Bảng chấm công bị bỏ quên
Tôi không tiến thẳng vào phòng kế toán ngay khi vừa bước qua cửa.
Đứng lại nơi hành lang, tôi hít một hơi thật sâu để ổn định nhịp tim đang đập nhanh. Cánh cửa phòng kế toán khép hờ. Bên trong, Khang đang ngồi trước máy tính, mái tóc hơi rối, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng khi thấy tôi tiến lại gần.
"Này, chuyện là thế này."
Tôi hạ thấp giọng xuống mức tối thiểu, chỉ đủ cho hai người nghe.
"Tôi cần lấy dữ liệu chấm công của cả phòng trong tháng này. Bao gồm cả chị Thảo."
Khang khựng lại. Cậu ta nhìn tôi trân trân, đôi mắt mở to như thể tôi vừa yêu cầu cậu ta đi trộm vàng của người khác.
"Cái gì? Bà định làm gì?"
"Cái đó... tôi sẽ nói sau. Bây giờ, lấy cho tôi danh sách chấm công gốc từ máy chủ của bộ phận nhân sự."
Khang nuốt nước bọt một cái rõ to. Cậu ta nhìn quanh rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt đầy lưỡng lự.
"Nhưng nếu ông Hùng bắt gặp thì sao? Ông ấy là trưởng phòng nhân sự, không phải dễ xỏ mũi đâu."
"Hùng sẽ không vào đây lúc này, tôi đã kiểm tra rồi. Cậu chỉ cần truy cập hệ thống, trích xuất báo cáo của phòng kế toán trong ba mươi ngày qua."
Tôi chìa điện thoại ra.
"Chỉ là lấy số liệu thôi. Tôi cần đối chiếu."
Khang nhìn chiếc điện thoại, rồi nhìn vào bản quy định tôi đang cầm trên tay. Cậu ta hiểu rõ tôi đang nghĩ gì. Cậu ta biết tôi không còn là một con cừu ngoan ngoãn của công ty Hưng Thịnh Phát nữa.
Bàn tay Khang run rẩy, ngón tay gõ lên bàn phím.
"Bà chắc là muốn làm chuyện lớn đấy chứ?"
"Tôi chỉ muốn làm cho công bằng."
Mười lăm phút sau, một tệp PDF hiện lên trên màn hình. Tôi nhận lấy máy tính từ tay Khang, lật qua từng trang một. Mỗi trang là một danh sách tên nhân viên và giờ quẹt thẻ tương ứng. Tôi bắt đầu lọc tên của Thảo.
Ngày mùng một: 8 giờ 30.
Ngày mùng hai: 8 giờ 30.
Ngày mười lăm: 8 giờ 30.
Ngày hai mươi: 8 giờ 30.
Ngày hai mươi lăm: 8 giờ 30.
Mỗi ngày một lần. Chính xác là 30 phút. Một sự đều đặn đến đáng sợ. Cứ như thể chị ta có một quy luật riêng, hoặc một sự bảo hộ đặc biệt nào đó từ phía trên.
Tôi lật sang các ngày cuối tháng.
Ngày hai mươi tám: 8 giờ 45.
Ngày hai chín: 8 giờ 45.
Ngày ba mươi: 8 giờ 30.
Mỗi khi nhìn vào những con số đó, một cảm giác nhục nhã lại trào lên trong cổ họng. Tôi từng bị mắng nhiếc, bị ép chép tay 50 trang chỉ vì chậm 5 phút. Trong khi người phụ nữ ngồi ở phòng bên cạnh, người nắm giữ chức danh trưởng phòng, lại được quyền chậm 30 phút mỗi ngày mà không một lời khiển trách.
Sự ưu ái này không phải là tình cờ. Nó là một đặc quyền được mua bằng cái danh "vợ sếp".
"Nhìn này."
Tôi chỉ vào màn hình, giọng nói bình thản đến lạ lùng.
"Chị Thảo luôn đi muộn 30 phút mỗi ngày. Trừ những ngày lễ hoặc khi chị ta 'có việc bận' và được sếp Dũng đặc cách cho phép."
Khang nhìn vào những con số, mặt biến sắc.
"Vậy là... sếp biết hết? Hay là chị Thảo lờ đi?"
"Sếp không chỉ biết, mà ông ta còn là người ký vào cái quy định 'không áp dụng' cho phòng kế toán ở trang cuối cùng kia kìa."
Tôi lật lại bản quy định cầm trên tay. Dòng chữ nhỏ của sếp Dũng hiện lên rõ mồn một trước mắt. Một trò chơi quyền lực đầy kệch cỡm. Họ xây dựng một tòa lâu đài bằng sự ưu ái và bất công, còn tôi là người lính bị quăng vào giữa để làm bia đỡ đạn cho cái quy tắc đầy mỉa mai đó.
Tôi lấy điện thoại ra, chụp lại toàn bộ bảng chấm công của tháng này. Mỗi tấm hình là một bằng chứng không thể chối cãi. Tôi lưu vào một thư mục riêng, đặt tên là "Cuộc họp".
"Sáng thứ Hai tới là cuộc họp toàn công ty."
Tôi nói, mắt nhìn thẳng vào Khang.
"Tôi sẽ mang tất cả những thứ này đến. Bao gồm cả bản quy định mà ông ta bắt tôi chép."
Khang nhìn tôi, rồi nhìn lại những tờ giấy trên bàn. Gương mặt cậu ta tái nhợt đi.
"Bà định tung hết ra trước mặt cả công ty và cả ông Hùng luôn à?"
"Tôi không chỉ tung ra. Tôi sẽ đặt nó lên bàn của ông Dũng."
Tôi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng lạnh lẽo. Cái bản quy định 50 trang mà tôi không chép lấy một chữ, giờ đây sẽ là vũ khí sắc bén nhất của tôi. Tôi sẽ cho họ thấy, cái quy tắc "đặc cách" của họ có giá trị bao nhiêu khi đối diện với sự thật trần trụi.
Khang nhìn tôi trân trân một lúc, rồi cậu ta lùi lại một bước, giọng run run.
"Bà điên rồi. Bà biết mình đang chơi với ai không?"
Tôi không trả lời. Tôi chỉ nhìn vào chiếc máy tính của Khang, nơi những con số vô hồn vẫn đang lù mù phản chiếu sự thật.
Trò chơi này... tôi đã sẵn sàng vào ván đầu tiên.