Novelorium

Kẻ đưa đón thật sự

Chương 2/11 · 1.328 chữ

Sáng thứ Hai, tôi đến trường mầm non Bình Minh.

Trường học nằm trong một khu dân cư yên tĩnh, cổng sắt sơn xanh luôn mở rộng để đón trẻ. Tôi bước vào văn phòng của cô Thủy, người phụ trách chăm sóc lớp mẫu giáo của Bông. Cô Thủy đang lật giở xấp hồ sơ, cặp kính cận trễ xuống sống mũi.

"Chào cô Thủy, tôi là mẹ của bé Bông."

Tôi ngồi xuống đối diện, cố giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể.

"Tôi cần trích xuất lại một số đoạn camera của khu vực cổng trường và hành lang vào khung giờ 17 giờ trong ba tháng qua."

Cô Thủy hơi khựng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối.

"Chị Ngọc này, việc trích xuất camera nội bộ khá phức tạp vì liên quan đến quyền riêng tư của các bé khác. Có vấn đề gì gấp gáp sao ạ?"

Tôi đẩy nhẹ ly nước lọc trên bàn về phía cô, mỉm cười nhã nhặn.

"Tôi và anh Phúc đang trong quá trình phân chia quyền nuôi con tại tòa. Tôi cần xác minh xem ai là người thực sự đưa đón con tôi hàng ngày để làm minh chứng cho hồ sơ giám sát."

Cô Thủy nhìn tôi, rồi nhìn sang phía hành lang nơi các bé đang chơi đùa.

"Thực ra..." Cô ngập ngừng, hạ thấp giọng xuống một chút. "Anh Phúc thường xuyên báo với tôi rằng em gái anh – cô Trang – sẽ là người đưa đón bé thay anh vì anh bận việc công ty."

Tôi khẽ nhíu mày.

"Em gái?"

"Vâng, anh ấy nói cô Trang là em gái ruột. Nhưng thực tế, tôi thấy cô gái này xuất hiện với tần suất rất đều đặn vào các buổi chiều."

Tôi gật đầu, ghi nhận từng chữ.

"Cô Thủy, tôi muốn kiểm tra lại danh sách ký nhận của lớp học thêm vào chiều thứ Ba và thứ Năm. Đó là những buổi mà tôi được thông báo là có người đến đón thay."

Cô Thủy hiểu ý, cô đứng dậy và lấy ra một cuốn sổ bìa da màu nâu.

"Đây là sổ điểm danh của lớp học bổ trợ kỹ năng của bé Bông. Nó nằm ở góc bàn này."

Tôi mở cuốn sổ ra. Những trang giấy đã bắt đầu nhăm nhúm ở các góc do việc lật mở liên tục. Tôi lật đến các trang của tháng vừa qua. Mỗi ngày thứ Ba và thứ Năm, tại cột "Người đón", luôn có một chữ ký nguệch ngoạc, nét chữ thanh mảnh nhưng vô cùng giống nhau.

Tôi lật ngược trang giấy, kiểm tra kỹ hơn các chữ ký từ ba tháng trước. Cả mười hai chữ ký trong gần một quý đều là một mẫu duy nhất. Nó không phải là chữ ký của tôi, cũng không phải của một người phụ nữ trung niên nào đó. Đó là chữ ký của một cô gái trẻ.

Tôi lấy điện thoại ra, mở ứng dụng chụp ảnh. Tôi chụp lại từng trang sổ, đặc biệt là những dòng ghi chú viết tay nhỏ ở lề: "Chị Ngọc đến muộn, cô Trang đón giúp".

Mỗi lần đối soát, tim tôi lại đập mạnh một nhịp. Hắn ta không chỉ lừa dối tôi, mà còn lừa cả hệ thống quản lý của trường học bằng cách sử dụng một "người thân" để thay thế vai trò của mình. Sự hiện diện của cô Trang trong cuộc đời của Bông không phải là sự giúp đỡ tình cờ, đó là một sự sắp đặt có hệ thống.

"Cô Thủy này, cô có thể cho tôi xem đoạn camera của chiều hôm qua được không?" Tôi hỏi, giọng nói vẫn giữ được sự tĩnh lặng tuyệt đối.

"Hôm qua là thứ Hai, thường là anh Phúc đón."

"Tôi muốn xem đúng 17 giờ chiều qua."

Cô Thủy chậm chạp lạch cạch mở máy tính, truy cập vào hệ thống lưu trữ.

"Được rồi, để tôi mở cho chị xem đoạn quay tại cổng trường và khu vực đón con."

Màn hình hiện lên. Đúng 17 giờ. Một chiếc xe ô tô màu trắng đỗ vào cổng. Một cô gái trẻ, tóc buộc cao, trang phục năng động bước xuống xe. Cô ta bế Bông lên, cười nói ríu rít với con bé. Bông vui vẻ nhảy lên xe, và chiếc xe lăn bánh khỏi cổng trường.

Tôi nhìn vào màn hình, rồi nhìn sang cô Thủy.

"Cô có nhận ra cô gái này không?"

"À, đây là cô Trang. Cô ấy thường xuyên đến đón bé."

Tôi gật đầu. "Phải, cô ấy chính là người tôi cần tìm."

Tôi quay lại với cuốn sổ điểm danh, chụp lại những tấm hình cuối cùng của những chữ ký giả mạo. Mọi thứ đều rõ ràng. Hắn nói cô là em gái để che mắt tôi, dùng cô để thực hiện việc đưa đón nhằm tránh sự soi xét của tôi và luật pháp. Tôi lưu toàn bộ hình ảnh vào một thư mục riêng trên đám mây, đặt tên là "Bằng chứng giả mạo".

Tôi cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn cho luật sư của mình: "Đã có bằng chứng về sự hiện diện của bên thứ ba trong việc chăm sóc con."

Tôi bước ra khỏi văn phòng của cô Thủy. Ánh nắng chiều chiếu vào hành lang, làm mờ đi những gương mặt của các học sinh khác. Tôi dừng lại trước bàn của cô Thủy một lần nữa.

"Cô Thủy, cô có thể cho tôi xem đoạn clip ngắn lúc 17 giờ chiều qua không? Tôi cần xác nhận một chi tiết nhỏ trong tin nhắn của phụ huynh."

Cô Thủy gật đầu, mở lại đoạn quay của chiều qua.

"Nhìn này, đoạn này là lúc anh Phúc gửi tin nhắn cho tôi ngay trước khi cô Trang đến."

Màn hình hiện lên một dòng tin nhắn ngắn ngủi từ số của Phúc gửi đến cho cô giáo: "Vợ tôi sẽ đón muộn, đừng cho cháu về."

Thời điểm tin nhắn gửi đi và thời gian cô Trang xuất hiện gần như trùng khớp. Hắn gửi tin nhắn vào hệ thống để tạo bằng chứng rằng tôi "không thể đến kịp", rồi để người tình đến thay thế một cách công khai trước mặt nhà trường. Hắn đang chơi một trò chơi tâm lý đầy tính toán, muốn biến tôi thành một người mẹ không trách nhiệm trong mắt nhà trường và tòa án.

Tôi nhìn vào dòng chữ "Vợ tôi sẽ đón muộn". Hắn đang tự đóng đinh vào quan tài của chính mình. Hắn nghĩ rằng cô Trang là đồng minh, và nghĩ rằng tôi là kẻ yếu thế không biết gì. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, nơi đoạn tin nhắn vừa hiện lên. Một sự thật trần trụi hiện ra trước mắt: Hắn không chỉ lừa tôi, hắn đang tự phơi bày sự thật ra trước mặt mọi người.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng với cô Thủy.

"Cảm ơn cô rất nhiều, cô Thủy."

Tôi bước ra khỏi cổng trường, gió chiều lùa vào tóc. Mọi thứ đã rõ ràng. Kẻ cầm lái thực sự không phải là anh. Kẻ giấu mặt thực sự đã bước ra ánh sáng.

Tôi bấm điện thoại, gọi cho luật sư.

"Chuẩn bị cho phiên hòa giải vào tuần tới. Tôi đã có bằng chứng về người đưa đón thực sự."

Màn hình điện thoại sáng lên, hiện ra một tin nhắn mới từ Phúc: "Em đã thấy hết rồi phải không?"

Tôi nhìn vào dòng chữ đó. Bàn tay tôi khẽ run lên. Hắn biết tôi đang đến đây. Hắn đã biết trước. Hắn đang chờ tôi đến đây để "vạch mặt" tôi trước mặt cô giáo và các phụ huynh khác.

Trò chơi này... mới chỉ bắt đầu thôi.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục