Novelorium

Đối đầu căng thẳng

Chương 9/11 · 983 chữ

Tiếng giày da nện xuống sàn hành lang vang lên khô khốc.

Khang đứng đó, gương mặt vặn vẹo vì giận dữ. Hắn vừa kết thúc cuộc gọi, đôi bàn tay vẫn còn run lên vì kích động.

"Đến đây rồi, bọn bây đến đủ chưa?"

Hắn gằn giọng, đôi mắt vằn lên những tia máu.

Tôi đứng đối diện, giữ nguyên vẻ tĩnh lặng.

Cánh cửa phòng bảo vệ mở tung ra. Hai người đàn ông mặc sắc phục công an bước vào với gương mặt nghiêm nghị.

Kanh khựng lại. Cái vẻ nghênh ngang, bề trên của hắn bỗng chốc bị xua tan trước sự hiện diện của pháp luật.

"Anh Khang? Tại sao anh lại gây rối tại khu vực chung của cư dân?"

Một sĩ quan trẻ tuổi lên tiếng.

Khang lắp bắp, sắc mặt bắt đầu biến đổi.
"Tôi... tôi chỉ đang giải quyết vấn đề với cô này. Cô ta là người gây ồn ào..."

"Chúng tôi nhận được tin báo về hành vi đe dọa và gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã nhận được đơn trình báo về việc làm giả bằng chứng từ phía ban quản lý."

Sĩ quan gõ nhẹ cây bút lên cuốn sổ biên bản. Tiếng gõ đều đặn như nhịp tim của tôi lúc này.

Khang tái mặt. Hắn nhìn quanh, thấy những người dân bắt đầu tập trung lại. Sự tự tin của hắn sụp đổ hoàn toàn như một lâu đài cát trước sóng lớn.

"Việc thực hiện các hành vi lừa đảo và cấu kết để trục lợi bất chính là vấn đề nghiêm trọng. Anh cần phải về trụ sở phối hợp điều tra."

Câu nói của viên sĩ quan như một cái tát trực diện vào sự kiêu ngạo của hắn.

***

Tại trụ sở công an phường, không khí đặc quánh sự căng thẳng.

Tôi ngồi đối diện với Khang, bên cạnh là ông Bình và bà Hạnh. Ông Bình ngồi đó, đôi vai run lên bần bật. Gương mặt vốn luôn cố giữ vẻ đạo mạo của ông giờ chỉ còn là một màu trắng bệch, không còn chút máu.

Sĩ quan lật mở tập hồ sơ chứa đoạn video tôi đã cung cấp.
"Video ghi lại cảnh ông Bình thực hiện hành vi đập phá hạ tầng chung và thỏa thuận với đối tác để trục lợi từ việc đẩy cư dân ra khỏi căn hộ."

Sự thật trần trụi hiện lên trên màn hình. Khi đoạn clip quay cảnh ông Bình nhận phong bì từ người đàn ông lạ mặt (người môi giới của Khang) được phát lại, cả căn phòng rơi vào im lặng đến đáng sợ.

Bà Hạnh ôm lấy tay chồng, miệng lắp bắp không thành lời. Khang cố gắng lên tiếng, giọng run rẩy: "Đó... đó chỉ là chuyện cá nhân..."

"Cá nhân?" Sĩ quan nhìn thẳng vào Khang. "Việc làm giả hồ sơ tiếng ồn để lừa đảo ban quản lý và gây rối trật tự là hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng."

Khang bị áp giải vào phòng lấy lời khai ngay lập tức. Cửa đóng sập lại. Tiếng ồn của công việc hành chính bên ngoài vọng vào khiến ông Bình và bà Hạnh giật mình.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Những kẻ từng dùng quyền lực và sự lấn lấn để ép tôi vào đường cùng, giờ đây phải đối mặt với những bản kiểm điểm và án phạt hành chính nặng nề.

***

Tôi bắt đầu thu dọn hành lý. Từng chiếc thùng carton được xếp gọn gàng vào xe chuyển nhà. Căn hộ này, sau ba tháng trốn tránh và sáu tháng đối đầu, cuối cùng cũng sắp thuộc về người mới.

Cửa phòng mở ra. Cô Thảo bước vào, gương mặt lộ rõ vẻ ái ngại.
"Cô Ngọc, mọi chuyện thật sự rất phức tạp. Tôi thay mặt ban quản lý và cư dân cảm ơn cô đã kiên nhẫn và dũng cảm đối chất với họ."

Tôi đặt một chiếc hộp lên kệ, chậm rãi quay lại nhìn cô.
"Cô Thảo, tôi không phải người hùng."
Tôi mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến mức khó nhận ra. "Tôi chỉ đơn giản là không muốn bị oan. Nếu tôi im lặng, họ sẽ tiếp tục lấn tới. Nếu tôi đấu lại, tôi phải có bằng chứng. Sự thật luôn có giá trị của nó, dù là ai phải trả giá để nhìn thấy nó."

Cô Thảo gật đầu, ánh mắt đầy vẻ khâm phục.

Ngoài hành lang, bà Hạnh bước tới, đôi mắt đỏ hoe.
"Cô Ngọc... tôi thực sự xin lỗi... chúng tôi không biết..."

Tôi chỉ gật đầu nhẹ một cái, không đáp lời. Sự hối lỗi muộn màng của họ không còn giá trị với tôi nữa.

Tôi xách chiếc túi nhỏ lên, bước ra cửa. Gió ngoài hành lang thổi vào khiến tôi tỉnh táo hơn. Căn hộ của tôi cuối cùng cũng sạch bóng. Mọi sự ràng buộc với nơi này, và với những người hàng xóm giả tạo, đều chấm dứt tại đây.

Nhưng ngay khi tôi vừa đặt chân xuống bậc thềm căn hộ, một tiếng bước chân nặng nề vang lên phía sau.

Khang bị dẫn ra ngoài, người áo sơ mi xộc xệch, gương mặt đầy vẻ căm phẫn. Hắn bị lính công an canh giữ ở phía xa hơn một chút, nhưng vẫn kịp quay đầu lại.

Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, chứa đựng một sự thù hận sâu sắc. Hắn trừng mắt, đôi môi mỏng mím chặt lại thành một đường thẳng.

"Cô sẽ phải hối hận."

Câu nói của hắn như một lời nguyền rủa âm u.

Tôi đứng im. Lạnh lùng. Chấp nhận.

Hắn không biết rằng, mọi thứ đã kết thúc.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục