Chữ ký giả
Bà nội cầm cuốn sổ trên tay, đôi mắt mờ đục vì tuổi tác nheo lại đầy tập trung.
Bà lật đến trang cuối cùng, nơi ghi dòng chữ: "trừ 400 triệu góp tiệm vàng chú Út".
Bà dừng lại ở cái tên của tôi, nơi có chữ ký nguệch ngoạc bằng mực xanh.
Không gian sân nhà bỗng chốc đặc quánh lại. Tiếng bát đũa lách cách từ phía bàn ăn xa hơn cũng như nhỏ dần. Mấy người họ hàng đang túm tụm bàn chuyện lúa gạo cũng khựng lại, hướng mắt về phía bà nội.
Bà nội đẩy gọng kính lão, tiếng gọng kính va vào gọng sắt phát ra tiếng "cạch" nhẹ. Bà thở dài, một tiếng thở dài nặng nề như chứa đựng bao nhiêu sự thất vọng.
"Nét chữ này không phải của Ngọc."
Giọng bà khàn đục nhưng rõ mồn một giữa sân nhà.
"Bà nói lại đi bà nội." Bà Hạnh bước tới, gương mặt biến dạng vì hoảng hốt. "Chắc là do con nó viết vội quá, mắt bà không nhìn rõ thôi."
B bà nội đập mạnh cuốn sổ xuống mặt bàn gỗ.
"Tôi nhìn cả đời người, nhìn chữ của con bé này từ khi nó mới vào làm kế toán. Cái nét gạch dưới tên này, độ nghiêng của chữ cái này... không thể là của nó được!"
Bà nhìn thẳng vào mặt bà Hạnh. "Đây là chữ giả. Kẻ nào đã lấy tên con bé ra để ký vào đây?"
Một tiếng xì xào vang lên từ phía đám đông.
"Chữ giả sao?"
"Bà Hạnh, bà nói là con dâu bà hiếu thảo, vậy mà lại có chuyện ký tên giả thế này?"
Người bác cả của tôi lên tiếng, giọng đầy vẻ ngờ vực. Bà Hạnh lùi lại một bước, đôi môi run rẩy.
"Không phải... không phải là con ý... là con Ngọc nó tự ký, nó bảo nó quên rồi nên nó bảo tôi giữ hộ..."
"Mẹ nói dối!"
Tôi bước tới, giọng lạnh lẽo. "Mẹ nói con tự ký cho mẹ giữ, nhưng mẹ lại đem nó đi làm giấy tờ vay mượn hay góp vốn với ai? Tôi chưa bao giờ ký vào cái sổ này để mẹ mang đi đâu cả."
Bà Hạnh mặt đỏ gay, mồ hôi lấm tấm trên trán. Bà nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm sự đồng cảm từ những người họ hàng xung quanh. "Cô đừng có vu oan cho tôi! Tôi là mẹ chồng, tôi làm gì có chuyện gian lận với con dâu của mình!"
"Vậy tại sao chữ ký lại không giống?" Tôi hỏi lại, từng chữ rơi xuống như những nhát dao.
Bà Hạnh bắt đầu mất bình tĩnh, giọng bắt đầu lấn tới. "Tại cái sổ cũ quá, mực nó nhòe! Con bé này nó tính toán quá mức rồi, nó muốn chia rẽ tình cảm mẹ chồng nàng dâu."
Bà quay sang nhìn Khang, như muốn tìm kiếm một điểm tựa. "Khang, con xem đi, vợ con đang kiếm chuyện với mẹ."
Khang đứng cạnh đó, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đầy vẻ bối rối. Anh ta nhìn tôi, rồi lại nhìn mẹ mình, hai tay nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh.
"Em... em đừng có làm lớn chuyện ở đây."
Tôi cười nhạt. "Anh là người ở cùng với bà ta. Anh không biết bà ta lấy tên tôi đi làm gì với tiệm vàng?"
Bà Hạnh định bước đến túm lấy tay tôi, nhưng tôi đã kịp lùi lại. "Con không nhận là chữ ký của mình. Nếu mẹ nói tôi tự ký, thì tôi xin mời mọi người đến văn phòng công chứng để xác minh ngay tại chỗ."
Bà Hạnh khựng lại, gương mặt biến sắc đến trắng bệu. "Không cần đến đó! Tôi sẽ giải thích..."
"Bà giải thích cái gì?"
Tôi cắt ngang lời bà, giọng nói đủ lớn để những người hàng xóm lân cận cũng nghe thấy. "Bà định giải thích chuyện 400 triệu hay giải thích chuyện bà lấy tiền của tôi để đi góp vốn mà không nói một lời?"
Lúc này, Thảo bước ra từ phía sau tôi. Nó cầm chiếc điện thoại đang bật chế độ ghi âm, tiến về phía trước.
"Bà Hạnh ạ, hay là bà giải thích cho mọi người nghe đoạn hội thoại này đi."
Thảo nhấn nút phát. Từ loa điện thoại, giọng của Khang vang lên, rõ mồn một và đầy vẻ hối lỗi:
*"Mẹ, con không thể để cô ấy biết việc mình lấy 400 triệu từ tiền lương của cô ấy để đập vào tiệm vàng được. Con sợ cô ấy làm ầm lên..."*
Tiếng của bà Hạnh đáp lại ngay sau đó, đầy vẻ toan tính: *"Mày im đi, nó chưa biết gì đâu. Nếu nó có hỏi, cứ bảo là tiền tiết kiệm của gia đình mình. Đừng để nó biết cái sổ đó là thật."*
Cả sân nhà lặng ngắt. Tiếng gà gáy xa xa dường như cũng ngừng hẳn. Những người họ hàng bắt đầu xôn xao, một vài người đứng bật dậy.
"Cái gì? Lấy tiền của con dâu mà không cho nó biết?"
"400 triệu... đó là tiền lương tích góp cả đời của nó mà!"
Bà Hạnh khuỵu xuống, mặt mũi biến sắc, miệng mấp máy không nói nên lời. Bà nhìn Khang như muốn giết người, rồi lại nhìn tôi với vẻ mặt cầu xin. Bà quỳ sụp xuống giữa sân, hai tay bám lấy mép quần của tôi.
"Ngọc... con là con dâu của mẹ... mẹ lỡ rồi, mẹ chỉ muốn lo cho tương lai của gia đình..."
Tôi nhìn xuống đôi bàn tay đang run rẩy của bà, rồi nhìn sang Khang. Khang lúc này mới bước lên một bước, đôi mắt đỏ ngầu.
"Mẹ, sao mẹ lại làm thế..."
"Không phải như mẹ nghĩ đâu, là vì tình hình khó khăn..."
Bà Hạnh gào lên, nhưng giọng bà lạc đi giữa những lời chỉ trích của họ hàng. "Con dâu, con bỏ qua cho mẹ đi. Mẹ sẽ trả lại hết, mẹ sẽ trả lại từng đồng một."
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, không một chút lay động. "Mẹ không cần trả tôi. Tôi sẽ yêu cầu luật sư xử lý vụ chiếm đoạt tài sản và làm giả chữ ký này. Tôi sẽ kiện bà ra tòa."
Tôi không cần sự tha thứ của bà, cũng không cần sự bao che của Khang. Tôi chỉ cần lấy lại những gì vốn thuộc về mình.
Bà Hạnh khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc vang động cả góc sân. Hàng xóm bắt đầu xì xào, những ánh nhìn kỳ thị đổ dồn vào bà.
Khang đứng dậy, gương mặt nhăn nhó vì sự sụp đổ của vở kịch mà anh ta cố bảo vệ. Anh bước lên phía trước, giọng run rẩy nhưng đủ lớn để mọi người nghe thấy.
"Con xin lỗi vợ con."
Tôi đứng lặng nhìn anh, rồi nhìn vào đám đông đang kinh ngạc.
Sự thật đã phơi bày. Cơn bão chỉ mới bắt đầu.