Novelorium

Sổ đỏ và di chúc trước mặt họ hàng

Chương 7/8 · 972 chữ

Tiếng ồn ào của đám đông bỗng chốc đông cứng lại.

Bà Lệ nhìn quyển sổ đỏ trên tay tôi, rồi nhìn vào những người họ hàng đang vây quanh. Gương mặt bà ta biến dạng, từ đỏ gay vì giận dữ chuyển sang tái nhợt lạt lẽo.

Tôi không nói gì, chỉ chậm rãi đặt cuốn sổ lên bàn gỗ giữa phòng khách. Bên cạnh nó là một xấp giấy tờ dày cộm. Tôi lật mở tờ đầu tiên, đó là bản sao kê tài khoản của công ty Khải Phát.

"Bà Lệ, bà nhìn cho kỹ."

Tôi đẩy tờ giấy về phía bà ta, giọng nói không chút gợn sóng.

"Đây là sao kê 800 triệu đồng mà bà đã rút ra từ tài khoản dự phòng của công ty Khải Phát vào tháng trước. Số tiền này bà định dùng để thanh toán các khoản nợ cá nhân, hay là để chuẩn bị cho việc 'lấn chiếm' tài sản của tôi?"

Một người cô họ đứng gần đó, tay cầm chén trà, khẽ thốt lên:

"Cái gì? 800 triệu? Bà Lệ, sao bà lại lấy tiền của công ty để làm việc riêng?"

Tiếng xì xào bắt đầu lan nhanh như lửa gặp rơm. Bà Lệ run rẩy, đôi môi mấp máy nhưng không thốt ra được chữ nào. Bà ta cố lấy lại vẻ uy nghiêm, nhưng ánh nhìn của những người xung quanh đã bóc trần sự lúng túng của bà.

Tôi tiếp tục lật sang tờ giấy tiếp theo. Đó là bản sao công chứng di chúc của bố tôi. Tôi đọc to, từng chữ rõ ràng, đanh thép:

"Tôi, là chủ sở hữu hợp pháp của bất động sản tại số 47 Nguyễn Văn Cừ. Tôi lập di chúc này để khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối. Mọi hành vi can thiệp từ phía chồng hoặc mẹ chồng vào việc quản lý, định đoạt tài sản này đều bị coi là vi phạm pháp luật và không có giá trị pháp lý."

Tôi dừng lại một nhịp, ánh mắt găm thẳng vào bà Lệ.

"Bà muốn dùng sự thuận tiện của việc chuyển đổi quyền sở hữu để hợp thức hóa cái sổ đỏ này thành của mình, nhưng tôi đã chặn đứng mọi thủ tục tại ngân hàng. Căn nhà này là của tôi. Không phải của chung, càng không phải của bà."

Một người chú họ vốn tính tình nóng nảy lên tiếng:

"Bà Lệ, bà nói với tôi là nhà này là tài sản chung của cả gia đình, cả con trai bà đều được hưởng lợi. Sao giờ lại có giấy tờ nói là của riêng con dâu?"

Bà Lệ lắp bắp, mồ hôi lấm tấm trên trán:

"Không phải... là do con trai tôi... Khải nó bảo... nó bảo là để giữ cho nhà cửa ổn định..."

Bà ta quay sang nhìn Khải, hy vọng tìm kiếm một sự bảo vệ từ đứa con trai duy nhất. Nhưng Khải không nhìn bà. Anh ta đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu vì bối rối và đấu tranh nội tâm kéo dài suốt những ngày qua. Anh ta nhìn vào những tờ giấy trên bàn, rồi nhìn thẳng vào mặt mẹ mình.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, Khải không lảng tránh.

"Mẹ sai rồi."

Giọng anh nói nhẹ nhưng rõ mồn một giữa căn phòng im lặng đến lạ kỳ.

"Mẹ không được lấy tài sản của vợ con để trả nợ riêng. Những việc mẹ làm với sổ đỏ... con không thể làm ngơ nữa."

Bà Lệ như bị tạt một gáo nước lạnh giữa đám đông. Gương mặt bà ta biến sắc, đôi mắt mở to như thể không tin vào tai mình.

"Khải! Con nói cái gì? Tao là mẹ của con!"

"Mẹ là mẹ, nhưng mẹ không phải là chủ nhà. Và mẹ cũng không có quyền biến vợ con thành kẻ bị chiếm đoạt."

Khải bước lên một bước, chắn giữa tôi và mẹ mình. Khoảng cách giữa hai người họ thu hẹp lại, nhưng sự rạn nứt giữa họ đã không thể hàn gắn.

Bà Lệ nhìn con trai, rồi nhìn sang đám họ hàng đang nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc và khinh rẻ. Bà ta đột ngột quay người, bước đi lảo đảo về phía phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Tiếng động khô khốc vang lên như một dấu chấm hết cho sự kiểm soát của bà.

Cô Thắm, người làm thuê của tôi, đứng ở góc phòng khẽ bước tới. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảm thông rồi đặt tay lên vai tôi.

"Chị giỏi lắm. Em xin lỗi vì đã không sớm can thiệp giúp chị trước đó."

Sau đó, cô ấy lẳng lặng xin lỗi những người xung quanh rồi lặng lẽ ra về.

Căn nhà rơi vào một sự tĩnh lặng đến đáng sợ sau khi những người họ hàng bắt đầu rời đi với những lời bàn tán nhỏ to. Tôi ngồi lại trên ghế, đôi tay vẫn còn run rẩy vì dư âm của trận chiến vừa rồi. Tôi mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt lại để trốn tránh sự thật rằng mọi thứ từ nay sẽ không còn như trước nữa.

Tiếng điện thoại reo lên giữa đêm thanh vắng. Một số lạ hiện lên trên màn hình. Tôi cầm máy lên, và chỉ nghe thấy một đoạn ghi âm ngắn ngủi với giọng nói méo mó của một người đàn ông:

"Cô tưởng thắng rồi sao? Cái thai của Khải với người phụ nữ kia... mới chỉ bắt đầu là chương đầu tiên thôi."

Tôi đánh rơi điện thoại xuống sàn. Màn hình vẫn sáng, phản chiếu khuôn mặt bàng hoàng của tôi trong bóng tối.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục