Novelorium

Trưởng phòng nhân sự xu nịnh

Chương 3/8 · 892 chữ

Cửa phòng nhân sự đóng sập lại sau lưng tôi.

Không gian bên trong nồng nặc mùi giấy mới và tinh dầu sả rẻ tiền, thứ mùi mà anh Hùng luôn dùng để cố tạo ra một vẻ chuyên nghiệp giả tạo.

Anh ta ngồi sau chiếc bàn gỗ lớn, đôi mắt nheo lại sau cặp kính cận dày cộp.

"Cô Ngọc, em có biết mình đang gây rắc rối lớn cho bộ phận kế toán không?"

Giọng anh Hùng đều đều, nhưng sự căng thẳng trong đó không thể giấu nổi.

Tôi đứng đối diện, đôi bàn tay đan vào nhau đặt lên bàn.

Tôi cố tình hạ thấp tông giọng, trưng ra vẻ mặt lo lắng, đôi mắt hơi rưng rưng như thể một nhân viên thấp cổ bé họng đang bị áp chế.

"Em không hiểu rõ lắm ạ. Em chỉ là... em chỉ muốn làm rõ một chút về quy trình thôi."

Tôi lấy từ trong túi xách ra bản photocopy của quy định dài 50 trang.

Tờ giấy trắng tinh khôi nằm trên mặt bàn, sự đối lập giữa màu trắng của giấy và nội dung xám xịt bên trong khiến tôi cảm thấy một sự thỏa mãn thầm kín.

"Em gặp khó khăn trong việc hoàn thành bản chép tay vì nội dung quá dài, nên em đã hỏi lại anh về một số điều khoản."

Tôi hít một hơi thật sâu, bờ vai khẽ run lên.

"Cụ thể là đoạn ở trang cuối cùng. Có một ghi chú quan trọng về việc miễn trừ cho phòng kế toán."

Anh Hùng khựng lại.

Gương mặt anh ta biến sắc, một thoáng bối rối lướt qua rồi biến mất ngay lập tức.

"Cái đó... đó là nội dung nội bộ, không liên quan đến việc thực thi của cá nhân."

"Nhưng anh Hùng ạ," tôi ngắt lời, giọng đầy vẻ khẩn thiết.

"Nếu quy định này không áp dụng cho phòng kế toán, thì tại sao em vẫn bị kỷ luật vì đi muộn 5 phút? Nếu em không hiểu, liệu có phải là do văn bản này chưa được xác nhận chính thức bởi sếp Dũng không?"

Đây là cái bẫy đầu tiên.

Tôi đang ép anh ta phải xác nhận tính pháp lý của bản quy định đó trước mặt mình.

Anh Hưng vội vàng vơ lấy bản photocopy, ngón tay gầy guộc run nhẹ khi chạm vào dòng chữ "Phòng kế toán không áp dụng điều khoản này".

"Không phải... không phải chưa xác nhận. Nó đã được sếp duyệt rồi. Chỉ là..."

"Chỉ là gì ạ?"

Tôi tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Tôi giả vờ bàng hoàng khi thấy vẻ mặt lúng túng của anh ta.

"Anh nói là sếp đã duyệt, vậy tại sao anh lại nói là nội dung nội bộ? Nếu sếp đã ký tên vào đây, chẳng phải nó là quy định chính thức của công ty Hưng Thịnh Phát sao?"

Tôi cầm lấy bản giấy, đưa sát vào mắt anh ta.

"Anh nhìn kỹ đi. Chữ ký của sếp Dũng ở cuối trang này... nó rất rõ ràng. Nếu đây là một quyết định cá nhân của anh, hoặc một sự nhầm lẫn của bộ phận nhân sự, thì em sẽ làm đơn khiếu nại lên ban giám đốc để làm rõ."

Một giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh Hùng.

Anh ta bắt đầu lúng túng, các từ ngữ rời rạc tuôn ra như thể đang cố tìm một lối thoát trong mê cung.

"Không phải ý tôi là... tôi chỉ muốn bảo là em không nên quá khắc khe với các chi tiết kỹ thuật. Sếp đã ký rồi, đó là mệnh lệnh của sếp."

"Nhưng nếu sếp ký để miễn trừ cho phòng kế toán, thì tại sao chị Thảo vẫn bị nhắc nhở về việc quản lý nhân sự?"

Tôi hỏi, giọng nói giờ đây không còn chút run rẩy nào, sự sắc lạnh bắt đầu lộ rõ trong ánh mắt.

"Chị Thảo là trưởng phòng, chị ấy có những đặc quyền riêng..."

"Đặc quyền hay là sự bao che?"

Tôi khẽ cười một tiếng, nụ cười không chạm đến đáy mắt.

Tôi lật nhanh đến trang cuối của bản gốc mà mình đang giữ để đối chiếu (bản photocopy này là thứ tôi dùng để "thử" phản ứng của anh ta).

"Anh Hhùng, anh nói xem, nếu sếp Dũng ký cho họ quyền lợi, mà anh lại cố tình che giấu việc sếp đã ký, thì đó gọi là làm đúng trách nhiệm của nhân sự hay là đang bao che cho người nhà của sếp?"

Gương mặt anh Hùng biến thành một màu trắng bệch không còn chút máu.

Cái tên "Hưng Thịnh Phát" dường như đang trở thành một gánh nặng đè lên vai anh ta trong căn phòng kín này.

Anh ta lắp bắp, sự kiên nhẫn cuối cùng của một kẻ thủ hạ sắp tan vỡ trước sự tấn công trực diện của tôi.

"Cô đừng có mà lôi nó ra!"

Anh ta quát lên, giọng nói lạc đi giữa không trung.

Căn phòng rơi vào im lặng.

Chỉ còn tiếng tim tôi đập mạnh.

Anh ta đã sập bẫy.

Anh ta đã thừa nhận sự tồn tại của chữ ký đó.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục