Kế hoạch của mẹ
Bà Hạnh không ngồi yên để tôi "quan sát" lâu như thế.
Sau khi tôi rời khỏi phòng của bà, tin đồn về một cuộc "đại chiến" giữa tôi và mẹ chồng bắt đầu lan nhanh như cháy rừng trong tòa nhà.
Sáng hôm sau, tôi đứng ở ban công tầng năm, nhìn xuống sân chung cư.
Bà Hạnh đang đứng giữa đám hàng xóm ở khu vực lối vào, tay cầm quạt giấy cũ, gương mặt lộ rõ vẻ chịu đựng nhưng giọng nói lại cực kỳ đanh thép.
- "Tôi không muốn làm rùm beng, nhưng con dâu tôi nó quá ngang ngược."
Bà ta vừa nói vừa lấy tay quệt mồ hôi, đôi mắt lấm láy đầy vẻ khốn khổ.
- "Nó chẳng những không chịu giúp đỡ con trai tôi lúc khó khăn, mà còn dám đi rêu rai, làm nhục tôi trước mặt mọi người. Nó nói nó có lương cao, nhưng tôi thấy nó chỉ toàn tiêu xài vào những thứ vô bổ."
Tôi đứng trên cao, nghe rõ mồn một từng chữ của bà ta.
Bàn bên cạnh, một người phụ nữ trung niên xì xào: "Thế mà nghe bảo cô này làm IT lương cao lắm cơ mà?"
Bà Hạnh lập tức nhảy vào: "Lương cao hay thấp là việc của nó, nhưng cái thái độ coi thường người lớn là không thể chấp nhận được. Tôi chỉ muốn con trai tôi có một công việc ổn định, như bảo vệ ở ngay đây thôi, mà nó cứ nhất quyết không chịu."
Bà ta đang cố tình kể lể để lấy lòng sự đồng cảm của mọi người, nhằm mục đích biến mình thành "nạn nhân" của một đứa con dâu tham vọng.
Tôi siết chặt nắm tay, khóe môi khẽ nhếch lên.
Bà muốn đóng vai nạn nhân? Tôi sẽ cho bà thấy cái giá của việc chọn sai đối thủ.
Chiều hôm đó, tôi tìm đến gặp chị Hạnh ở phòng bảo vệ.
Chị Hhạnh là tổ trưởng dân phố, một người phụ nữ có tiếng nói và rất ghét những chuyện lùm xùm, bất công.
- "Chị Hạnh, tôi nghe nói bà Hạnh đang có ý định kiến nghị cho con trai bà ấy vào làm bảo vệ của chung cư."
Tôi thẳng thắn vào vấn đề, không vòng vo.
Chị Hạnh dừng việc ghi chép, ngẩng đầu lên nhìn tôi:
- "Đúng rồi, tôi nghe mọi người bàn tán xôn xao cả ngày nay. Cô là người nhà của bà ấy mà, cô có ý kiến gì không?"
Tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm 3 phút mà bà Hạnh đã tung vào nhóm chat cư dân Hòa Bình.
- "Bà ấy tự mình nói xấu tôi với cả tòa nhà. Tôi có bằng chứng về thu nhập và các giấy tờ mà bà ấy đang cố che giấu. Tôi muốn yêu cầu một buổi làm rõ tại buổi họp tối nay."
Chị Hạnh nghe xong, nhíu mày:
- "Cô có bằng chứng cụ thể không? Nếu chỉ nói suông, tôi khó bảo vệ quyền lợi cho cô."
Tôi đưa ra các bản sao kê lương và hồ sơ đăng ký thuế của mình tại công ty TechSoft.
- "Tôi không chỉ có bằng chứng về thu nhập của mình, mà tôi còn có bằng chứng về sự gian lận của chồng tôi trong hồ sơ hưởng trợ cấp."
Ánh mắt chị Hạnh thay đổi ngay lập tức. Chị là người thẳng tính, một khi đã có bằng chứng rõ ràng, chị sẽ không nương tay với những kẻ gian lận.
- "Được, tôi sẽ dành cho cô một suất phát biểu chính thức tại buổi họp tối nay. Cô cứ chuẩn bị kỹ các giấy tờ của mình. Tôi sẽ đảm bảo mọi người đều phải nghe rõ sự thật."
Tôi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng đủ để chị Hạnh nhận ra sự quyết tâm của tôi.
Tối đó, tại căn hộ của chúng tôi, không gian đặc quánh lại vì sự căng thẳng.
Tôi ngồi ở bàn ăn, trước mặt là xấp giấy tờ vừa in thêm: bản sao kê lương 36 tháng và tờ "Giấy xác nhận tình trạng cư trú và thu nhập" với chữ ký giả của mình.
Khang bước vào, gương mặt tái nhợt như vừa chạy bộ quãng đường dài.
- "Em... em định làm gì ở buổi họp tối nay?"
Giọng anh ta run rẩy, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Tôi không nhìn anh ta, chỉ tập trung vào việc sắp xếp các tờ giấy:
- "Anh hỏi lại là gì?"
- "Chị Hạnh nói với anh rồi. Cô định công khai mọi thứ lên... Nếu mọi người biết chuyện giấy tờ đó là giả, mọi chuyện sẽ rất rắc rối."
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
- "Anh tự hỏi tại sao nó lại rắc rối?"
Tôi đẩy tờ giấy có chữ ký giả về phía anh.
- "Anh ký cái đơn này để nhận trợ cấp, rồi anh tự lừa dối bản thân rằng đó là 'một chút sai sót' vì không có người hướng dẫn. Nhưng giờ tôi nắm giữ nó, và bà Hạnh cũng biết tôi có nó."
- "Em... em đừng làm quá lên. Chỉ là chuyện của gia đình mình."
- "Nhưng mẹ anh đã biến nó thành chuyện của cả tòa nhà rồi."
Tôi đứng dậy, bước đến gần anh, hơi thở của tôi sát bên tai anh khiến anh rùng mình.
- "Anh ký giấy đó, giờ anh sợ à?"
- "Hay là anh sợ bà ấy sẽ bị đuổi khỏi nhà?"
Câu hỏi của tôi như một nhát dao cắt đứt sự im lặng giả tạo của anh ta.
Khang lùi lại một bước, lưng chạm vào thành ghế.
Anh ta mím môi, đôi mắt đầy vẻ hoảng loạn và bất lực.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh ta không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.