bồi thường hay tiền bạc nào từ các người cả."
Tôi dừng lại một nhịp, ánh mắt xoáy sâu vào mục tiêu.
"Tôi chỉ cần sự thật được phơi bày. Và hôm nay, sự thật đã rõ ràng."
Tôi thu gọn lại chiếc laptop, đóng nắp máy một cách dứt khoát. Cảm giác nhẹ nhõm tràn qua lồng ngực, như thể một tảng đá nặng nề vừa được trút bỏ.
Tôi quay lưng lại, chuẩn bị bước ra khỏi cái không gian đầy uế tạp này để nhận lấy sự tự do.
Nhưng ngay lúc đó, một tiếng động lạ vang lên. Cái ghế gỗ va vào sàn nhà kêu lên khô khốc.
Khang bước tới, gương mặt hắn không còn vẻ lịch sự nào nữa. Hắn rút điện thoại ra khỏi túi quần, ngón tay gõ nhanh lên màn hình. Hắn nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu sự giận dữ bị tổn thương.
"Được, cô muốn sự thật? Tôi sẽ cho cô thấy cái giá của sự thật."
Hắn nhấn nút gọi, áp điện thoại lên tai, giọng nói gằn xuống đầy đe dọa:
"Alo, anh em đâu, lên đây."