Novelorium

Bằng chứng trong túi xách

Chương 4/11 · 1.379 chữ

Tôi bước vào văn phòng công chứng với một sự bình tĩnh đến lạ lùng.

Bàn tay tôi hơi lạnh khi chạm vào tập hồ sơ, nhưng đầu óc lúc này lại cực kỳ tỉnh táo. Tôi không thể chỉ dựa vào những lời buộc tội bằng miệng; tôi cần giấy tờ pháp lý để "đóng đinh" mọi âm mưu của bà Hạnh.

Cửa phòng công chứng mở ra, một nhân viên trẻ đón tôi bằng nụ cười xã giao. Tôi đưa bản gốc sổ đỏ căn hộ 1203 ra:

"Tôi cần bản sao công chứng chứng thực quyền sở hữu đối với tài sản này."

Tôi nói rõ ràng, không một chút do dự. Khi nhân viên đối chiếu, tôi đồng thời yêu cầu họ chụp lại và đóng dấu lên bản sao của bản hợp đồng cho thuê phòng mà tôi đã thu giữ được. Cái hợp đồng với chữ ký của bà Hạnh và dấu mộc đỏ kia chính là bằng chứng trực tiếp cho sự gian trá của bà ta.

"Căn hộ này đứng tên cô, đúng không?" - Nhân viên hỏi lại khi nhìn vào sổ đỏ.

"Đúng ạ."

Tôi gật đầu. Từng dấu mộc đỏ được đóng xuống, tôi cảm thấy như mình đang xây dựng một bức tường thành vững chắc để bảo vệ tài sản của mình. Bằng chứng này sẽ không thể bị bác bỏ bởi bất kỳ lời giải thích quanh co nào của mẹ chồng tôi.

Sau khi lấy xong giấy tờ, tôi di chuyển đến khu vực lân cận, nơi có văn phòng của ban quản lý và tổ dân phố. Tôi cần tìm đến bà Loan.

Bà Loan là một người phụ nữ trung niên với gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc sảo luôn quan sát mọi thứ. Bà nổi tiếng là người cứng rắn và cực kỳ ghét những hành vi mờ ám trong chung cư An Bình. Tôi gặp bà tại văn phòng hành chính của tòa nhà.

"Chào cô, tôi là cư dân căn hộ 1203. Tôi có chút việc cần hỏi về thủ tục đăng ký cư trú cho khách."

Tôi cố gắng giữ giọng mình bình thường, không quá lo lắng nhưng vẫn đủ thể hiện sự bối rối của một người đang "gặp rắc rối".

Bà Loan dừng việc đang viết lách, nhìn tôi: "Cụ thể là việc gì?"

"Tôi vừa nhận được thông tin có người lạ đang ở trong căn hộ của mình. Tôi muốn hỏi về thủ tục đăng ký tạm trú cho người thuê, để đảm bảo mọi thứ đúng quy định của ban quản lý."

Tôi giả vờ như mình vừa phát hiện ra sự việc và đang cố gắng giải quyết một cách hòa bình.

Bà Loan nhíu mày, lật lại cuốn sổ quy định: "Nếu là người thuê hợp pháp, họ phải có giấy tờ chứng minh và chủ nhà phải ký xác nhận vào đơn đăng ký tạm trú trước khi họ dọn vào."

Bà nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm nghị hơn: "Nếu không có chữ ký của chủ sở hữu nhà, họ không được phép lưu trú quá một ngày."

Tôi khẽ run nhẹ một cái, diễn sâu một chút: "Dạ, vậy để con hỏi lại mẹ chồng. Bà ấy là người quản lý trực tiếp các vấn mục liên quan đến việc thuê mướn trong nhà."

Tôi hạ giọng, vẻ mặt đầy vẻ phân vân.

Bà Loan gật đầu, đưa cho tôi một tờ biểu mẫu: "Cô cứ hỏi bà ấy đi. Nếu bà ấy không ký, hoặc không có giấy tờ hợp lệ, tôi sẽ phải báo cáo lên ban quản lý để xử lý vi phạm cư trú ngay lập tức."

Tôi cầm lấy tờ giấy, gật đầu cảm ơn bà Loan một cách lịch sự. Mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch. Tôi không chỉ nhận được thông tin, mà còn đặt được một áp lực tâm lý lên phía bà Hạnh.

Tôi quay trở về căn hộ của mình, hay đúng hơn là vào căn phòng hiện đang bị chiếm dụng một phần. Tôi mở điện thoại, nhấn số bà Hạnh.

Tiếng chuông vang lên chỉ hai nhịp.

"Alo, mẹ ạ."

Giọng bà ta vừa bắt máy đã đầy vẻ gắt gỏng: "Gì đấy? Sao gọi điện cho mẹ vào giờ này?"

Tôi hắng giọng, giả vờ như đang có chút bối rối khi trao đổi với bên quản lý: "Mẹ ạ, con vừa qua gặp bà Loan ở văn phòng quản lý. Bà ấy bảo là có người ở trong nhà mà chưa đăng ký tạm trú là vi phạm quy định của chung cư An Bình. Bà ấy bảo nếu không có giấy tờ và chữ ký của chủ nhà là con sẽ bị phạt nặng."

Tôi im lặng một chút, để bà ta có thời gian phản ứng. Đầu dây bên kia im lặng đến đáng sợ. Tôi có thể hình đưa ra vẻ mặt đang biến sắc của bà Hạnh.

"Cái gì? Cô nói cái gì?" Giọng bà ta bắt đầu cao lên nhưng vẫn cố kiểm soát.

Tôi tiếp tục, giọng nói trở nên nhẹ nhàng nhưng đầy tính chất "khẩn cầu": "Bà Loan nói nếu không chứng minh được là người thuê hợp pháp, bà ấy sẽ báo lên ban quản lý để trục xuất ngay lập tức. Con không biết phải làm thế nào nữa, vì con không hiểu rõ các thủ tục này."

"Chuyện đó không liên quan đến cô!"

Bà Hạnh quát lên, nhưng lần này tôi đã bật chế độ ghi âm.

"Sao lại không liên quan? Họ đang ở trong phòng của con mà."

"Tôi nói cho cô biết, căn nhà này là nhà của tôi! Tôi cho người ta thuê là quyền của tôi. Tôi cho thuê nhà của tôi, cô không có quyền can thiệp vào!"

Tiếng hét của bà ta vang lên qua điện thoại, đầy sự tức giận và thừa nhận. Bà ta không hề mảy may đến việc tôi đang ghi âm lại từng chữ. Bà ta chỉ đang cố bảo vệ cái "lợi ích" mà bà ta đang nắm giữ trong tay.

Tôi vẫn giữ giọng bình thản, dù trong lòng đang sôi sục: "Nhưng bà Loan nói nếu không có giấy tờ hợp lệ, nó sẽ bị coi là cư trú bất hợp pháp."

"Bà ta nói gì thì kệ bà ta! Tôi đã ký hợp đồng với người ta rồi, tôi là chủ nhà!"

Tiếng quát của bà Hạnh vang lên như một nhát dao cắt đứt mọi sự nhẫn nhịn cuối cùng của tôi.

Bằng chứng thép. Bà ta đã tự thừa nhận quyền sở hữu và việc cho thuê trái phép ngay trước mặt tôi qua điện thoại.

Tôi tắt máy, cảm giác như một gánh nặng vừa được trút bỏ khỏi vai. Tôi lấy điện thoại ra, soạn một email gửi đến Ban quản lý của chung cư An Bình. Nội dung rất ngắn gọn nhưng đanh thép: "Tôi là chủ sở hữu căn hộ 1203. Tôi nhận được thông tin có sự xâm nhập và cho thuê trái phép từ người thân của mình. Tôi yêu cầu ban quản lý phối hợp kiểm tra và xử lý ngay lập tức các hành vi vi phạm quy định cư trú."

Sau đó, tôi nhận được phản hồi từ quản lý chỉ trong vòng 30 phút. Họ không phản hồi qua email vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Một tin nhắn ngắn gọn gửi đến máy tôi: "Căn hộ 1203 có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định chung cư và pháp luật về cư trú. Ban quản lý yêu cầu chủ nhà và các bên liên quan có mặt tại buổi họp khẩn của tổ dân phố để làm rõ vào lúc 19h tối ngày 20/3 tại nhà văn hóa chung cư."

Tôi nhìn vào dòng chữ "mọi bên liên quan". Họ sẽ phải đối mặt với nhau. Bà Hạnh sẽ không thể trốn sau lưng tôi được nữa. Khang cũng sẽ không thể giả vờ không biết.

Tôi đặt điện thoại xuống bàn. Đêm ngày 20 tháng 3 tới đây, cuộc họp sẽ có mặt đầy đủ.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục