Novelorium

Bằng chứng từ tiệm cầm đồ

Chương 3/6 · 993 chữ

Bà Hà bàng hoàng nhìn tờ giấy trên tay tôi, gương mặt bà ta trắng bệch không còn chút huyết sắc. Môi bà ta run rẩy, không thể thốt nên lời trước những ánh mắt dò xét của quan khách đang vây quanh.

Dưới ánh đèn lồng đỏ của sân nhà, sự im lặng kéo dài như thể thời gian ngừng trôi.

Bà Hà hít một hơi thật sâu, đôi vai run lên bần bật. Bà ta cố lấy lại vẻ uy nghiêm của một người chủ mẫu, nhưng giọng nói lại lạc đi:
"Đây... đây là sự hiểu lầm của các vị đại gia! Cô Ngọc nói quá sự thật rồi. Tờ giấy này là một sự nhầm lẫn trong sổ sách của thương hộ. Nó không liên quan đến sính lễ của con bé!"

Bà ta quay sang phía đám đông, cố gắng gượng gạo nở một nụ cười nhưng cơ mặt cứng đờ:
"Chắc hẳn là do giấy tờ cũ nát nên các vị nhìn nhầm. Số vàng của nhà họ Trần vẫn nằm trong hòm gỗ này, chỉ là... là để bảo quản riêng thôi."

Tôi không hề lay chuyển. Tôi tiến lên một bước, đôi giày thêu bước trên nền gạch đá vững chãi.
"Mẹ nói là nhầm lẫn?"
Tôi lặp lại, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lẽo như sương muối.
"Hay là mẹ đang cố tình lừa dối mọi người để giữ lấy cái thể diện hão huyền của mình?"

Bà Hà lùi lại một bước, đôi mắt trợn trừng nhìn tôi đầy căm phẫn.
"Ngươi dám đối đáp với ta trước mặt quan khách? Gan của con bé này thật sự lớn quá rồi!"

Tôi không đáp lại sự lăng mạ của bà ta. Tôi lật mặt sau của tờ giấy thứ hai – bản sao từ tiệm cầm đồ bờ sông phía Đông.
"Để tôi làm rõ cho các vị hiểu thế nào là 'nhầm lẫn'. Đây là bản sao giấy nợ gốc được lưu tại tiệm của ông Bảy. Tờ giấy này có đầy đủ con dấu của cửa hàng, có ngày tháng cụ thể và số lượng tài sản."

Tôi nâng cao tờ giấy, giọng nói vang rõ đến từng góc sân:
"Hàng hóa cầm cố là: 'Sính lễ vàng của nhà họ Trần'. Ngày cầm cố: mười tháng Năm. Số tiền cầm cố: năm trăm triệu đồng. Người cầm cố là: Hà thị."

Tôi nhấn mạnh hai chữ "Hà thị".
"Bà Hà, bà có nhận ra cái tên này không? Nó là tên của bà, không phải của tôi. Và quan trọng hơn, vì sao bà lại cầm cố nó vào đúng thời điểm mà nhà họ Trần vừa giao cho tôi?"

Bà mối Lợi đứng cạnh đó bắt đầu đổ mồ hôi hột. Bà ta lắp bắp:
"Thưa... thưa đại gia, có lẽ là do tên cửa hàng..."

Tôi cắt ngang lời bà ta:
"Câm miệng lại, bà mối Lợi."
Tôi nhìn thẳng vào bà ta, ánh mắt sắc lạnh khiến bà ta phải lùi lại một bước.
"Bà không cần phải biện hộ cho bà chủ của mình bằng những lời nói dối rẻ tiền."

B bàng hoàng, bà Hà bắt đầu mất kiểm soát. Gương mặt bà ta đỏ gay lên vì giận dữ và xấu hổ.
"Ngươi... ngươi dám hạ thấp uy tín của ta trước mặt mọi người? Tờ giấy đó là giả! Nó là giả!"

Tôi nở một nụ cười mỉa mai. Tôi lấy từ trong tay áo ra một cuộn giấy khác, đó là bản sao sổ ghi chép của tiệm cầm đồ.
"Nếu nó là giả, thì tại sao sổ ghi chép của ông Bảy lại khớp hoàn toàn với số lượng và ngày giờ trên giấy nợ này? Ông Bảy là một người trung thực, ông ấy không bao giờ làm giả sổ sách cho bất kỳ ai."

Tiếng xì xào của đám đông bắt đầu rộ lên.
"Sổ của ông Bảy?"
"Sính lễ bị cầm cố từ ba tháng trước sao?"
"Bà Hà... bà ta dám tráo đổi tài sản của con gái lớn để lấy tiền cho con út?"

Những lời đồn đoán như những mũi tên sắc nhọn phóng thẳng vào mặt bà Hà. Thừa nhận trước mặt quan khách là điều mà một người coi trọng thể diện như bà ta không bao giờ làm được.
Bà Hà nhìn quanh, thấy những ánh mắt đầy vẻ ghê tởm và nghi hoặc của những nhà thương nhân khác, tim bà ta như thắt lại.

Tôi tiến lại gần hơn, đến mức có thể thấy rõ sự run rẩy trong đồng tử của bà ta.
"Mẹ đã lấy sính lễ của tôi để mua váy lụa cho Thảo. Mẹ đã đánh cắp tương lai của tôi để nuôi dưỡng sự phù phiếm của con bé kia. Giờ mẹ định dùng lời nói để lấp liếm sự thật này sao?"

Bà Hà như bị đẩy đến đường cùng. Sự kiêu ngạo của một người đàn bà cả đời dựa vào uy thế của gia tộc bị xé toạc bởi những bằng chứng cụ thể nhất.
"Câm miệng! Đồ con gái hư hỏng! Ngươi dám lừa dối cả cả nhà này để hạ bệ ta!"

Bà ta gào lên, giọng nói chói tai lấn át cả tiếng gió.
"Ngươi đã thông đồng với lão Bảy! Ngươi cùng lão ta cấu kết để làm giả giấy tờ, hòng chiếm đoạt số vàng của gia đình!"

Bà ta chỉ tay vào tôi, khuôn mặt biến dạng vì sự điên cuồng.
"Lão Bảy đã làm giả hết cả rồi! Là loại giấy tờ giả!"

Tôi nhìn bà ta, nụ cười trên môi càng thêm sâu.
"Mẹ đang cố đổ lỗi cho người khác để trốn tránh tội lỗi của chính mình sao?"

Bà Hà rú lên một tiếng kinh hoàng, gào lên rằng tôi đã thông đồng với ông Bảy để làm giả giấy tờ.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục