Novelorium

Kết nối loa bluetooth

Chương 5/11 · 1.398 chữ

Bà Hạnh cầm chén trà sứ trắng, nâng cao trước mặt đám đông, khuôn mặt rạng rỡ như thể vừa đạt được một chiến công lẫy lừng.

"Nhìn xem, năm nay nhà tôi có của ăn của để đủ đầy thế nào."

Bà vừa nói, vừa đưa tay hướng về phía tôi.

"Con bé Ngọc này, nó là cái phúc của nhà tôi. Mười mấy năm trước, tôi phải làm lụng vất vả, chịu khổ đủ đường mới nuôi dạy được cái nhà này. Giờ có đứa con dâu đảm đang, giỏi giang, một mình nó đứng bếp lo hết ba mươi mâm cỗ cho cả họ mình ăn. Tôi chẳng phải lo nghĩ gì cả!"

Tiếng vỗ tay rôm rả vang lên từ phía những người họ hàng đang ngồi quây quần trên những bộ ghế gỗ ngoài sân.

"Đúng là con dâu ngoan! Nhà có người đảm đang là nhất."

"Bà Hạnh khéo chọn người, đúng là có đào đâu ra được cái loại con dâu vừa khéo tay vừa chịu khó như thế."

Bà Hạnh cười hỉ hả, đôi mắt nhắm lại tận hưởng những lời khen ngợi. Bà mặc chiếc áo dài đỏ rực, lộng lẫy dưới ánh đèn điện, vẻ mặt đắc ý đến cực độ.

Bên cạnh bà, Lan cũng cười tươi rói, giọng nói lanh lảnh phụ họa:
"Chị dâu nhà em giỏi lắm, anh chị cứ tin vào sự sắp xếp của chị ấy."

Hùng ngồi cạnh tôi, gương mặt anh ta lộ vẻ bối rối. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự khẩn cầu: "Em đừng có làm gì quá trớ trêu, mẹ đang vui, cứ để bà nói."

Tôi không đáp lại. Tôi chỉ nhìn thẳng vào mâm cỗ trước mặt, rồi hướng mắt về phía bà Thảo.

Bà Thảo - chị gái của bà Hạnh - đang nhấp một ngụm trà. Gương mặt bà không hề giãn ra, trái lại, đôi mắt nheo lại đầy vẻ hoài nghi. Bà đặt chén trà xuống bàn với một tiếng "cộp" nhẹ nhưng đủ khiến những người ngồi gần đó phải chú ý.

"Em nói thật đấy à, Hạnh?" Bà Thảo hỏi, giọng thấp xuống nhưng sắc lẹm. "Một mình con bé này lo hết ba mươi mâm cỗ? Đồ ăn đều chất lượng, thịt cá đều tươi ngon thế này... Mày vốn là người kỹ tính, hay là năm nay đột nhiên hào phóng thế này, hay là có gì đó không ổn?"

Không khí trên sân bỗng chốc chùng xuống một nhịp.

Bà Hạnh hơi khựng lại, nụ cười trên môi cứng lại một chút rồi mới nở rộng hơn.
"Chị cả nói gì lạ thế? Em chỉ là muốn đón một cái Tết thật sự ấm cúng thôi mà. Con bé Ngọc nó biết điều, nó hiểu ý tôi, nó làm tất cả vì cái nhà này."

Tôi đứng đó, lặng lẽ như một bức tượng.
Bàn tay tôi đặt lên chiếc điện thoại trong túi áo.
Cảm giác mát lạnh từ lớp vỏ nhựa và sự rung động nhẹ của máy như một lời nhắc nhở về "vũ khí" tôi đang nắm giữ.

Tôi chậm rãi bước về phía chiếc loa bluetooth JBL Go 3 đặt ở góc sân.
Mọi người vẫn đang mải mê với những câu chuyện phiếm, tiếng bát đĩa va vào nhau lạch cạch.
Họ không nhận ra tôi đang tiến lại gần cái "quả bom" sắp nổ.

Tôi cầm lấy chiếc điện thoại.
Mở ứng dụng Voice Memos.
Vào thư mục "Sự Thật".
Tôi chọn file ghi âm đầu tiên.

Tôi nhấn nút phát.

Âm thanh từ chiếc loa JBL Go 3 vang lên đột ngột, cắt ngang bầu không khí ồn ào của buổi tiệc.

Ban đầu chỉ là tiếng rè nhẹ của hệ thống kết nối, rồi ngay lập tức, giọng nói của bà Hạnh vang lên, rõ mồn một, không chút biến dạng.

"Con dâu tao ngu lắm, bảo gì nghe nấy..."

Cả sân trường như bị một gáo nước đá tạt thẳng vào mặt.
Tiếng bát đĩa ngừng hẳn.
Tiếng cười nói tắt lịm.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía góc sân, nơi chiếc loa nhỏ đang phát ra âm thanh ấy.

Giọng bà Hạnh trong đoạn ghi âm vẫn còn vương chút vẻ khinh khỉnh, lạnh lẽo:
"Nó cứ nghĩ nó ngoan là tao sẽ nể nó à? Nó làm cho tao thì tao hưởng, nó làm khổ thì mình chịu. Nó có biết là cái đám thịt ba chỉ này tao phải ép nó hầm đi hầm lại ba ngày để tiết kiệm gas cho nhà này không?"

Gương mặt của bà Hạnh biến đổi ngay lập tức.
Từ sắc hồng của sự tự mãn chuyển sang trắng bệch không còn chút máu.
Môi bà run rẩy, đôi mắt trợn trừng lên như muốn nuốt chửng người đối diện.

Tôi vẫn đứng đó, bình thản đến lạ lùng.
Tôi không nhìn bà, tôi chỉ nhìn vào chiếc loa.

Bà Hạnh lắp bắp, giọng run lên vì giận dữ và bàng hoàng:
"Cái... cái gì thế này? Ai... ai dám nghịch loa?"

Nhưng đoạn ghi âm vẫn tiếp tục.
Tiếng của Lan vang lên ngay sau đó, đầy vẻ đồng lõa:
"Vâng, chị dâu chỉ là biết nghe lời thôi. Đừng lo, em sẽ bảo chị ấy làm theo ý mình."

Sự thật bắt đầu bị phơi bày như những mảnh kính vỡ sắc lẹm.
Những người hàng xóm, họ hàng bắt đầu xầm xì.
Mẹ Thảo nhìn em gái mình, đôi lông mày nhướng cao, đôi mắt đầy sự kinh ngạc và ghê tởm.

Tôi bước lên một bước, tiến gần hơn về phía đám đông.
Giọng tôi vang lên, nhẹ nhàng nhưng đanh thép:
"Mọi người đang nghe thấy gì? Đó là sự thật về những gì diễn ra trong căn bếp này suốt những ngày qua."

Bà Hạnh gào lên:
"Mày... mày dám! Mày dám chơi trò này với tao?"

Bà lao về phía tôi, nhưng bị một vài người họ hàng ngăn lại.
Bà đứng sững lại ở giữa sân, gương mặt méo mó vì phẫn nộ.

Hùng đứng cạnh tôi, người run bần bật. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi.
Cái sự thật về sự yếu hèn của anh ta, về những gì anh ta đã nghe được trong đoạn ghi âm trước đó, giờ đây đang hiện hữu rõ ràng trước mặt mọi người.

Lan thì hoàn toàn câm nín.
Cô ta cúi gầm mặt xuống, đôi vai run lên từng đợt.
Cái vẻ tự đắc, "chị dâu giỏi" của cô ta biến mất sạch sành sanh.

Bà Thảo bước lên phía trước, giọng bà vang lên đầy mỉa mai:
"Hóa ra là vậy? Hóa ra cái 'đảm đang' mà cô khoa với cả họ là do ép buộc, là do lừa lọc sao? Hóa ra cái sự 'hào phóng' của cô là để che đậy cho sự bóc lột con dâu à?"

Bà Hạnh nhìn xung quanh, thấy những ánh mắt khinh rẻ của họ hàng, gương mặt bà càng thêm biến sắc.
Bà nhìn tôi, môi run rẩy:
"Ngọc... con... sao con lại..."

Tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười không chút ấm áp.
Tôi lấy điện thoại ra, nhấn vào đoạn ghi âm thứ hai.
Lần này là tiếng của bà và Lan bàn về việc "dạy dỗ" tôi.

"Nếu nó không chịu nghe lời, thì sau mùng hai, mình bắt nó nhịn ăn hai ngày cho biết mặt. Nó mà không chịu được thì khỏi làm dâu nhà này nữa."

Cả sân lại một lần nữa chìm vào sự im lặng chết chóc.
Tiếng gió lùa qua tán cây như tiếng cười nhạo vào sự giả dối của bà Hạnh.
Bà Hạnh lảo đảo, đôi chân như không còn sức lực.

Bà quỵ xuống, hai tay bấu chặt vào cạnh chiếc bàn gỗ.
"Mày... mày là đồ khốn..."

Tôi bước tới, đứng trước mặt bà, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt bà.
Giọng tôi bình thản đến đáng sợ:
"Bà nói đúng, tôi đúng là người của nhà này. Nhưng bà quên mất một điều, tôi là người của nhà này, không có nghĩa là tôi là nô lệ của bà."

Bắn vào mặt bà một câu ngắn gọn:
"Trò chơi này... mới chỉ bắt đầu thôi."

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục