Novelorium

Những lời dối trá

Chương 2/6 · 1.219 chữ

Mẹ tôi đứng lặng người trước màn hình điện thoại đã tắt ngóm, đôi mắt bà không ngừng dao động.

Bà Hoa nhìn tôi, đôi môi run rẩy, cố lấy lại vẻ uy nghiêm của một người mẹ trong nhà.

"Cô Lâm... cô ta là người cũ. Cô ta chỉ đang cố làm khó con bé. Con đừng nghe lời một người ngoài nói linh tinh."

Mẹ quát lên, âm thanh vang vọng vào tận góc bếp tối.

"Cô ta có thể ghét con, hoặc có thể cô ấy chỉ đang làm quá mọi chuyện lên thôi. Chuyện của Hào... con không cần phải đào bới sâu thêm nữa."

Tôi không nhúc nhích. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, lưng thẳng, đôi mắt bình thản nhìn thẳng vào mẹ.

"Mẹ nghĩ cô Lâm muốn làm khó con?"

Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại xuống bàn, tiếng va chạm giữa mặt kính và mặt gỗ vang lên khô khốc.

"Cô ấy là giáo viên chủ nhiệm của con. Cô ấy giữ công văn của trường Cao đẳng FPT Polytechnic suốt một năm qua vì muốn cho con một cơ hội để sửa sai. Nhưng mẹ đã chọn cách bao che cho Hào, và giờ cô ấy không thể im lặng trước sự lừa dối của nhà mình nữa."

Bà Hoa đỏ mặt vì giận dữ.

"Đó là chuyện riêng của nhà mình! Cô ta không có quyền can thiệp!"

"Nhưng khi mẹ dùng danh tiếng của con để lừa gạt cả xóm, khi mẹ lấy tiền của con để nuôi một đứa trẻ không chịu học, thì đó không còn là chuyện riêng nữa."

Tôi chậm rãi mở chiếc laptop Dell cũ. Bàn phím đã mòn vẹt ở những phím chính, một minh chứng cho việc tôi đã nỗ lực thế nào trong suốt bốn năm qua để giành được học bổng này.

Tôi mở lại tệp tin ảnh.

"Mẹ nhìn đi. Đây là ảnh chụp công văn chính thức từ trường Cao đẳng FPT Polytechnic. Có dấu đỏ của hiệu trưởng. Ghi rõ: Học sinh Nguyễn Văn Hào bị buộc thôi học vì hành vi gian lận thi cử nghiêm trọng vào năm ngoái."

Mẹ tôi lùi lại một bước, lùi sâu vào phía kệ bếp.

"Thì... thì nó bị đuổi trường ở đó, nhưng mẹ có đóng tiền cho nó học trường khác. Mẹ vẫn đang nuôi nó..."

"Trường khác nào?" Tôi hỏi, giọng vẫn đều đều.

"Mẹ nói với dì Tư, nói với cả xóm là Hào đang học năm hai."

"Và hiện tại, tiền học phí của nó là tiền gì?"

Tôi đẩy màn hình về phía mẹ.

"Mỗi tháng mẹ đều đóng tiền cho một cái tên ảo trên hệ thống của trường cũ để giữ thể diện. Mẹ lừa họ hàng, lừa hàng xóm, và giờ mẹ định bắt con phải chịu trách nhiệm cho sự dối trá đó bằng cách bắt con nhường học bổng?"

Cánh cửa phòng ngủ phía ngoài bật mở một cách thô bạo.

Hào bước ra, mái tóc rối bù, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Cậu ta mặc một chiếc áo phông nhăn nhúm, trên tay vẫn cầm điện thoại chơi game.

"Có chuyện gì mà ồn ào thế?"

Hào vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài, giọng khàn đặc. Rồi cậu ta liếc nhìn tôi, rồi nhìn vào chiếc laptop đang mở trên bàn.

"Cái gì đây? Chị lại định làm trò gì với em à?"

Hào tiến lại gần, vẻ mặt đầy sự phòng bị nhưng vẫn giữ vẻ ngạo nghễ của một kẻ được nuông chiều.

"Mẹ, con không cần cái học bổng đó của con chị. Nhưng mà mẹ phải cho con tiền mua skin mới. Cái skin này sắp có sự kiện giới hạn, không mua bây giờ là mất luôn."

Hào nói một cách tự nhiên, như thể việc đòi tiền là quyền lợi hiển nhiên của mình.

Mẹ tôi nhìn con trai, ánh mắt lập tức dịu lại, nhưng khi nhìn sang tôi, sự gay gắt lại hiện rõ.

"Hào, con vào phòng đi. Đừng có nhảy vào giữa chuyện của chị con."

"Không, con muốn biết tại sao chị lại làm ầm lên với mẹ."

Hào tiến sát lại gần tôi, mùi dầu gội rẻ tiền và mùi mồ hôi của một kẻ thức đêm chơi game tỏa ra.

Tôi không tránh né. Tôi nhấn phím mũi tên, lướt đến trang cuối cùng của hồ sơ.

"Hào, em thực sự nghĩ là mẹ đang nuôi em đi học sao? Mẹ đang trả tiền cho một sự hư ảo."

Tôi quay sang nhìn mẹ.

"Mẹ nói với mọi người là em đang học năm hai tại trường Cao đẳng FPT Polytechnic đúng không?"

Mẹ Hoa run rẩy, giọng méo mó: "Đó là chuyện của mẹ..."

"Không, đó là sự lừa dối của mẹ."

Tôi quay lại nhìn Hào, ánh mắt sắc lẹm.

"Em bị đuổi học từ năm ngoái vì gian lận. Cô Lâm đã giữ kín chuyện này để hy vọng em có thể hoàn lương, nhưng mẹ đã dùng tên tuổi của tôi để bao che cho em trước cả xóm."

Hào bàng hoàng.

Cậu ta khựng lại, khuôn mặt vốn đang lười biếng bỗng chốc biến sắc.

"Chị nói cái gì? Đuổi học? Chị nói dối đúng không?"

Hào quát lên, âm lượng lớn đến mức làm vài chiếc cốc trên kệ bếp rung nhẹ.

"Mẹ bảo là em vẫn đang học! Mẹ bảo là em là niềm tự hào của nhà này!"

"Mẹ không nói, tôi nói."

Tôi chỉ vào cái màn hình laptop.

"Mọi bằng chứng đều ở đây. Cô Lâm đã gửi cho tôi toàn bộ hồ sơ. Nếu mẹ không dừng việc ép tôi nhượng học bổng, tôi sẽ gửi toàn bộ bằng chứng này cho hội phụ huynh và những người hàng xóm mà mẹ vẫn hay khoe khoang."

Một sự im lặng chết chốc bao trùm căn bếp. Sự thật về sự giả dối của mẹ tôi bị xé toạc bởi những dòng chữ trên màn hình.

Mẹ tôi lắp bắp: "Con... con không được làm thế. Mẹ sẽ không thể nhìn mặt ai được nữa."

"Thế thì mẹ đừng bắt con phải chọn giữa sự nghiệp của con và thể diện của mẹ."

Hào như phát điên trước sự thật bị phơi bày. Cậu ta không còn là kẻ lười biếng thường ngày, mà là một con thú bị dồn vào đường cùng.

"Mày dám đe dọa tao à?"

Hào gầm lên, khuôn mặt biến dạng vì giận dữ.

"Mày dám làm nhục mẹ tao trước mặt cả xóm sao?"

Cậu ta bước tới một bước, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên trên cổ.

"Mày nói lại lần nữa xem!"

Hào lao đến, mặt đỏ gay, mắt vằn lên những tia máu. Cậu ta giơ tay lên cao, giống như một chiếc roi da quất xuống.

Tay của Hào chỉ còn cách mặt tôi vài centimet.

Tôi không lùi lại. Tôi giơ chiếc điện thoại lên. Nút quay phim đang nhấp nháy màu đỏ.

"Cứ đánh đi."

Tôi nói, giọng lạnh như băng.

"Để cả thế giới thấy được bộ mặt thật của 'con nhà người ta' mà mẹ tự hào bấy lâu."

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục